ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM

Đội trưởng Quế Ngọc Hải: 'Xin đừng chỉ trích thầy Miura'

Trung vệ người xứ Nghệ hiểu rằng việc U23 Việt Nam không lọt được vào chung kết SEA Games 28 đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, anh cho rằng thật vô lý khi HLV Miura phải chịu sự chỉ trích lớn.
Đội trưởng Quế Ngọc Hải: 'Xin đừng chỉ trích thầy Miura'
“VẬN ĐEN THÌ ĐÀNH CHỊU”
- Theo đánh giá của cá nhân Quế Ngọc Hải, tấm HCĐ mà U23 Việt Nam giành được tại SEA Games 28 là thành công hay thất bại?
+ Bước vào giải, chúng tôi luôn xác định mục tiêu là giành HCV, chấm dứt cơn khát vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam, thỏa lòng người hâm mộ. Vậy nên, việc U23 Việt Nam không tiến được tới trận chung kết, đó là nỗi thất vọng. Tuy nhiên, nói việc chỉ giành được HCĐ là thất bại thảm hại cũng không đúng. Hai kỳ SEA Games trước, U23 Việt Nam ra về tay trắng. Năm nay ít nhất cũng có huy chương. 

- Nhiều người vẫn tiếc nuối với trận thua của U23 Việt Nam tại bán kết. Theo anh, vì sao U23 Việt Nam lại gục ngã?
+ Chúng tôi hiểu người hâm mộ rất buồn sau trận thua 1-2 của U23 Việt Nam tại bán kết. Bản thân chúng tôi còn thất vọng hơn rất nhiều, đêm đó mất ăn, mất ngủ, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. U23 Việt Nam đã chơi hoàn toàn trên chân đối thủ,  tạo ra vô số cơ hội nhưng lại không thể biến chúng thành bàn thắng. 

U23 Myanmar chỉ có 3 cú dứt điểm mà có 2 bàn thắng, một đến từ tình huống Ngọc Thắng để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới phạt đền, một đến từ cú dứt điểm không nguy hiểm nhưng chạm chân Thanh Hiền đổi hướng đi vào lưới. 

Thú thực bóng đá rất cần sự may mắn. Ngày hôm đó, vận may không đứng về phía U23 Việt Nam mà lại ủng hộ U23 Myanmar nên cũng đành phải chịu. Thực sự, U23 Myanmar không mạnh, U23 Thái Lan thắng đối thủ này trong trận chung kết quá dễ dàng và họ thậm chí còn không tỏ ra vui mừng.


Tại SEA Games 28, chỉ có U23 Việt Nam mới thực sự là đối thủ mạnh nhất của U23 Thái Lan. Chúng ta có một đội hình đồng đều các tuyến, chơi vô cùng đoàn kết. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của HLV Miura, U23 Việt Nam thủ rất tốt, tốt hơn nhiều các đội bóng khác. 

Tất nhiên, sẽ nhiều người lấy trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan ở vòng bảng ra để phản bác lại quan điểm của tôi. Tuy nhiên, khi đó hai đội đều đã giành vé vào bán kết, trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thử nghiệm.

- Nghe nói Ngọc Hải đã nhờ thế hệ đàn em hoàn thành giấc nguyện giành HCV SEA Games?
+ Sau trận thua U23 Myanmar, tôi có nói chuyện với Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh... Tôi bảo những cầu thủ sinh năm 1992 như tôi, Mạc Hồng Quân, Huy Hùng sẽ chiến đấu hết mình trong trận tranh HCĐ với U23 Indonesia để lấy lại phần nào danh dự. 

Còn họ, những cầu thủ trẻ hơn, có thể tham dự SEA Games 29 tại Malaysia hãy cố tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để hai năm nữa giúp cả dân tộc biến giấc mơ giành HCV thành hiện thực. U23 Việt Nam luôn vô duyên với tấm HCV SEA Games. Nhưng tôi tin, rồi một ngày nào đó số phận sẽ đền đáp xứng đáng cho lòng quyết tâm của chúng ta.

NẾU HLV MIURA RA ĐI SẼ LÀ MẤT MÁT LỚN
- Sau khi U23 Việt Nam thất bại ở bán kết SEA Games 28, rất nhiều người đã chỉ trích HLV Miura. Ngọc Hải thấy sao về điều này?
+ Trong bóng đá không ai nói trước được điều gì cả, thắng thua là chuyện bình thường. Tôi rất buồn khi nhiều người thắng thì tung hô, thua thì sỉ vả. Thầy Miura là người vô cùng đáng kính, xin đừng trách móc thầy khi U23 Việt Nam không thể giải cơn khát vàng SEA Games.

