Bi kịch của Dele Alli và tiếng chuông cảnh báo nạn lạm dụng thuốc ngủ trong giới cầu thủ

MINH HUY
11:04 ngày 14-07-2023
Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) đã lên tiếng cảnh báo giới cầu thủ về vấn nạn lạm dụng thuốc ngủ sau khi tiền vệ Dele Alli lên tiếng về “những viên thuốc đáng sợ” mà anh đã sử dụng trong suốt một thời gian dài. PFA khuyến nghị các cầu thủ nên tìm đến sự hỗ trợ tại đây nếu cảm thấy “bản thân đang bị chứng nghiện thuốc ngủ”.

Cựu tuyển thủ ĐT Anh vừa tiết lộ rằng, những ngày thi đấu ở Besiktas khiến anh sa sút trầm trọng cả về tinh thần lẫn thể chất, dù mới 27 tuổi. Dele Alli buộc phải hồi hương sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Sau đó, anh rơi vào trạng thái trầm cảm, bắt đầu lạm dụng rượu và thuốc an thần để quên đi thực tại. Hệ quả là Dele Alli phải nhập viện để điều trị chứng nghiện rượu và thuốc ngủ trong 6 tuần.

Nhân trường hợp của Dele Alli, PFA đã bày tỏ lo ngại về việc phụ thuộc vào thuốc ngủ của các cầu thủ. Theo đó, sự phụ thuộc vào thuốc ngủ và các loại thuốc theo toa khác đang trở thành mối lo ngại ngày càng tăng trong các trận đấu. Không chỉ sử dụng chúng thường xuyên để tìm thấy giấc ngủ dễ dàng hơn, mà không ít người còn trộn thuốc ngủ với rượu trong các bữa tiệc, dẫn tới phụ thuộc hoàn toàn vào “những viên thuốc đáng sợ này”.

Dele Alli bật khóc khi chia sẻ về những ngày tháng khó khăn, rơi vào nghiện rượu và nghiện thuốc an thần

Theo PFA, thuốc ngủ đang giết dần giết mòn cầu thủ. Lý do cầu thủ tìm tới thuốc ngủ rất nhiều. Sử dụng điện thoại/máy tính bảng nhiều sau trận đấu, di chuyển nhiều, lệch múi giờ, áp lực nặng nề nên khó ngủ, đá trận tối muộn về mệt mỏi không ngủ được…

“Chúng tôi ngày càng nhận được nhiều các cuộc gọi từ cầu thủ. Họ muốn thường xuyên được sự hỗ trợ về những vấn đề họ đang gặp phải, bao gồm cả việc phụ thuộc vào thuốc giảm đau và chứng nghiện thuốc ngủ.

Chúng tôi biết có nhiều nguyên nhân khiến các cầu thủ bắt đầu sử dụng thuộc ngủ. Họ thường khó ngủ sau các trận đấu muộn vì vừa tiêu tốn thời gian và sức lực nên cảm thấy xuống sức, di chuyển đường dài thường xuyên, lệch múi giờ, căng thẳng, lo âu…”, tiến sỹ Michael Bennett, giám đốc phúc lợi của cầu thủ tại PFA, nhấn mạnh trên The Independent.

Và quan trọng hơn, một khi đã dính vào thì khó bỏ nổi, đồng thời dẫn tới những hậu quả khôn lường về sức khỏe. Ban đầu, các cầu thủ chỉ dùng với một liều lượng nhỏ để có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Tuy nhiên, ngay cả thuốc kê theo đơn cũng có thể hình thói quen và dẫn đến chứng nghiện, phụ thuộc vào nó.

“Thuốc kê đơn cũng cần phải được dùng đúng cách. Nếu cầu thủ đang sử dụng thuốc ngủ hay bất cứ loại thuốc theo đơn nào khác và lo ngại có thể mắc chứng nghiện, chúng tôi khuyến cáo họ nên nói chuyện với các chuyên gia của PFA và tiếp nhận sự hỗ trợ từ chúng tôi. Mọi thứ đều được bảo mật tuyệt đối”, Tiến sỹ Bennett nhấn mạnh thêm.

Hai năm trước, Spoting Chance Clinic (Phòng khám thể thao cung cấp hỗ trợ miễn phí sức khỏe tinh thầm cho các VĐV thể thao chuyên nghiệp) từng cảnh báo rằng thuốc ngủ theo toa có thể gây tử vong dường như bị các cầu thủ phớt lờ. Thậm chí một cầu thủ Premier League còn dùng đơn thuốc giả để đến hiệu thuốc mua thuốc ngủ.

Ryan Cresswell, cựu cầu thủ Rotherham United và HLV hiện tại của Sheffield, công khai vào năm ngoái rằng ông từng nghiện thuốc giảm đau và thuốc ngủ, nhưng “mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn chứ không tốt hơn”. “Rõ ràng và đơn giản, nếu tôi tiếp tục làm những gì tôi đang làm, tôi sẽ chết. Tôi không muốn chết. Tôi chỉ không biết làm thế nào để sống.

Cựu cầu thủ Cresswell từng nghiện thuốc ngủ  trong một thời gian dài

Tôi đã nói với bác sĩ, và ông ấy nói rằng: Này Ryan, anh nên chết đi! Thuốc ngủ và thuốc giảm đau khiến tôi đang thấy mình chết dần chết mòn. Cuối cùng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ PFA. Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua những gì mà tôi đã trải qua. Nó thực sự kinh hoàng”, Cresswell chia sẻ.

Ngoài ra, Cresswell cũng cho biết việc dùng thuốc ngủ theo toa đang ngày một lan rộng trong giới cầu thủ. “Nó phổ biến rộng rãi vì nó không gây cảm giác khó chịu. Có vẻ như nó không khiến mọi người lo lắng. Ai cũng tặc lưỡi cho rằng chỉ là để cố ngủ thôi. Tuy nhiên, những viên thuộc này cũng nguy hiểm như bất cứ loại thuốc nào”, Cresswell nhấn mạnh.

Ban đầu, các cầu thủ cảm thấy dễ chịu vì sử dụng đúng mục đích. Nhưng rồi, sau đó, từ một liều/1 trận trở thành một liều/1 buổi tập. Sau đó từ một tăng lên hai, lên ba và cứ thể leo thang khiến các cầu thủ không kiểm soát được.

Trong suốt thập kỷ qua, nhiều cầu thủ coi thuốc ngủ như là thứ cần thiết vì sử dụng nhiều thuốc có chứa chất caffein trước các trận đấu và trong những chuyến bay dài. Rio Ferdinand, Phil Neville và Craig Bellamy từng cho biết các loại thuốc như Zopiclone (điều trị chứng mất ngủ ngắn hạn bao gồm khó ngủ, tỉnh giấc vào ban đêm, dậy sớm) được giới cầu thủ thường dùng để hỗ trợ giấc ngủ.

“Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với tôi để ngừng ngay việc lạm dụng thuốc ngủ. Hoặc, hãy tìm đến PFA để được trợ giúp tốt nhất. Tôi từng mất kiểm soát trong cuộc sống, từng lý hôn và không chăm sóc được con gái vì nghiện thuốc ngủ. Nhưng cuộc sống của tôi đã cân bằng trở lại sau khi cai nghiện thành công”, Cresswell cảnh báo.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x