Những con số đáng chú ý ở V.League 2016 0 Không có một HLV ngoại nào dẫn dắt các CLB tại V.League 2016. Ở mùa giải trước, vẫn còn HA.GL sử dụng thầy ngoại ở phần lớn mùa giải. Đó là ông Guillaume Graechen. 1 VPF phân bổ một khoản tiền xấp xỉ 1 triệu USD (tương đương với 22 tỷ đồng) cho các CLB tham gia. 3 V.League 2016 có 3 điểm mới. Một là công cụ giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tiêu cực trong giải đấu. Hai là đóng bảo hiểm cho các cầu thủ và đội ngũ giám sát, trọng tài điều hành. Ba là bóng thi đấu (ảnh). 300 Mức bảo hiểm tối đa cho các cầu thủ là 300 triệu đồng/cầu thủ/năm; trọng tài, giám sát là 200 triệu đồng/người/năm. |
THEO DÒNG THỜI SỰ
Hôm nay, V.League 2016 khởi tranh: Vắng mợ thì chợ vẫn đông
V.League 2016 sẽ vắng bóng những “hot boy” đình đám như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Giai đoạn 1 của mùa giải cũng thiếu đi sự hiện diện của cặp bài trùng lợi hại mang tên Huy Toàn và Ngọc Thắng.
Song với những đổi mới mang tính cách mạng từ phía BTC giải cũng như các CLB, người hâm mộ vẫn có quyền tin tưởng vào một mùa giải sôi động, hấp dẫn và đầy chuyên nghiệp.
MỘT V.LEAGUE VẮNG NHIỀU HOT BOY
Thực tế trước khi V.League 2016 bắt đầu, đã có không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về tính hấp dẫn của giải đấu, nhất là khi mùa bóng mới không còn sự hiện diện của bộ ba “hot boy” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.
Phải thừa nhận rằng, việc bầu Đức quyết định đôn lứa gà nòi từng thành danh trong màu áo U19 Việt Nam năm 2013 và 2014, trong đó nổi bật là ba gương mặt kể trên lên đội hình chính của HA.GL tham dự mùa giải 2015 đã thu hút đáng kể sự quan tâm đối với V.League của người hâm mộ nước nhà.
Những trận đấu trên sân Pleiku luôn đầy ắp người hâm mộ đến theo dõi, thậm chí ở vòng đấu đầu tiên còn xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường biên vì sức chứa của khán đài đã quá tải. Không chỉ ở sân Pleiku, những trận đấu mà HA.GL làm khách trên sân của đối phương cũng luôn có trung bình trên 10.000 người tới cổ vũ, có những trận con số này còn lên đến 15.000 đến 20.000 người.
Mức độ thu hút của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là không phải bàn cãi. Thế nhưng điều đó thực tế cũng nảy sinh một nỗi âu lo. Rằng ở mùa giải mới, khi những “hot boy” kể trên không còn hiện diện trên sân cỏ chuyên nghiệp Việt Nam thì liệu rằng, đông đảo người hâm mộ có còn quan tâm đến V.League?
Việc bộ ba cầu thủ của HA.GL được sang nước ngoài thi đấu (Công Phượng đầu quân cho Mito Hollyhock 1 mùa, Yokohama mượn Tuấn Anh trong vòng 1 năm còn Xuân Trường được khoác áo Incheon United – đội đang chơi ở hạng đấu cao nhất Hàn Quốc trong 2 mùa giải) tất nhiên là điều tốt cho đội bóng phố Núi nói riêng cũng như đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Thế nhưng ngược lại, họ cũng để lại trong lòng người hâm mộ cũng như các khán đài ở V.League một khoảng trống thực sự lớn. Đấy là chưa kể cặp song sát lợi hại là Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng cũng phải vắng mặt trong giai đoạn 1 mùa giải vì chấn thương. Còn Quế Ngọc Hải cũng không thể ra sân ở những vòng đấu mở màn vì án phạt treo giò.
NHỮNG ĐỔI MỚI MANG TÍNH CÁCH MẠNG
Sẽ không tránh khỏi những nỗi lo âu khi V.League 2016 vắng bóng đi những gương mặt đình đám. Song “vắng mợ thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Mùa giải mới 2016 hứa hẹn vẫn sẽ hấp dẫn, vẫn lôi cuốn người hâm mộ bởi những đổi mới đáng xem từ phía BTC giải lẫn các CLB tham gia.
Bên cạnh việc thay đổi cấu trúc thượng tầng khi chiếc ghế Tổng giám đốc được trao lại cho ông Cao Văn Chóng, người đã để lại dấu ấn đậm nét trong thành công của B.Bình Dương những năm vừa qua, công ty VPF còn có những sự đổi thay đáng kể để tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn, mức độ hấp dẫn nhiều hơn và tính chuyên nghiệp cao hơn cho V.League 2016.
