Kevin De Bruyne: Tri ân nước Đức

Minh An
11:07 ngày 24-10-2015
Sự nghiệp của Kevin de Bruyne đã đứng bên bờ vực khi Chelsea để anh ra đi. Nhưng chỉ một năm sau, anh trở lại nước Anh, cũng để khoác lên mình màu áo xanh nhưng là của Man City với giá kỷ lục trong lịch sử CLB. De Bruyne cần phải tri ân nước Đức cho cuộc đổi đời ấy.
Kevin De Bruyne: Tri ân nước Đức
De Bruyne là một cầu thủ ít nói. Cũng giống như Anthony Martial, rào cản ngôn ngữ khiến anh không thật sự thoải mái khi trả lời phỏng vấn. Mà anh cũng thuộc dạng thích làm nhiều hơn là nói. Chứng khiến tài năng đặc biệt của De Bruyne trong màu áo Wolfsburg, phóng viên của tờ Bild đã hỏi: “Vì sao thời gian ở Chelsea anh chỉ đá vỏn vẹn có 3 trận Premier League?”, anh ngắn gọi: “Tôi không biết”. Phóng viên lại hỏi tiếp: “Vì sao Jose Mourinho lại không tin tưởng anh?”, De Bruyne lại đáp cụt ngủn: “Ông ấy quyết định, ông ấy cũng chẳng giải thích vì sao”.

VIDEO: De Bruyne, niềm hy vọng của Man City


Có thể nói De Bruyne là một trường hợp khá lạ trong làng bóng đá thế giới. Trong vòng 3 năm rưỡi, khoảng thời gian mà De Bruyne không vô địch quốc gia hay giành một cúp châu Âu nào, giá trị chuyển nhượng của anh vẫn tăng từ 7 triệu bảng hồi 2012 lên thành 55 triệu bảng hồi tháng 8 vừa qua.

Hai năm trước, anh bị cho là không đủ giỏi để thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu. Vậy mà bây giờ, anh đang là linh hồn của tuyến giữa Man City khi Yaya Toure sa sút còn David Silva chấn thương. Ở đội tuyển Bỉ, De Bruyne cũng thay thế vai trò của Eden Hazard để trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất.


Về giá trị, De Bruyne có lẽ chỉ là một phần trong những cuộc ngã giá điên rồ giữa các CLB. Cũng trong tháng 8, song song với việc Man City chi 55 triệu bảng cho De Bruyne, Chelsea cũng chi hơn 20 triệu bảng cho hậu vệ trái Baba Rahman của Augsburg. Rồi Tottenham chi 22 triệu bảng cho chân sút người Hàn Quốc Son Heung-min từ Leverkusen, biến anh trở thành cầu thủ châu Á cao giá nhất lịch sử. Theo phân tích của trang web chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, cả hai cầu thủ vừa nêu đều được mua với giá cao gấp đôi giá trị thực của họ.

Nhưng De Bruyne thì khác. Anh sang Man City trên tư cách là cầu thủ hay nhất Bundesliga và anh đã thuyết phục hoàn toàn những nhà chuyên môn khó tính nhất tại Đức. Trong đội hình 4-2-3-1 của Wolfsburg, De Bruyne đã đá ở mọi vị trí sau lưng tiền đạo, từ tiền vệ tấn công cánh trái, cánh phải cho đến việc đá như một “số 10”. Và ở vị trí nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. “Cậu ấy luôn biết cách tạo ra sự khác biệt,” HLV Wolfsburg Dieter Hecking nói hồi tháng 10/2014.

Sự xuất sắc của De Bruyne tuy không thể san lấp những cách biệt lớn về điểm số lẫn trình độ so với Bayern Munich, nhưng nó vẫn đủ biến Wolfsburg thành đội bóng đáng xem bậc nhất tại Bundesliga mùa Hè năm ngoái. Hồi đầu năm nay, người ta cũng chứng kiến cách De Bruyne phản ứng tích cực với một bi kịch. Khi đó, cầu thủ trẻ Junior Malanda, tuyển thủ U21 Bỉ, không may qua đời vì tai nạn giao thông. De Bruyne đã biến đau thương thành sức mạnh khi lập cú đúp và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 4-1 của đội nhà trước Bayern.

De Bruyne là một trong những miếng ghép quan trọng tại Man City

“Tôi không ngờ là phong độ mình hôm ấy tốt thế,” De Bruyne nhớ lại. “Nhưng tôi muốn vinh danh Malanda, một trong những người bạn tốt nhất của tôi”.

De Bruyne kết thúc Bundesliga mùa ấy với 10 bàn và 20 pha kiến tạo trước khi giúp Wolfsburg đăng quang Cúp quốc gia Đức sau khi đánh bại Dortmund trong trận chung kết. Đấy là danh hiệu thứ 2 trong lịch sử Wolfsburg. “Cậu ấy là một nhân vật rất quan trọng của chúng tôi,” tiền đạo người Hà Lan Bas Dost phát biểu. “Anh ấy tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn cho chúng tôi và là nhân vật không thể thay thế”.

VIDEO: Vì sao Pellegrini để De Bruyne đá tiền đạo trận gặp M.U?



Tuy nhiên, con số mà Man City là không thể chối từ xét trên cương vị tài chính. Ngoài ra De Bruyne cũng muốn trở lại nước Anh vì anh nghĩ mình đã nặng nợ với Premier League. Anh quốc cũng là nơi mẹ anh sinh ra (Anna de Bruyne lớn lên ở Ealing). Anh muốn viết lại chương thứ hai của mình ở Anh quốc với những câu chuyện vui vẻ và tươi sáng hơn giai đoạn một.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x