Mặt tối của bóng đá Brazil: Triệu phú và khu ổ chuột

Việt Hà
09:33 ngày 30-03-2016
Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Brazil đẩy nền bóng đá nước này vào cảnh bần cùng. Khi có tới 82% số cầu thủ trong nước sống ở mức nghèo khổ, những siêu sao giàu có như Neymar, Thiago Silva trở thành tấm gương và động lực cho cuộc di cư khổng lồ.
Mặt tối của bóng đá Brazil: Triệu phú và khu ổ chuột
MỘT NEYMAR, MỘT RỪNG WENDELL

Khi Wendell Lira đứng giữa khán phòng lộng lẫy ở Zurich, giữa một rừng các ngôi sao triệu phú như Messi, Ronaldo, Neymar, cầu thủ 27 tuổi người Brazil không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. “Tôi là ví dụ tiêu biểu về một cầu thủ Brazil điển hình”, Wendell phát biểu khi lên nhận giải Puskas trong lễ công bố Quả bóng vàng FIFA vào tháng 1 vừa rồi. Từ “điển hình” chắc chắn không dành cho Neymar ngồi dưới kia, nó dành cho 23.000 cầu thủ Brazil nghèo khổ đang lắt lay trong nền bóng đá “ổ chuột”.

Dù sao, Wendell và Neymar cũng có điểm chung. Họ là hai cầu thủ Brazil hiếm hoi đoạt giải thưởng Puskas (giải bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA, Neymar đoạt năm 2011 và Wendell đoạt năm 2015). Song chính điều đó lại tố cáo sự tương phản cùng cực giữa hai cầu thủ đem lại niềm tự hào cho bóng đá Brazil. Trong khi Neymar sống trong nhung lụa với thu nhập khổng lồ 16,7 triệu USD/năm ở Barcelona thì Wendell có mức lương ít hơn người đồng nghiệp tới… 2000 lần. 

Tại đội bóng cũ Goianesia nơi Wendell giành giải Puskas (bằng pha ngả người vô lê vào lưới Atletico-GO thuộc giải vô địch bang Goias), tiền đạo sinh năm 1989 chỉ nhận 8000 USD/năm. Wendell lao động cả năm chưa bằng Neymar kiếm trong một ngày (khoảng 45.000 USD).


Thậm chí, chủ nhân của giải Puskas còn lâm vào cảnh cơ hàn đến mức phải về nhà làm nông dân. Tháng 4 năm ngoái, khi giải vô địch bang Goias kết thúc, hợp đồng của Wendell cũng hết hạn. Tiền đạo từng được gọi vào đội U20 Brazil bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Hết sạch tiền trong người, Wendell đành phải về quê làm nông nghiệp cùng gia đình, cho tới tháng 12 vừa rồi khi anh được ký hợp đồng với Vila Nova, một CLB hạng Nhì Brazil.

Giàu như Neymar chỉ có một (hoặc vài người) còn nghèo như Wendell mới là “giai cấp” đông đảo trong nền bóng đá xứ sở Samba.

CÁI NGHÈO BAO PHỦ KHẮP NƠI

“Những Wendell” đang tràn ngập bóng đá Brazil, là nạn nhân của cơn khủng hoảng kinh tế trầm kha đang tàn phá nền bóng đá nước này. Năm 2015, tổng sản phẩm quốc nội của Brazil suy giảm 3,8%, mức giảm lớn nhất trong 25 năm qua. Hàng triệu người dân rơi vào cảnh bần cùng khi lạm phát lên đến 10%.

Bóng đá không nằm ngoài guồng xoáy khủng hoảng kinh tế. Theo báo cáo mới đây của LĐBĐ Brazil (CBF), trong tổng số 28.203 cầu thủ chuyên nghiệp hiện thi đấu trong nước thì có tới 82% (tương đương 23.000 cầu thủ) thu nhập dưới 1.000 real mỗi tháng (tương đương 252 USD/tháng). 

Cần biết mức lương tối thiểu của người dân Brazil hiện tại là 880 real (tương đương 221,5 USD/tháng). Điều đó có nghĩa 4/5 lượng cầu thủ Brazil trong nước đang phải sống ở mức thấp nhất trong xã hội. Theo CBF, chỉ có duy nhất một cầu thủ (giấu tên) kiếm được hơn 500.000 real mỗi tháng (tương đương 125.850 USD).


Giới cầu thủ nhà giàu cũng có nhưng chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ. Chỉ có 112 cầu thủ, chiếm 0,4% tổng số cầu thủ, nhận mức lương cao hơn 110.000 USD mỗi năm. Và chỉ có khoảng 35 ngôi sao, chiếm 0,12% tổng số cầu thủ ở Brazil, có thu nhập chạm trần tức là hơn nửa triệu USD/năm. Phần còn lại tức là 99% cầu thủ vừa đá bóng vừa gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền. 

