HLV Mai Đức Chung: “Nào, hãy cứ vui và mở hội đi!”

Đức Nguyễn
06:13 ngày 18-02-2014
Thanh Hóa đang trở thành một hiện tượng thú vị của giải Eximbank V.League 2014 khi vượt mặt một loạt đại gia để đánh chiếm ngôi đầu.
HLV Mai Đức Chung: “Nào, hãy cứ vui và mở hội đi!”
Theo nhìn nhận của HLV Mai Đức Chung: “Bản chất hay hiện tượng thì cần có thời gian để kiểm chứng, còn bây giờ cứ vui, cứ mở hội đi đã bởi chúng tôi đang có những ngày tháng tươi đẹp”. Bóng đá & Cuộc sống xin gửi tới các bạn cuộc trò chuyện với thuyền trưởng của đội bóng xứ Thanh.

“XIN ĐỪNG NGẠC NHIÊN”
- Xin bắt đầu câu chuyện với việc Thanh Hóa đang nhấn ga vượt mặt một loạt đại gia của bóng đá Việt như HN.T&T, SHB.ĐN, B.BD… để tạm chiến đỉnh V.League. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên, vậy còn ông thì sao?
+ Tôi không ngạc nhiên với việc đứng đầu V.League bởi đấy là sự chiến đấu, nỗ lực không ngừng của toàn đội trong thời gian qua. Khi bạn đã cùng nhìn về một hướng, cùng khát khao khẳng định và lao động, tôi nghĩ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

- Nhưng cũng cần nói lại rằng, Thanh Hóa bay cao cũng nhờ việc các “đối trọng” yếu đi và cả tự bắn vào chân mình…
+ Tôi không nghĩ như thế, bóng đá là trò chơi tập thể chứ không phải cá nhân nào. Bạn hãy cứ nhìn Becamex Bình Dương, rõ ràng họ có rất nhiều cầu thủ ngôi sao nhưng đấy chỉ mới là câu chuyện cá nhân, còn để trở thành một khối lại là một câu chuyện rất khác. Bạn cũng có thể nhìn về HN.T&T, một đội bóng đã chơi với nhau từ rất lâu, nhưng không phải lúc nào họ cũng mạnh mẽ được… Với Thanh Hóa, chúng tôi đang có được điều mà các đội bóng khác không có, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

- Theo ông, đâu là sự khác biệt của Thanh Hóa mùa này và các mùa giải trước?
+ Lực lượng cầu thủ dày hơn, tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng trên hết, cầu thủ đã hiểu nhau hơn.


- Ở rất nhiều CLB của Việt Nam, các ông chủ, ông bầu thường mua các cầu thủ rồi “dí” cho các HLV sắp đội hình, huấn luyện… Chúng tôi được biết, giữa ông và chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ lại rất ăn ý. Nói cách khác, ông cũng được quyền chỉ định lấy ai, mua ai. Đây cũng là mấu chốt của thành công?
+ Thường thì mỗi khi chuyển nhượng cầu thủ nào thì lãnh đạo có bàn bạc với tôi. Có lẽ đó cũng là một điều may mắn.

ĐƯỜNG DÀI MỚI BIẾT NGỰA HAY
- Ở V.League, lúc “trà dư tửu hậu” người ta vẫn hay nhắc đến câu chuyện khá bi hài hồi năm 2009: Cầu thủ Thanh Hóa đi ăn chịu vì bị nợ lương. 5 năm sau, người ta đã thấy sự thay đổi rõ rệt từ cung cách làm bóng đá nơi đây. Theo ông, năm 2014 có phải là bước ngoặc của bóng đá xứ Thanh?.
+ Thật khó để đoán định điều gì bởi quả bóng vốn rất tròn. Những câu chuyện cũ hẳn là bài học lớn cho bóng đá Thanh Hóa. Nhưng để hoàn thiện, để vươn đến đỉnh cao, cần có những chiến lược, hoạch định lâu dài chứ không thể trong chốc lát. Tôi nghĩ, Thanh Hóa bây giờ hãy cứ nên tính từng trận đấu một…

- Có nghĩa là vị trí Top 3, hay cao  hơn nữa, còn là một mục tiêu bỏ ngỏ, thưa ông?
+ Trong bóng đá người ta vẫn có câu “đường dài mới biết ngựa hay”. Nên nhớ rằng, V-League mới chỉ đi được 4 vòng đấu, tức là phía trước còn là một con đường rất dài, có vô số cạm bẫy… Hãy đi đến cuối con đường rồi mới biết được ai hay, ai dở, còn bây giờ nói trước bước không qua.


