Đội hình xuất sắc kết hợp Premier League & La Liga

Quang Minh
18:18 ngày 09-04-2015
Nhà báo bóng đá kiêm BLV hàng đầu của Sky Sports, Guillem Balague mới đây đã đưa ra đội hình những ngôi sao xuất sắc kết hợp giữa hai giải đấu hàng đầu là Premier League và La Liga.
Đội hình xuất sắc kết hợp Premier League & La Liga
Đội hình tiêu biểu theo đánh giá của nhà báo Balague

Thủ môn: David De Gea (M.U)


Khi còn khoác áo Atletico, De Gea đã là một thủ môn xuất sắc. Nhưng, kể từ khi chuyển tới M.U, cầu thủ 24 tuổi đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Một điều chắc chắn, De Gea sẽ là sự lựa chọn số 1 của ĐT Tây Ban Nha thay thế Iker Casillas.

Hậu vệ phải: Branislav Ivanovic (Chelsea)


Mạnh mẽ, đa năng (có thể thi đấu ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải) là những điểm nổi bật của Ivanovic. Điểm mạnh khác của cầu thủ người Serbia mà hiếm đồng nghiệp nào có chính là việc dâng cao ghi bàn, đặc biệt là những pha lập công mang tính chất quyết định. Ivanovic từng ghi bàn trong trận chung kết Europa League với Benfica. Anh cũng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea ở bán kết cúp liên đoàn Anh trước Liverpool, hay bàn thắng vào lưới Napoli trong hiệp phụ ở tứ kết Champions League.

Trung vệ: Gerard Pique (Barca)


Pique có lẽ là trung vệ thành công nhất thế giới khi giành được tất cả mọi danh hiệu cao quý trong màu áo Barca cũng như ĐT Tây Ban Nha. Đầu mùa giải, Pique đánh mất vị trí do sa sút phong độ, song lúc này anh đã trở lại với đẳng cấp thực sự của mình. Lối chơi điềm tĩnh nhưng không kém phần quyết liệt biến anh thành một “con quái vật” trong phòng thủ và là một trong những trung vệ tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Trung vệ: Diego Godin (Atletico)


Thành tích lên ngôi vô địch La Liga, vào chung kết Champions League ở mùa giải trước của Atletico có công sức rất lớn của Godin. Cầu thủ người Uruguay mạnh mẽ trong phòng ngự và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống dâng cao tấn công. 

Điều đáng tiếc là anh không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2014. Ở mùa này, những chấn thương khiến Godin không thể hiện được phong độ cao nhất, song anh vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

Hậu vệ trái: Gaya (Valencia)


Gaya có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất, bởi năm nay cầu thủ này mới 19 tuổi. Tuy nhiên, những đóng góp của Gaya trong mùa bóng này giúp Valencia đang cạnh tranh quyết liệt để giành một suất dự Champions League. Sự tiến bộ không ngừng của Gaya giúp anh nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn như Real, Chelsea, Arsenal và Man City.

Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas (Chelsea)


Chia tay Barca sau quãng thời gian vật lộn tìm kiếm chỗ đứng nhưng bất thành, Fabregas đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea. Cầu thủ 27 tuổi đang là chân chuyền tốt nhất Premier League, là ngòi nổ giúp người đồng đội Diego Costa thi đấu thăng hoa. Với những đóng góp không biết mệt mỏi của Fabregas, The Blues đang tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League, lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric (Real)


Real bị Barca vượt mặt trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga khi trải qua quãng thời gian 1 tháng đánh mất phong độ. Đó cũng là thời điểm mà Luka Modric ngồi ngoài dưỡng thương. Sau khi trở lại hồi giữa tháng 3, với nền tảng thể lực sung mãn, Modric ngay lập tức cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của mình, góp công không nhỏ giúp Real trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos (Real)


Kroos là nhà vô địch thế giới và anh đã chứng minh được tài năng của mình trong mùa giải đầu tiên có mặt tại Real. Khả năng thích nghi nhanh với La Liga, giúp cầu thủ 25 tuổi trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Mạnh mẽ, sắc bén trong cả phòng ngự cũng như tấn công và đặc biệt là khả năng cầm trịch tuyến giữa của Kroos giúp Real luôn có được thế trận rất tốt. Đội chủ sân Bernabeu rõ ràng đã quá “hời” với bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro.

Tiền đạo cánh: Eden Hazard (Chelsea)


Hazard chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này nhờ những đóng góp không biết mệt mỏi, giúp Chelsea tiến gần hơn tới chức vô địch. Mạnh mẽ, khéo léo, khả năng làm chủ trái bóng và sẵn sàng bùng nổ với những bàn thắng chính là điểm mạnh của tuyển thủ Bỉ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Hazard chắc chắn sẽ là đối trọng của Messi và Ronaldo trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng.

Tiền đạo cánh: Lionel Messi (Barca)


Sau giai đoạn đầu mùa giải thi đấu không đúng với phong độ của mình, Messi đã lột xác hoàn toàn trong năm 2015, góp công lớn giúp Barca vượt mặt Real để vươn lên ngôi đầu La Liga đồng thời nuôi giấc mộng “ăn ba”. Một điểm tích cực khác của Messi ở mùa giải này chính là việc siêu sao 27 tuổi dần thay đổi lối chơi, sẵn sàng trở thành một “số 10” thực sự để kiến tạo cho 2 người đồng đội Luis Suarez và Neymar ghi bàn.

