Có một Nhật Bản đậm chất Brazil!

Trang Anh
09:31 ngày 14-10-2014
Nhật Bản và Brazil, hai quốc gia có sự khác biệt rất lớn về mặt văn hóa, cách nhau gần 20.000 km, nhưng riêng trong lĩnh vực bóng đá, họ là những người anh em.
Có một Nhật Bản đậm chất Brazil!
Từ thời xa xưa, rất nhiều cầu thủ Nhật bản tìm đến Brazil để “tầm sư học đạo” và từ phía ngược lại, rất nhiều người Brazil cũng tìm đến đất nước mặt trời mọc trên tư cách những nhà truyền giáo bóng đá.

Trên phương diện cầu thủ, không ai có thể quên được những cái tên như: Amoroso – CLB Verdy Kawasaki (1992-1993), Zico - Kashima Antlers (1993-1994), Bebeto - Kashima Antlers (2000), Dunga - Jubilo Iwata (1995-1998), Ze Roberto - Kashiwa Reysol (2004) hay Hulk - Tokyo Verdy (2007-2008)… Ngay ở thời điểm hiện tại, BTC giải VĐQG Nhật Bản J-League cũng thống kê được, có khoảng 40 cầu thủ Brazil đang góp sức cho các CLB xứ sở hoa anh đào.  

Còn trên phương diện truyền giáo, năm 1994, ĐTQG Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử gây sốc khi bổ nhiệm HLV người Brazil, ông Paulo Roberto Falcao vào cương vị HLV trưởng. Falcao là người tạo ra tiền lệ và phần nào đó dọn đường cho một nhân vật huyền thoại xuất hiện sau đó: Zico, vị chiến lược gia đã gắn bó với vai trò thuyền trưởng con tàu Nhật Bản suốt 4 năm (từ 2002 đến 2006). Zico chính là người đã đưa Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi tại Asian Cup 2004 và giành vé vào VCK World Cup 2006 với chỉ vỏn vẹn 1 trận thua.

Sự giao thoa khá rõ nét giữa 2 nền bóng đá mang đến cho NHM một cảm giác: Dù ĐT Nhật Bản vào thời điểm hiện tại đang được dẫn dắt bởi một HLV người Mexico (Javier Aguirre), các cầu thủ chủ chốt hầu như thi đấu ở châu Âu, nhưng phong cách và tư duy của họ vẫn đậm đặc chất Brazil. Một Nhật Bản mang hồn Brazil.

3 cầu thủ Brazil từng khoác áo ĐT Nhật Bản

1. Ruy Ramos (thời kỳ 1990-1995)


Tiền vệ người Brazil này chính là chủ nhân của kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại Confed Cup. Ramos dự Confed Cup 1995 khi đã 37 tuổi và 10 tháng.

2. Wagner Lopes (1997-1999)


Trưởng thành trong màu áo Sao Paulo, nhưng Lopes quyết định sang Nhật lập nghiệp và trở thành thành viên của ĐT Nhật năm 1997. Anh chính là một trong những thành viên quan trọng nhất của ĐT Nhật tại World Cup 1998.

3. Alessandro Santos (2002-2006)


Sang Nhật từ năm 16 tuổi và kinh qua rất nhiều CLB tại Nhật, nhưng phải mãi tới năm 2002, Santos mới được triệu tập vào ĐTQG Nhật. Anh được trọng dụng nhất chính là thời điểm Zico dẫn dắt ĐT xứ sở hoa anh đào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x