ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á

Luồng gió mới từ HLV Toshiya Miura

Trung Yên
09:52 ngày 14-03-2015
HLV Toshiya Miura đang tạo ra một ĐT Olympic Việt Nam đầy sức sống bằng việc làm những điều mới mẻ như đặt niềm tin vào những cầu thủ còn vô danh, thử xếp các cầu thủ vào những vị trí mà họ chưa từng chơi….
Luồng gió mới từ HLV Toshiya Miura
MỘT BỘ KHUNG MỚI
“Ở ĐT Olympic Việt Nam, tính cạnh tranh cao hơn ở ĐTQG. Nguyên nhân là bởi bộ khung chưa hình thành, mọi cầu thủ đều có cơ hội. Ở ĐTQG, bộ khung đã được lập, nhiều vị trí khó thay thế”, HLV Toshiya Miura chia sẻ khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai đội tuyển mà ông đang nắm quyền chỉ đạo.

Trong lần hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, HLV Miura gần như “xây mới” hoàn toàn ĐT Olympic Việt Nam. Trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập, có rất nhiều gương mặt lạ, thậm chí lần đầu tiên được “ăn cơm tuyển”. Các học trò của chiến lược gia người Nhật Bản không ai biết được cầu thủ nào sẽ bị loại - ai được giữ lại, ai đá chính - ai phải ngồi ghế dự bị.

Trước khi Olympic Việt Nam hội quân, nhiều người dự đoán HLV Miura sẽ xây dựng bộ khung và lối chơi dựa theo HA.GL, đội đóng góp tới 9 tuyển thủ, trong đó có nhiều gương mặt từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Thanh Tùng… Đáp lại, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định: “Tôi không cho Olympic Việt Nam đá theo kiểu HA.GL. Tôi sẽ chọn những gương mặt tốt nhất sau đó mới định hình lối chơi cho phù hợp”.


HLV Miura nói là làm. Tới thời điểm hiện tại, trong bộ khung sơ bộ mà HLV Miura đang định hình, chỉ có 3 người của HA.GL được trọng dụng là Đức Lương, Tuấn Anh và Công Phượng. Lối chơi mà chiến lược gia người Nhật Bản xây dựng cũng hoàn toàn khác biệt. 

Tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ: “Lối chơi mà HLV Miura áp dụng hoàn toàn khác với ở HA.GL và ĐT U19 Việt Nam. Nếu như với HLV Graechen chúng tôi đá dựa trên khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm thì với HLV Miura, ĐT Olympic Việt Nam phải chơi ít chạm, hướng tới khung thành đối phương nhanh nhất có thể, yêu cầu tối thượng là đá đơn giản nhưng hiệu quả”. Những gương mặt mới như tiền đạo Thanh Bình, tiền vệ Hữu Dũng… lại là những nhân tố được HLV Miura tin tưởng hơn so với những người nổi tiếng.

TRIẾT LÝ PHẢI ĐI TÌM NÉT MỚI
Về sơ đồ chiến thuật, HLV Miura cũng “làm mới mình”. Nếu như tại ASIAD 17, Olympic Việt Nam gây ấn tượng mạnh, trong đó có chiến thắng 4-1 trước ứng cử viên vô địch Olympic Iran, lần đầu tiên tiến vào vòng knock-out với tư cách là đội đầu bảng bằng sơ đồ 4-5-1 thì chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, ĐT Olympic Việt Nam lại được chuẩn bị cho chơi với sơ đồ 4-4-2. 

“Trong những ngày tập vừa qua, tôi cho toàn đội luyện đá theo sơ đồ 4-4-2. Các cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau, đá với các sơ đồ khác nhau nhưng ở đây tôi muốn họ quen với 4-4-2”, HLV Miura chia sẻ.

Coi 4-4-2 là chủ đạo nhưng HLV Miura cũng chuẩn bị sẵn những phương thức biến ảo. Trong tập luyện, nhiều thời điểm, chiến lược gia người Nhật Bản kéo Công Phượng xuống đá hộ công, Olympic Việt Nam lập tức chuyển sang đá 4-5-1, hợp với cách chơi phòng ngự phản công.


Trong lần tập trung ĐT Olympic Việt Nam, HLV Miura cũng “đập vị trí” của nhiều cầu thủ để tìm hiểu hết khả năng của họ. Điển hình, Thanh Hiền thường xuyên đá  tiền vệ phòng ngự nhưng lên tuyển, anh được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái. Huy Toàn ở CLB SHB Đà Nẵng được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng trong vai trò hậu vệ biên nhưng “rơi vào tay” HLV Miura, cầu thủ được đồng đội gọi vui là Robben lại được đôn lên chơi tiền vệ cánh, được tự do tấn công tìm đường tới khung thành đối phương. 