Tiền đạo cắm: Cristiano Ronaldo (Real)


Không có gì phải bàn quá nhiều về sự có mặt của Ronaldo trong đội hình xuất sắc này. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 37 bàn thắng tại La Liga, chiếm 42% tổng số bàn thắng của Real mùa này. Trong lúc đội bóng thi đấu sa sút nhất, vai trò đầu tàu của cầu thủ 29 tuổi vẫn được thể hiện ở mức cao nhất khi anh liên tục nổ súng cũng như kiến tạo cho đồng đội lập công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Một Barca lạ lẫm Một Barca lạ lẫm

    Những thống kê rất tích cực về số bàn thắng ghi được từ bóng chết, bằng đầu và từ hàng thủ cho thấy Barca đang trở nên đồng đều hơn bao giờ hết.

  • Van Persie "nhắc khéo" sẽ tái xuất ở trận derby Manchester Van Persie "nhắc khéo" sẽ tái xuất ở trận derby Manchester

    Trong một cập nhật mới đây trên Twitter, tiền đạo Robin van Persie của M.U cho biết anh đã hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể lực cho trận derby Manchester vào cuối tuần này.

  • Fabregas sẽ phải mang mặt nạ Fabregas sẽ phải mang mặt nạ

    Tiền vệ Cesc Fabregas sẽ phải thi đấu với chiếc mặt nạ trong trận đấu với QPR cuối tuần này tại vòng 32 Premier League.

  • Thành công của Juve in đậm dấu ấn của Allegri Thành công của Juve in đậm dấu ấn của Allegri

    Với tài thao lược đã được trui rèn ở những môi trường khắc nghiệt nhất, HLV Max Allegri đang giúp Juve vừa xây chắc vị thế hàng đầu tại Serie A vừa trở lại mạnh mẽ tại đấu trường Champions League

  • Dani Alves bỗng nhiên có giá Dani Alves bỗng nhiên có giá

    Sau 7 mùa bóng thành công rực rỡ trong đội hình Barcelona, Dani Alves sẽ kết thúc hợp đồng và được cho là sẽ ra đi trong mùa Hè này. Nhưng từ khi Barca thay đổi lối chơi, Alves lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và việc này đang khiến ban lãnh đạo Barca rất khó nghĩ.

  • Bundesliga chào đón những thế lực mới Bundesliga chào đón những thế lực mới

    Ngoại trừ sự ổn định của Bayern thì ở các nhóm phía sau tại Bundesliga, đang xuất hiện những thay đổi mạnh mẽ. Một mặt bằng mới dường như đã được thiết lập ở giai đoạn cuối mùa. Và có thể, điều này sẽ duy trì trong nhiều năm tới.

  • Marseille bị trọng tài “đánh hội đồng”? Marseille bị trọng tài “đánh hội đồng”?

    Một góc tối sau 31 vòng của Ligue 1 2014/15 chính là nghi án Marseille bị các trọng tài “đánh đòn hội đồng”. Với 5 chiếc thẻ đỏ từ đầu mùa, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa là đội bị truất quyền thi đấu nhiều nhất trong số 3 CLB dẫn đầu (PSG bị 3 thẻ đỏ, còn Lyon chưa nhận thẻ đỏ nào).

  • Man City phải tái thiết: Chờ Guardiola? Man City phải tái thiết: Chờ Guardiola?

    Giới chủ Ả-rập không thể hài lòng khi nhìn Man City đang chìm trong cơn khủng hoảng dù đã được đầu tư cả tỷ bảng. Chắc chắn, Etihad sẽ có cuộc tái thiết tận gốc rễ. HLV Pellegrini cùng nhiều cầu thủ sẽ phải ra đi. Thậm chí, cả các vị trí cấp cao hơn như GĐĐH Ferran Soriano hay GĐTT Txiki Begiristain, cũng bị xem xét.

  • Cristiano Ronaldo: Qua thời CR7, đến thời CR9 Cristiano Ronaldo: Qua thời CR7, đến thời CR9

    Mang trên mình chiếc áo số 7, song Cristiano Ronaldo đang chuyển dần sang phong cách của một số 9, vai trò phù hợp hơn khi anh đã bước sang “đầu 3”.

  • Nga được xử thắng 3-0 sau sự cố CĐV ở Montenegro Nga được xử thắng 3-0 sau sự cố CĐV ở Montenegro

    ĐT Nga đã được UEFA xử thắng 3-0 trước ĐT Montenegro ở trận đấu mới đây bị tạm hoãn bởi sự cố về CĐV tại vòng loại EURO 2016 bảng G.

  • Odegaard "bật" Zidane: Mặt trái của thần đồng Real Odegaard "bật" Zidane: Mặt trái của thần đồng Real

    Sớm được trải thảm đỏ khi còn là một “cậu nhóc”, song tài năng trẻ Martin Odegaard của Real Madrid đang có xu hướng hủy hoại sự nghiệp vì thói tự mãn.

  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x