- Người ta nói rằng, Thanh Hóa là một “hiện tượng” và nó đến từ những hiện tượng là ngôi sao. Ví như Nastja Ceh, một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội. Đặt giả sử thôi nhé, nếu bây giờ “ngòi nổ” của ông bị vây ráp, phong tỏa, thì đội bóng sẽ như thế nào?.
+ Tôi nói thẳng với các cầu thủ rằng, ở Thanh Hóa không có ngôi sao. Nastja Ceh là một cá nhân trong một tập thể đang làm công việc rất tốt. Tất nhiên, cậu ấy là một người xuất sắc và rõ ràng, các đối thủ đã hiểu Ceh nhưng cậu ấy vẫn chơi tỏa sáng với đẳng cấp vốn có. Hơn thế nữa, chúng tôi có nhiều phương án chiến thuật chứ không chỉ đá xung quanh Ceh.

“TÔI CÓ CÔNG GÌ ĐÂU”
- Hãy trở lại với câu chuyện của cá nhân HLV Mai Đức Chung. Các đồng nghiệp của ông nói rằng: Ông Chung “xe ca” rất mát tay với bóng đá xứ Thanh, ông nghĩ gì?.
+ Xin cám ơn tất cả đã ủng hộ tôi. Nhưng như tôi đã nói, cho đến hiện tại, công lao thuộc về các cầu thủ, còn tôi chẳng đóng góp gì nhiều. Hãy tôn vinh họ!.

- Ông từng nói với chúng tôi rằng: Bóng đá không phải là sân khấu kịch. Sân khấu ấy, đạo diễn là HLV không quyết định vở kịch hay. Có vẻ như triết lý ấy đang giúp Thanh Hóa đổi thay lớn lao.
+ Đúng thế, sân khấu kịch người ta có thể thay diễn viên khi anh ta làm không tốt và họ có rất nhiều sự lựa chọn. Với bóng đá, tôi nghĩ thì không, cầu thủ chỉ có từng đó. Cho nên người đạo diễn phải biết sử dụng làm sao cho hợp lí và hiệu quả.

- Ông là HLV cầm quân ở nhiều cấp độ: Từ ĐTQG nữ, U22 nam, các CLB như B.BD, Navibank Sài Gòn và bây giờ là Thanh Hóa… Liệu rằng, có lúc nào ông thấy bão hòa với nghề chưa?
+ Tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công và cũng có những thất bại. Nhưng tôi tự nhận mình là người yêu nghề và tận tụy với nghề. Tôi may mắn được tiếp thu rất nhiều giáo án từ nước ngoài, đấy là một điều khiến tôi cảm thấy mình phải đổi mới và luôn đổi mới đối với cái nghề đã là duyên là phận.

- Ở V.League đang có 3 “ông già gân” đó là HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa), Trần Bình Sự (Đồng Nai) và Lê Thụy Hải (B.BD), có vẻ như sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội vẫn cần rất nhiều “kinh nghiệm chiến trường”. Là người trong cuộc, ông muốn nói gì?
+ Kinh nghiệm là điều không mua được, đánh đổi được. Có lẽ đấy là điều giúp chúng tôi “vẫn chạy tốt” ở V.League. Nhưng đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ “chồn chân mỏi gối”, phải nhường lại sân chơi cho anh em HLV trẻ, và thực sự, bây giờ tôi thấy họ đã rất giỏi rồi.
Xin cám ơn, chúc ông và Thanh Hóa gặt hái được nhiều thành công!

VÀI NÉT VỀ HLV MAI ĐỨC CHUNG
Sinh năm 1949 tại Hà Nội
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, HLV Mai Đức Chung gắn bó với đội Xe ca Hà Nội và Tổng cục Đường sắt.
Sự nghiệp HLV
2003- 2005: ĐT nữ Việt Nam
2007: Trợ lí ĐTQG
2008: ĐT U22 Việt Nam
2009-2010: Becamex Bình Dương
2010: 2011: Navibank Sài Gòn
2013- ?: Thanh Hóa
Thành tích
- Dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam giành 2 HCV tại SEA Games 2003 và 2005
- Dẫn dắt U22 Việt Nam đoạt Cúp Merdeka 2008 tại Malaysia
- Cùng Becamex Bình Dương giành ngôi Á quân V.League 2009.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x