“HLV Miura thường xuyên bố trí các cầu thủ đá trái sở trường trong các buổi tập. Đây có thể là cách để thầy khai thác thêm tiềm năng của cầu thủ”, Thanh Hiền chia sẻ.

Tại AFF Suzuki Cup 2014, HLV Miura từng bố trí trung vệ Ngọc Hải thi đấu ở vai trò hậu vệ phải, vị trí mà anh chưa từng thi đấu trong sự nghiệp. Kết quả, cầu thủ người xứ Nghệ không chỉ thủ vững mà còn có những pha dâng cao ghi bàn. Chính nhờ công phát hiện của HLV Miura, tại V.League 2015 HLV Ngô Quang Trường trong nhiều trận đấu đã đẩy Ngọc Hải ra biên. 

Lột xác cầu thủ Việt
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đã rất nhiều HLV cho áp dụng lối đá ít chạm như HLV Miura đang dùng nhưng không có được thành công. Nguyên nhân là bởi nền tảng thể lực của các cầu thủ không đủ để theo đuổi lối đá tốn sức trên. “Thể lực luôn là vấn đề tôi quan tâm đầu tiên”, HLV Miura chia sẻ sau trận đấu tập với Hà Nội T&T chiều 5/3.

Không thể chơi bóng khi mà thể lực yếu. Vì vậy, khi  ĐT Olympic Việt Nam hay ĐTQG hội quân chuẩn bị cho một giải đấu nào đó, HLV Miura luôn nhồi thể lực đầu tiên. Trong đợt tập trung lần này, hàng loạt cầu thủ như Thanh Tùng, Ngọc Thắng, Tuấn Tài… liên tục dính chấn thương vì phải theo giáo án nặng nhưng HLV Miura không hề nao núng, vẫn duy trì cường độ tập luyện ở mức cao.

“HLV Miura đã lường trước tình trạng cầu thủ sẽ chấn thương. Các cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ Tết, lại bước vào tập luyện thể lực ngay nên chuyện bị đau là bình thường. Vấn đề không quá nghiêm trọng, vẫn trong tầm kiểm soát của HLV Miura”, bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương của ĐT Olympic Việt Nam chia sẻ.

Chính nhờ cách làm của HLV Miura, các đội bóng Việt Nam đã khắc phục được điểm yếu thể lực, không bị tái phát căn bệnh cố hữu là đuối về cuối trận như trước đây. Điển hình có thể kể tới chiến thắng 4-1 gây chấn động của ĐT Olympic Việt Nam trước Olympic Iran, ứng cử viên cho tấm HCV môn bóng đá nam tại ASIAD 17.

“Sau hơn 300 ngày làm việc cùng nhau, VFF rất hài lòng với HLV Miura. Ông ấy rất chuyên nghiệp trong công việc. Đặc biệt, chiến lược gia này đã giúp các đội bóng Việt Nam hoàn toàn lột xác trong vấn đề thể lực”, TTK Lê Hoài Anh chia sẻ.

Tham vọng lớn của HLV Miura
Tại vòng loại U23 châu Á, ĐT Olympic Việt Nam nằm ở bảng I cùng Macau (Trung Quốc), Nhật Bản và chủ nhà Malaysia. Đa phần đều cho rằng Nhật Bản quá vượt trội, Olympic Việt Nam không có cửa thắng, mục tiêu cụ thể chỉ nên là cạnh tranh vị trí thứ hai với Malaysia, qua đó giành 1 trong 5 suất đội nhì bảng có thành tích tốt để tiến tới vòng chung kết.

Tuy nhiên, HLV Miura không nghĩ vậy. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 không chấp nhận thua trước khi bóng lăn. Ông thậm chí còn đang nuôi hy vọng đánh bại chính đội bóng quê hương mình, tạo ra cơn địa chấn.

“Nhật Bản rất mạnh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ĐT Olympic Việt Nam không thể thắng. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ĐT Olympic Việt Nam thắng Nhật Bản. Khi đó tôi hy vọng đất nước các bạn sẽ cưu mang tôi bởi tôi khó có thể về quê nữa”, HLV Miura chia sẻ một cách hóm hỉnh.

Cầu thủ hiện đang được tạm đảm nhiệm vai trò đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết với HLV Miura, ông luôn đặt ra mục tiêu giành thành tích cao nhất trong mọi giải đấu. Chính điều này lại khiến các cầu thủ máu lửa hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x