Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Nỗi ám ảnh chấn thương

Trung Yên
09:21 ngày 19-07-2015
Theo đuổi mục tiêu dùng “hàng nhà trồng được” nên bầu Đức không tuyển nội binh, quân của đội bóng phố Núi toàn là các thành viên của Học viện HAGL Arsenal JMG và lớp năng khiếu HAGL.
Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Nỗi ám ảnh chấn thương
Tiến Dũng là cầu thủ hiếm hoi được bầu Đức mang từ ngoài về (bắt đầu đá từ giai đoạn lượt về V.League 2015) do cầu thủ này “ngoan” và từng có thời gian dài sát cánh cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…trong màu áo U19 Việt Nam. Do sách lược đó, lực lượng của HAGL ở mùa giải năm nay khá mỏng. 

Lực lượng mỏng, HAGL lại liên tiếp thiệt quân vì chấn thương. Xuân Trường, Tuấn Anh nhiều lần “sống cùng bác sĩ”, trong khi đó Hồng Duy nghỉ hết giải, Văn Toàn chưa biết khi nào trở lại. 

Mới nhất, ở vòng 16, HLV Graechen ngồi chết lặng khi Moussa bị thương, phải rời sân sớm.  Sau trận ông thầy người Pháp phải đau đớn than rằng: “Nếu lực lượng HAGL không sứt mẻ vì chấn thương, đội đã không thi đấu tệ đến vậy trong thời gian qua”.

Vì sao cầu thủ HAGL hay dính chấn thương đến vậy? Theo HLV Graechen thì đó là vì các đối thủ của đội bóng phố Núi chơi thô bạo. “Đội tôi gồm toàn các cầu thủ trẻ trong khi đối thủ lại toàn những người già giơ. Họ chơi tiểu xảo, đá thô bạo. Nếu tôi dẫn Công Phượng ra đây, vén áo lên mọi người sẽ thấy người cậu ấy đầy vết bầm tím. Trận nào học trò của tôi cũng bị đá xấu, đá bầm dập như vậy”, v ị thuyền trưởng người Pháp nói trong bức xúc

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi nói tới chuyện các cầu thủ đối phương đá bạo lực, HAGL cũng phải soi lại quá trình huấn luyện thể lực của các cầu thủ. “Các cầu thủ HAGL có nền tảng thể lực không tốt, dẫn tới khi phải đá với cường độ cao ở V.League thì rất dễ chấn thương. Một cầu thủ trên 30 tuổi như tôi còn cày khỏe hơn họ thì đủ hiểu”, cầu thủ Thanh Hóa chia sẻ sau khi đánh bại đội bóng phố núi 2-1 ở vòng 15.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL cũng từng lên tiếng thừa nhận rằng học trò của HLV Graechen thất thế với các đối thủ trong cuộc đua thể lực. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết bởi nguyên nhân là do các cầu thủ còn quá trẻ chưa phát triển hết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x