Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho Asiad 17!”

Sáng qua (17/9), sau khi cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ ở Làng Asiad, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã trả lời phỏng vấn của báo Bóng đá về sự chuẩn bị của đoàn Việt Nam cho Á vận hội lần này.
Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho Asiad 17!”
NỖ LỰC ĐOẠT HƠN MỨC 3 HCV
- Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết đã có bao nhiêu đội tuyển của chúng ta có mặt ở Incheon?

- Trưởng đoàn Lâm Quang Thành: Hiện 160 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Incheon và gia nhập Làng Asiad. Ngoài 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ, những đội khác cũng đã có mặt đầy đủ là TDDC, bắn súng, cử tạ, cầu mây, wushu… Ngoài ra, một số đội tuyển khác cũng đã có mặt, nhưng chưa đầy đủ. Theo trình tự, các đội tuyển sẽ lần lượt có mặt đầy đủ ở Làng Asiad từ nay cho đến ngày 20/9. Riêng 3 đội tuyển taekwondo, karatedo và soft tennis sẽ nhập Làng sau ngày 25/9 tới.

- Ông có thể điểm qua quá trình chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam cho đại hội lần này?
- Thời gian qua, thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị trọng điểm cho các tuyển thủ tranh tài tại đại hội lần này. Nhiều môn trọng điểm và có khả năng giành huy chương đã được đầu tư tập huấn tại nước ngoài như bơi lội, điền kinh, taekwondo, bắn súng, cử tạ, karatedo… Hiện một số đội tuyển của chúng ta vẫn còn đang tập huấn ở nước ngoài và sẽ đến Incheon trong vài ngày tới như rowing, điền kinh… Tôi có thể khẳng định, thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho những cuộc tranh tài tại đại hội!

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành (phải) thay mặt đoàn Việt Nam nhận quà lưu niệm từ BTC Asiad 17

- Đến thời điểm này, mục tiêu ban đầu của đoàn thể thao Việt Nam là đoạt tối thiểu từ 2 đến 3 HCV có thay đổi không thưa ông?
- Đoạt tối thiểu từ 2 đến 3 HCV là mục tiêu chúng tôi đề ra cho các đội tuyển ở đại hội lần này, nhưng đó không thể xem là cái mốc cố định. Theo tôi nghĩ, tất cả các tuyển thủ đều phải cố gắng nỗ lực để vượt qua mục tiêu ấy lẫn vượt qua chính mình, vì đích nhắm của thể thao Việt Nam thời gian tới là vươn tầm ra châu lục và thế giới.

- Vậy việc đoạt HCV cho đoàn thể thao Việt Nam được nhắm vào những môn nào?
- Tại Incheon lần này, thể thao Việt Nam tập trung vào 9 môn trọng điểm gồm: bắn súng, TDDC, karatedo, taekwondo, cử tạ, điền kinh, bơi lội, wushu và cầu mây. Đây là những môn đang có thành tích tiếp cận tốp đầu châu Á. Ngoài ra, một số môn khác cũng có khả năng đột biến và mang về thành tích cao cho đoàn Việt Nam tại Á vận hội.

BÓNG ĐÁ NAM ĐEM LẠI KHỞI ĐẦU MAY MẮN CHO ĐOÀN VIỆT NAM
- Thực tế, trong 9 môn trọng điểm mà thể thao Việt Nam đề ra, có một số môn dự báo sẽ rất khó tranh HCV ở đại hội lần này như cầu mây, điền kinh, bơi lội, taekwondo… ông nghĩ sao về nhận định trên?
- Ở 9 môn kể trên, xác suất tranh HCV của các đội đều như nhau và chúng tôi đều hy vọng họ sẽ có được thành tích cao nhất. Tuy nhiên, trong thi đấu vẫn có nhiều vấn đề khó lường trước, trong đó có cả yếu tố may mắn. Điều quan trọng ở thời điểm này là các HLV ngoài việc chuẩn bị tốt nhất cho các VĐV về chuyên môn thì còn phải chuẩn bị cả những vấn đề tâm lý cho học trò khi bước vào tranh tài ở một đại hội lớn như Asian Games.


Đoàn thể thao Việt Nam

- Ông có xem trận mở màn của bảng H môn bóng đá nam giữa Olympic Việt Nam – Olympic Iran?
- Hôm ấy, lúc trận đấu diễn ra tôi cũng vừa bay đến Incheon nên không thể xem trực tiếp. Trên xe về làng thể thao và nghe tin báo về những bàn thắng của đội Việt Nam, tôi rất vui. Sau đó, tôi đã xem lại trận đấu trên internet.

- Ông đánh giá thế nào về chiến thắng của các cầu thủ Olympic Việt Nam?
- Đây là chiến thắng rất bất ngờ và trên cả mong đợi của chúng ta. Điều này cũng cho thấy quá trình chuẩn bị rất nghiêm túc và chuyên nghiệp của thể thao Việt Nam cho đại hội, đặc biệt là môn bóng đá dù đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam ít được trình diễn trước công chúng. 