Sau thất bại, tôi thấy hàng loạt chuyên gia, HLV chỉ trích HLV Miura. Họ nói thầy áp dụng lối đá chưa đẹp mắt, sử dụng nhân sự chưa đúng... Tôi thấy buồn vô cùng. Không hiểu nếu ở vị trí của HLV Miura, họ có làm được như thầy không. Làm mới khó chứ đứng ngoài chỉ trích thì đơn giản lắm.

Thua họ chỉ trích thì cũng đành nhưng nhiều trận thắng họ cũng nói. Ai cũng muốn đá tấn công đẹp mắt để thắng cả nhưng phải biết mình đang ở đâu, thực lực thế nào. Phòng ngự cũng là một nghệ thuật. 


- Là người gắn bó với ông Miura ở mọi đội tuyển kể từ khi ông sang Việt Nam làm việc, anh thấy HLV này đã làm được những gì?
+ Ông ấy đã thay đổi tư duy chơi bóng của các cầu thủ. Ví dụ, giờ không chỉ hậu vệ mà ngay cả các tiền đạo cũng phải hỗ trợ phòng ngự. Đây là điều các đội bóng hàng đầu trên thế giới đang áp dụng. Ngoài ra, ai cũng có thể thấy HLV Miura giúp các tuyển thủ thay đổi thể lực ra sao. Trước đây các đội tuyển luôn đuối sức cuối trận nhưng bây giờ chúng tôi tự tin có thể đá máu lửa hết 90 phút, thậm chí là hơn thế nữa.

Dưới thời HLV Miura, động lực chiến đấu của các cầu thủ khác hẳn. Trước đây, từng có cảnh chúng tôi biết trước đội hình ra sân sẽ là ai, dẫn tới những cầu thủ không được đá chán nản, tập luyện không máu. Bây giờ thì khác, không có chuyện bè phái, không có ai chắc suất đá chính

Nhờ vậy ai cũng hừng hực khí thế tập luyện, cạnh tranh sòng phẳng. Mọi người hãy nhìn lại xem có kỳ SEA Games nào mà các cầu thủ được đưa đi đều được ra sân đá như tại kỳ Đại hội trên đất Singapore hay không.

Đặc biệt, tôi chưa thấy ai hiểu các cầu thủ như HLV Miura, ông nắm rất rõ điểm mạnh điểm yếu của từng học trò. Hãy lấy trường hợp Công Phượng làm ví dụ. HLV Miura cho cậu ấy đá tự do bởi hiểu rằng điểm mạnh của cầu thủ này là tính ngẫu hứng, khả năng gây đột biến. 


- Nếu HLV Miura không gắn bó với bóng đá Việt Nam nữa....
+ Đó sẽ là mất mát lớn với bóng đá Việt Nam bởi ông ấy vô cùng tâm huyết với các đội tuyển của chúng ta. Mọi người hãy nhìn xem, khi mới sang Việt Nam, HLV Miura nhìn rất trẻ, khiến nhiều người không tin ông ấy sinh năm 1963. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm làm việc tại Việt Nam, ông ấy già đi rất nhiều, cầu thủ chúng tôi nhìn cũng thấy xót xa. Một mình nắm hai đội tuyển, vất vả vô cùng.

Cách đây không lâu, có phóng viên truyền hình Siam Sport Thái Lan nói rất lạ khi nhiều người hâm mộ và chuyên gia Việt Nam phê phán HLV Miura. Anh ấy bảo chiến lược gia người Nhật Bản có tài và chúng ta nên cho ông ấy thời gian. HLV Kiatisuk trước khi giúp bóng đá Thái Lan chiếm vị thế số một Đông Nam Á cũng có hơn 1 năm được tạo điều kiện để làm quen.

- Xin cám ơn những chia sẻ của anh!

Nước mắt người đội trưởng
Sau trận thua U23 Myanmar, Quế Ngọc Hải đã khóc ngay trên sân. Anh tâm sự sau trận đấu: “Khóc không phải là yếu đuối. Tôi bật khóc bởi tiếc nuối, cơ hội giành HCV SEA Games đã chính thức hết với tôi. SEA Games 29 tôi đã quá tuổi, không thể dự giải. Không giành được HCV SEA Games, mang lại niềm vui cho người hâm mộ là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong nghiệp cầu thủ của tôi”.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x