Bóng ma về nỗi lo tiêu cực sẽ được phòng ngừa, ngăn chặn khi VPF quyết định hợp tác với Sportradar. Thông qua những biện pháp điều tra nghiệp vụ và dựa trên thế mạnh về công nghệ, an ninh mạng kèm theo hệ thống dữ liệu toàn cầu về thể thao, các mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cái, Sportradar sẽ cung cấp thông tin nếu phát hiện những trận đấu bất thường để từ đó BTC giải có những biện pháp xử lý phù hợp.
Yên tâm về những cuộc so tài được diễn ra trong sự công bằng, các cầu thủ ở V.League cũng vơi đi nỗi lo về đôi chân của bản thân khi VPF ký kết hợp đồng với Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương để mua bảo hiểm dành cho 920 cầu thủ, HLV, VĐV, đội ngũ giám sát và trọng tài điều hành. Số tiền bảo hiểm tối đa cho các cầu thủ lên đến 300 triệu đồng/cầu thủ/năm, trọng tài, giám sát là 200 triệu đồng/người/năm.
Song song với đó, cũng sẽ không còn án phạt “dở khóc dở cười” như Quế Ngọc Hải ở mùa giải năm ngoái khi mức bồi thường hậu quả do hành vi vi phạm cũng được đưa ra cụ thể hơn. Chi phí không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB chủ quản; không vượt quá 50 triệu đồng đối với trường hợp người vi phạm là cầu thủ đào tạo, tập nghề. Trong trường hợp này, chi phí sẽ do CLB đang sử dụng, quản lý cầu thủ tại thời điểm vi phạm chi trả.
Ngoài ra, trái bóng thi đấu ở V.League 2016 cũng được cung cấp bởi hãng thể thao nước ngoài là Grandsport với chất lượng tốt hơn, được kiểm định từ FIFA và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các cầu thủ. Thậm chí đến mùa giải 2017, VPF còn đạt được thoả thuận với 1 hãng thể thao lớn về việc thiết kế bóng riêng cho giải đấu cao nhất của Việt Nam, tương tự như những gì mà Nike đang làm đối với giải Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh sự xuất hiện mới mẻ của trái bóng thi đấu, công cụ chống tiêu cực cũng như mua bảo hiểm cho các cầu thủ,… V.League 2016 sẽ trở nên kịch tính hơn khi có đến 1,5 đội bóng phải xuống hạng thay vì con số 1 như mùa trước. Bản thân đội áp chót cũng có nguy cơ rớt hạng nếu thất bại ở trận play-off tranh vé vớt. Sự kịch tính ở nhóm cuối V.League cũng đồng nghĩa mang đến niềm hy vọng nhiều hơn cho các CLB ở giải hạng Nhất Quốc gia. Bởi 3 đội bóng từ thứ 2 đến thứ 4 vẫn sẽ có cơ hội thăng hạng nếu vượt qua những trận đấu play-off, thay vì chỉ đội vô địch mới giành được vé lên tàu tốc hành để chơi ở hạng cao nhất Việt Nam.
Song song với những đổi thay mạnh mẽ ở cấu trúc thượng tầng, những CLB như Đồng Tháp, B.Bình Dương, Long An, FLC Thanh Hóa cũng có những đổi mới tích cực, từ phương diện áo đấu, xây dựng lực lượng trẻ. Cùng với đó là chăm sóc trang mạng xã hội, sử dụng cầu thủ biểu tượng để thu hút CĐV, xây dựng khu vực bán áo đấu, gian hàng giải trí nhằm thu hút nhiều hơn nữa lợi nhuận và người hâm mộ bản xứ.
V.League 2016 tạm biệt bộ ba tài năng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Nhưng bên cạnh đó, giải đấu cũng chào đón những gương mặt mới trẻ trung và nhiệt huyết hơn. Từ những đội bóng mạnh như B.Bình Dương, Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T cho đến HA.GL, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hoá rồi tân binh Hà Nội đều tạo điều kiện cho lớp “chồi non” có dịp nảy nở, với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Phan Thanh Hậu, Phạm Trọng Hóa, Hà Đức Chinh hay Trần Duy Khánh…
Chắc chắn với những thay đổi mạnh mẽ và có chiều sâu, V.League 2016 sẽ chuyên nghiệp hơn qua từng trận đấu. Qua đó thực sự thu hút người hâm mộ, thay vì chỉ bởi một vài những “hot boy” như mùa giải 2015.
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn