Dùng cảnh sát chìm ngăn chặn bóng ma cá độ tại SEA Games 28

Khang Việt
09:41 ngày 30-05-2015
Chưa bao giờ vấn đề an ninh được đề cao như tại SEA Games 28. Bao quanh khách sạn trú quân của 11 đội bóng là hàng tá cảnh sát mặt lạnh như tiền, vũ trang tối tân, soi mói từng bóng người vãng lai quanh địa điểm này.
Dùng cảnh sát chìm ngăn chặn bóng ma cá độ tại SEA Games 28
Nhiệm vụ của họ không chỉ đảm bảo an ninh cho các cầu thủ mà còn được gài thêm một nhiệm vụ kép: ngăn chặn những vòi bạch tuộc nhơ nhớp của giới dàn xếp tỉ số tiếp xúc với cầu thủ hay các quan chức bóng đá của 11 đội tham dự môn bóng đá nam SEA Game 28.

CẢNH SÁT CHÌM ĐEO BÁM CÁC ĐỘI
Không hề giấu giếm, nước chủ nhà Singapore đã tuyên bố thẳng thừng đã tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự để giám sát chặt chẽ các hoạt động của 11 đội bóng ở môn bóng đá nam SEA Games 28 vừa để đảm bảo an ninh, vừa để đảm bảo sự trong sạch, cao thượng trong thi đấu.

Tại buổi họp kỹ thuật trước khi môn bóng đá nam SEA Games 28, BTC giải đã thông báo rằng nước chủ nhà đã tung lực lượng cảnh sát hình sự theo dõi 11 đội bóng tham dự kỳ đại hội lần này. Sở dĩ, BTC giải phát đi thông báo này không phải muốn dọa các đội mà chỉ để báo với lãnh đạo các đội có kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát nước chủ nhà trong việc loại bỏ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá. 


Theo đó, sẽ có ít nhất 2 cảnh sát hình sự bí mật được phân công theo dõi 1 đội bóng. Bên cạnh đó, họ có bộ tổng tham mưu chuyên nghiên cứu những diễn biến của các tổ chức, băng nhóm tội phạm để từ đó có những phối hợp với cảnh sát hình sự đã được phân công theo dõi các đội trước đó để ngăn chặn các việc phạm pháp của các cầu thủ. 

Thực tế, trong những năm qua, trình độ bóng đá giữa các đội bóng trẻ trong khu vực Đông Nam Á vẫn có sự chênh lệch lớn. Và trước mỗi kỳ SEA Games, giới chuyên môn chủ vẫn thường “quy hoạch” các đội U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Singapore ở cuộc đua giành HCV. 

Trong khi đó, các đội U23 Philippines, U23 Lào, U23 Campuchia, U23 Brunei hay U23 Đông Timor thậm chí cả U23 Myanmar được nhận định chỉ là “kẻ lót đường”. Các đội bóng yếu gần như không có cửa cạnh tranh các vị trí cao ở môn bóng đá nam nên các nhà chức trách luôn đặt dấu hỏi lớn về thái độ, cách thi đấu của các đội bóng yếu. 

Và đằng sau những trận đấu có tỷ số bất ngờ thì các cơ quan chức năng cũng như NHM luôn đặt dấu hỏi to tướng liệu rằng các đội bóng yếu có dính vào tiêu cực hay không. Chính vì thế, nước chủ nhà Singapore đã tung lực lượng cảnh sát hình vào cuộc nhằm ngăn chặn những “trận đấu có mùi”, nhằm đưa môn bóng đá nam hướng đến sự trong sạch.

CON KIẾN CŨNG KHÔNG THỂ LỌT QUA
Khác với các kỳ SEA Games trước đây, lần này nước chủ nhà Singapore không xây dựng các làng SEA Games mà họ tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng khang trang là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng để các đoàn thể thao đến tham dự SEA Games 28 lưu trú.

Đối với môn bóng đá nam, BTC giải đã đưa 11 đội bóng cùng đóng quân tại khách sạn Days. Địa điểm đóng quân của các đội nằm ngay trung tâm Singapore, bao quanh là những con phố tập nập người qua lại. Chính vì thế, các nhà tổ chức đã thắt chặt an ninh tại khách sạn Days. 

Hằng ngày, luôn có khoảng 10 cảnh sát túc trực tại đây và mọi hoạt động ra vào khách sạn đều được giám sát gắt gao, thậm chí còn có hệ thống camera an ninh theo dõi 24/24. Hôm chúng tôi đến đây, nhân viên an ninh đã kiểm tra rất kỹ thẻ tác nghiệp và họ còn hỏi mục đích vào khách sạn rồi sau đó mới đồng ý để các phóng viên vào đây ghi chép việc ăn ở các cầu thủ.


Chưa hết, lực lượng an ninh cũng cài lại hệ thống thang máy ở khách sạn Days. Theo đó, chỉ những người lưu trú ở đây thì mới được sử dụng thang máy còn người ngoài muốn gặp gỡ các cầu thủ chỉ có thể thực hiện ở dưới sảnh khách sạn. Cảnh sát Singapore không cho người lạ lên các phòng ở nhằm ngăn chặn những điều đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe việc sinh hoạt của các đội bóng.

Hậu vệ Phạm Mạnh Hùng (U23 Việt Nam) kể: “Khi U23 Việt Nam đến làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Days, chúng tôi rất ngạc nhiên khi có rất đông cảnh sát làm nhiệm vụ ở dưới sảnh. Họ được trang bị vũ khí tối tân, đứng canh gác nghiêm ngặt, mắt đảo liên tục, cảm tưởng đến con kiến cũng không thể lọt được. 

Họ làm việc rất nguyên tắc khi chỉ cho phép những người đeo thẻ tác SEA Games 28 mới được vào khách sạn, còn với ngay cả cầu thủ các đội mà quên không đeo thẻ thì không thể bước chân vào đây”.


Bên cạnh việc giám sát, bảo vệ chặt chẽ 11 đội bóng, lực lượng cảnh sát Singapore còn không cho phép các phóng viên được thực hiện các cuộc phỏng vấn ở sảnh khách sạn vì lý do: làm mất mỹ quan nơi đóng quân của các đội. 

Chính vì thế, khi giới truyền thông Đông Nam Á chờ đợi ở sảnh khách sạn nhằm phỏng vấn các trưởng đoàn bước ra từ cuộc họp kỹ thuật, tuy nhiên, cảnh sát Singapore cương quyết không cho và mọi người đã phải “lách luật” bằng việc mời các quan chức các đội ra phía khách sạn bên cạnh để thực hiện các cuộc phỏng vấn.

Singapore được xem là quốc gia có độ an toàn, an ninh cao và việc tổ chức SEA Games 28 chính là cơ hội để họ thể hiện sự nghiêm ngặt, đẳng cấp với bạn bè khu vực. Và nhìn cách họ thắt chặt an ninh âu cũng là điều hợp lý và các nước sau này đăng cai SEA Games chắc chắn sẽ phải học tập nhiều!

Phớt lờ sao, tập trung làm nhiệm vụ
Có mặt thường xuyên tại khách sạn Days, chúng tôi nhận thấy lực lượng cảnh sát Singapore tập trung cao độ cho công việc của mình. Hằng ngày có rất nhiều ngôi sao của các đội U23 Thái Lan, Việt Nam hay thậm chí cầu thủ nổi tiếng của Singapore đi qua lực lượng cảnh sát Singapore nhưng họ bàng quan và tay lăm lăm khẩu súng ở thắt lưng, mắt đảo liên tục bám sát các diễn biến ở khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x