Trong một điều tra mới đây của tạp chí Ecopa, nghề cầu thủ bóng đá ở Brazil hiện có thu nhập còn thấp hơn nghề phục vụ bàn và lao công đường phố. Chưa bao giờ tình trạng nợ lương trở nên tràn lan đến vậy ở bóng đá Brazil. “Vấn đề nằm ở các CLB hoạt động yếu kém và không có nguồn thu. Trong 776 CLB chuyên nghiệp của Brazil thì phần lớn chỉ có quy mô và khả năng tài chính hạn hẹp của một đội bóng nghiệp dư”, Alfredo Sampaio, Chủ tịch hiệp hội cầu thủ bang Carioca phân tích.

Trong cảnh túng quẫn, dễ hiểu tại sao các cầu thủ Brazil tìm đủ mọi cách ra nước ngoài thi đấu. Chỉ cần bắt mối được với một CLB Trung Quốc, một cầu thủ trung bình của giải vô địch Brazil cũng có thể hy vọng kiếm cả triệu USD mỗi năm. Còn nếu đủ tài năng để khoác áo các CLB lớn châu Âu, đó thực sự là một cuộc đổi đời. Nhân tài lũ lượt ra đi và bóng đá Brazil sẽ càng trở nên xơ xác. Tất cả đều thèm muốn cuộc sống của Neymar chứ không phải của Wendell.

Brazil xuất khẩu cầu thủ nhiều nhất thế giới
Brazil từ trước tới nay luôn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu cầu thủ. Theo thống kê của CIES vào cuối năm 2015, Brazil hiện có 1.748 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Xếp thứ hai về xuất khẩu cầu thủ là Argentina (929) và Pháp (758). Với cầu thủ Brazil, tình trạng đói nghèo trong nước buộc họ phải sang kiếm sống tại các giải vô địch nước ngoài.

Giải Brazil chi tiêu ít hơn cả giải hạng Nhì Trung Quốc

SỐ TIỀN GIẢI VĐQG BRAZIL CHI CHO CHUYỂN NHƯỢNG SO VỚI CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC

Brazil đang có một giải đấu nghèo so với các nền bóng đá phát triển. Tại mùa chuyển nhượng 2015/16, các CLB thuộc giải VĐQG Brazil mới chi ra tổng cộng 55 triệu USD mua cầu thủ (theo transfermarkt.com). Qua đó, Brazil chỉ đứng thứ 15 trên thế giới về số tiền chiêu mộ cầu thủ. Thậm chí, giải Brazil còn đứng sau giải hạng Nhì Trung Quốc (China League One), nơi đã chi ra 63,9 triệu USD mua cầu thủ. Xếp trên giải VĐQG Brazil còn có những sân chơi “làng nhàng” như giải VĐQG Hà Lan (67,3 triệu USD), Bỉ (68,8 triệu USD), Mexico (75,5 triệu USD) và UAE (90 triệu USD).


TOP 3 CẦU THỦ BRAZIL LƯƠNG CAO NHẤT THẾ GIỚI

Neymar (Barcelona)16,7 triệu USD/năm


Ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil, Neymar, cũng là cầu thủ có thu nhập cao nhất của quốc gia này. Ở Barcelona, tiền đạo 24 tuổi hiện đút túi mỗi năm 16,7 triệu USD. Tuy nhiên xét trên toàn thế giới, Neymar chỉ đứng thứ 8 về lương theo bảng xếp hạng của Total Sportek. Dẫn đầu thế giới về thu nhập vẫn là hai siêu sao Ronaldo và Messi. Ronaldo kiếm 21,2 triệu USD/năm tại Real Madrid (đã trừ thuế) còn Messi ít hơn một chút với 20,5 triệu USD/năm tại Barcelona (đã trừ thuế).

Ramires (Jiangsu Suning) 14 triệu USD/năm


Từ Premier League sang giải vô địch quốc gia Trung Quốc, Ramires có một bước lùi về sự nghiệp nhưng lại là một bước tiến về tiền tài. Nếu như tại Chelsea tiền vệ người Brazil chỉ lĩnh mức lương 4,8 triệu USD/năm thì tới CLB nhà giàu Jiangsu Suning, Ramires đút túi gấp ba với 14 triệu USD/năm. Trung Quốc đang trở thành mảnh đất kiếm tiền màu mỡ cho các ngôi sao. Người đồng hương của Ramies, Alex Teixeira cũng có thu nhập khủng 11,3 triệu USD/năm tại Jiangsu Suning. 

Thiago Silva (PSG) 13,6 triệu USD/năm 


Chỉ có PSG mới có thể trả lương cao chót vót cho một cầu thủ phòng ngự. Ở Công viên các hoàng tử, Thiago Silva đút túi mỗi năm 13,6 triệu USD. Cựu trung vệ Milan hiện là người có thu nhập cao thứ nhì tại PSG chỉ sau Ibrahimovic (18,4 triệu USD/năm). Một trung vệ người Brazil khác là David Luiz cũng nhận lương cao ngất là David Luiz với 11 triệu USD/năm. Silva và Luiz chính là hai hậu vệ Brazil lĩnh lương cao nhất thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x