Tôi nghĩ các tuyển thủ bóng đá đã mang lại sự khởi đầu may mắn cho đoàn Việt Nam.
 
- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Đoàn TTVN tranh tài ở 21 môn
Với 298 thành viên, trong đó có 199 VĐV, đoàn TTVN sẽ tham gia tranh tài 21 môn trong tổng số 36 môn thi đấu tại Asiad 17, bao gồm các môn: điền kinh, bơi lội, TDDC, bắn súng, karatedo, taekwondo, cầu mây, boxing, vật, đấu kiếm, judo, cử tạ, bắn cung, rowing, xe đạp, cầu lông, bóng đá, wushu, solf tennis, golf, bowling.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chùm tin Asiad 17 ngày 18/9 Chùm tin Asiad 17 ngày 18/9

    BongdaPlus tổng hợp những tin tức liên quan đến giải đấu Asiad 17 đang diễn ra tại Hàn Quốc.

  • Mục tiêu của các ĐTQG Việt Nam: Tiệm cận đẳng cấp châu Á Mục tiêu của các ĐTQG Việt Nam: Tiệm cận đẳng cấp châu Á

    Điểm nhấn trong kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam chính là mục tiêu nâng tầm toàn diện tất cả các đội tuyển quốc gia. Sẽ có một vòng tròn khép kín từ khâu tuyển chọn, đào tạo, từ chế độ dinh dưỡng đến chất lượng tập huấn, thi đấu nhằm phục vụ cho mục tiêu áp sát đẳng cấp châu Á.

  • U19 Việt Nam: Tăng cường cơ bắp! U19 Việt Nam: Tăng cường cơ bắp!

    Ngày 17/9, các cầu thủ của U19 Việt Nam đã tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho VCK U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Myanmar.

  • PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Sẽ sớm mời chuyên gia ngoại làm GĐKT” PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Sẽ sớm mời chuyên gia ngoại làm GĐKT”

    Trao đổi với báo Bóng đá về chiến lược xây dựng, phát triển các ĐTQG trong thời gian tới, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn cho biết, không thể có một đội tuyển mạnh nếu thiếu sự định hướng, chiến lược đồng bộ và dài hạn.

  • Dinh dưỡng cho cầu thủ sẽ được quan tâm đặc biệt Dinh dưỡng cho cầu thủ sẽ được quan tâm đặc biệt

    Song song với kế hoạch đào tạo các đội tuyển trẻ dài hạn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, lãnh đạo VFF cũng đã có kế hoạch về việc chăm lo dinh dưỡng cho các VĐV được tuyển chọn.

  • U16 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2015 U16 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2015

    Nhằm chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất giải U16 nữ châu Á 2015, ĐT U16 nữ Việt Nam đã hội quân từ hôm 15/9 vừa qua. Thầy trò HLV Lưu Ngọc Mai sẽ có 3 trận đấu giao hữu trước khi sang Malaysia tranh tài

  • Bài tập “siêu dị” của HLV Miura Bài tập “siêu dị” của HLV Miura

    Ngoài sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật, nâng nền tảng thể lực lên một tầm cao mới cho đội Olympic Việt Nam và cả ĐT Việt Nam, HLV Miura còn giúp các học trò chơi biến hóa hơn, tốc độ hơn và giàu ý tưởng hơn. Có được điều này là nhờ nhà cầm quân người Nhật nghĩ ra những bài tập “siêu dị”.

  • Lịch thi đấu của ĐT Olympic Việt Nam tại Asiad 17 Lịch thi đấu của ĐT Olympic Việt Nam tại Asiad 17

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả thi đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 17 tại Hàn Quốc.

  • Lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 17 Lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 17

    Sáng nay 17/9, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên bầu trời của làng Á vận hội, chính thức xác nhận đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

  • Dấu ấn của HLV Toshiya Miura ở ĐT Olympic Việt Nam: Chiến thuật biến hóa là chìa khóa Dấu ấn của HLV Toshiya Miura ở ĐT Olympic Việt Nam: Chiến thuật biến hóa là chìa khóa

    Nhìn lại trận thắng thuyết phục của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran hôm 15/9 vừa qua, không khó để nhận thấy có ít nhất 3 sơ đồ chiến thuật HLV Toshiya Miura sử dụng là 4-4-2, 5-4-1 và 3-6-1. Trong đó, sơ đồ 3-6-1 vốn lạ lẫm với các cầu thủ Việt Nam nhưng lại là “chìa khóa” cho chiến thắng.

  • FIFA hỗ trợ VFF 17 tỷ đồng FIFA hỗ trợ VFF 17 tỷ đồng

    Tại Hội nghị Chủ tịch các LĐBĐ châu Á mới đây, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đã thông báo với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn rằng FIFA quyết định hỗ trợ cho VFF 2 dự án quan trọng. Tổng giá trị hỗ trợ lên đến 800.000 USD, tương đương 17 tỷ đồng.

  • EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về thảm họa EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về 'thảm họa'

    Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.

  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x