Với việc ghi bàn ở tuổi 49, 3 tháng và 24 ngày, lão tướng Kazuyoshi Miura đã tự phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở các giải đấu chuyên nghiệp Nhật Bản.
Tại vòng 19 J.League 2 diễn ra cuối tuần qua, Yokohama FC đã để thua 1-2 trước FC Gifu, qua đó tụt xuống vị trí thứ 16/22 trên BXH. Dù phải chứng kiến đội nhà thất bại song cá nhân tiền đạo kỳ cựu Kazuyoshi Miura vẫn được tận hưởng chút niềm vui cho bản thân.
Pha lập công duy nhất cho Yokohama FC ở phút 22 của trận đấu kể trên đã giúp “cây trường sinh” Miura phá kỷ lục của bản thân khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở các giải đấu chuyên nghiệp Nhật Bản. Thời điểm Miura ghi bàn vào lưới FC Gifu là lúc ông đã 49 tuổi 3 tháng 24 ngày. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Miura tại J.League 2 mùa bóng năm nay - mùa giải chuyên nghiệp thứ 31 mà ông tham dự.
Huyền thoại Miura vẫn chưa muốn dừng lại nghiệp quần đùi áo số
Động lực thi đấu của Miura có lẽ vẫn chưa dừng lại sau khi kết thúc mùa giải này. Bởi cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới vẫn còn đang chơi bóng này còn hướng đến mục tiêu giúp Yokohama FC thăng hạng và hơn thế nữa là phá kỷ lục chân sút lớn tuổi nhất ghi bàn ở J.League 1.
Hiện tại kỷ lục này đang thuộc về huyền thoại Zico. Ở tuổi 41, 3 tháng, 12 ngày, chân sút Brazil đã ghi được bàn thắng tại hạng đấu cao nhất Nhật Bản. Bên cạnh đó, nếu có thể thi đấu thêm… 3 mùa bóng nữa, Miura sẽ phá kỷ lục cầu thủ cao tuổi nhất ra sân thi đấu. Hiện tại cột mốc này đang thuộc về Barrie Dewbury. Ông ra sân trong trận thua 0-16 của Sark trước Greenland khi 52 tuổi 11 ngày.
Trong khi Kazuyoshi Miura có mùa giải thứ 11 liên tiếp tại Yokohama FC thì người em kết nghĩa của ông là Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa có được trận ra mắt chính thức cho đội bóng Nhật Bản.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bên lề cuộc họp báo ra mắt GĐKT của VFF, chuyên gia Hans-Juergen Gede tâm sự rằng ông mong muốn cống hiến hết mình cho BĐVN và trở thành cánh tay phải của các HLV trưởng.
Năm 2011, ông Juergen Gede từng nằm trong danh sách những ứng viên cuối cùng trong danh sách lựa chọn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Song sau cùng người được chọn là HLV Falko Goetz.
Bận bịu túi bụi với cả tấn công việc cần phải giải quyết mỗi ngày, bầu Hiển vẫn cố gắng dành thời gian chung vui cùng HN.T&T trong ngày kỷ niệm tuổi lên 10.
“Ở đây cái gì cũng có, bia, bóng đá và cả… bóng hồng. Vậy tại sao cánh đàn ông chúng ta phải ru rú ngồi ở nhà ôm cái ti-vi trong mùa EURO chứ?”, Jam - một kỹ sư công nghệ thông tin người Ấn Độ - cao hứng nói như thế khi đã uống cạn chai bia.
Cả Hải Phòng lẫn B.BD đều gặp thuận lợi ở vòng 12 nhưng đã không tận dụng được thời cơ. Trong khi đó, các đối thủ phía sau họ lại giành trọn 3 điểm khiến cục diện ở nhóm đầu trở nên ngột ngạt hơn.
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), đại diện nhiều đơn vị và các cá nhân đã tới thăm, tặng hoa và gửi điện hoa chúc mừng báo Bóng đá.
Tân GĐKT Juergen Gede của LĐBĐ Việt Nam (VFF) tin tưởng ĐT Đức sẽ đánh bại ĐT Bắc Ireland trong trận đấu cuối cùng của bảng C EURO 2016 bằng những pha lập công của Mueller và Oezil.
Tiền đạo Công Phượng sẽ không thể trở về Việt Nam vào ngày 26/6 theo dự kiến vì trùng thời điểm thi đấu vòng 20 J.League 2 của Mito Hollyhock. Đồng nghĩa anh bỏ lỡ cơ hội so tài với những Hồ Tuấn Tài hay cựu tiền đạo Dwright Yorke.
Hơn 8 năm về trước, HLV Gede đã được VFF quay hoạch là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam. Phải đến lần thứ 3, VFF và chuyên gia người Đức mới hợp tác với nhau.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Real Madrid là ông vua của Cúp C1/Champions League. Họ đã nhiều lần chứng minh rằng mình có "chân mệnh thiên tử" tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Và trận bán kết lượt về với Bayern Munich mới đây lại thêm một lần chứng minh cho chân lý đó.
Trận chung kết Champions League 2023/24 là sự kiện được mong chờ bậc nhất của bóng đá thế giới trong năm nay. Vậy sự kiện này sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn