Olympic Việt Nam: Muốn thành công phải xây chắc móng

Nhật Thị
05:49 ngày 21-03-2015
Sau quy trình nhồi thể lực, người ta đang chờ xem, ĐT Olympic Việt Nam của HLV Toshiya Miura sẽ chơi như thế nào tại Vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia. Thực tế, không khó để nhận ra, quan điểm, triết lí chiến thuật của nhà cầm quân người Nhật đều bắt đầu từ… phòng ngự.
Olympic Việt Nam: Muốn thành công phải xây chắc móng
NHÌN TỪ MỘT BUỔI ĐẤU TẬP
Trong trận đấu giao hữu với CLB Đồng Nai (hòa 1-1), ĐT Olympic Việt Nam đã trình làng một sơ đồ chiến thuật rất lạ, đó là 5-4-1. Ở hàng phòng ngự, ông Miura bố trí đến 3 cầu thủ đá trung vệ và đó đều là những người có thể hiện tốt nhất của Olympic Việt Nam ở vào thời điểm hiện tại như Quế Ngọc Hải (1m80), Phạm Mạnh Hùng (1m77) và Lê Cao Hoài Anh (1m77). 

Ở khu vực trung tâm, ông đưa ra những thử nghiệm liên tục, nhưng có thể, sự ưu ái sẽ dành cho Nguyễn Tuấn Anh, một cầu thủ có khả năng cầm bóng và tổ chức tốt. Để hỗ trợ cho tiền vệ này, Olympic Việt Nam, cần một cầu thủ có lối chơi thiên sức mạnh cơ bắp, và Huỳnh Tấn Tài tưởng chừng là một giải pháp không hề tệ. Nhưng với những gì đã thể hiện trong những trận đấu vừa qua, “ứng cử viên nặng ký” đang thuộc về tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Và trên hàng công, Nguyễn Công Phượng gần như sẽ là sự lựa chọn của ông Miura.

Một giả định đã được đặt ra trong trận đấu với Đồng Nai là đối thủ của Olympic Việt Nam được đặt “cửa trên”, với  hàng công và hàng tiền vệ có uy lực rất lớn. Vì thế, các học trò của HLV Miura phải nhường đất cho đối thủ để chơi phòng ngự phản công. 


Thực tế, lối chơi này không lạ, bởi tại Asiad 17, cũng nhờ xác định lối chơi là nằm ở “nửa phần sân nhà”, Olympic Việt Nam đã “hạ gục” ông lớn Olympic Iran với tỷ số 4-1, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng 1/16.

Trở lại Vòng loại U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura xác định, đối thủ chính của Olympic Việt Nam là Nhật Bản và Malaysia (đội còn lại là Macau-Trung Quốc). Như đã nói, HLV Miura đã và đang đặt ra nhiều mảng chiến thuật cho Olympic Việt Nam, nhằm ứng biến với các đối thủ khác nhau. 

Chắc chắn, trước một ĐT Olympic Nhật Bản rất mạnh, Olympic Việt Nam không thể chơi tay đôi, bởi như thế cũng đồng nghĩa với việc “tự sát”. Do vậy, chiến thuật tốt nhất là tổ chức một lối chơi phòng ngự chủ động, thậm chí có thể đặt một chiếc “xe buýt” trước khung thành, rồi tận dụng những kẽ hở của đối phương để phản công. Với Công Phượng, một cầu thủ có thể cầm bóng và tiềm ẩn sự bùng nổ, rõ ràng, chuyện ông Miura nói rằng: “Sẽ dành món quà bất ngờ cho đội bóng quê hương” là hoàn toàn có lý do.

Dĩ nhiên, đội chủ nhà Olympic Malaysia mới là “đối trọng” trong việc tranh chấp ngôi nhì bảng I. Đá trên Shah Alam chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với các ĐTQG của Việt Nam. Nhưng chúng ta có thể hy vọng, bởi hẳn người Malaysia vẫn chưa quên trận bán kết lượt đi trên sân này tại AFF Suzuki Cup 2014, với 2 bàn thắng của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết, ĐTVN đã lội ngược dòng để thắng 2-1. Và điểm tựa cho thành công ấy, chính là lối chơi chặt chẽ từ sân nhà rồi tung ra những đường phản công chớp nhoáng để làm tung lưới đối phương.

Olympic Việt Nam 1-1 Đồng Nai



CHỜ ĐỢI ĐIỂM RƠI
Trận đấu với ĐT Olympic Thái Lan vào ngày 22/3 tới đây được coi là buổi tổng duyệt cuối cùng của Olympic Việt Nam trước khi sang Malaysia dự Vòng loại U23 châu Á. Với quan điểm dùng người và chiến thuật của HLV Toshiya Miura, rất khó để đoán được liệu nhà cầm quân này có sử dụng những quân bài tốt nhất hay không. Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa, Olympic Việt Nam cũng sẽ có một hình hài rõ ràng nhất trước khi bước vòng chiến dịch lớn đầu tiên của năm.

Trước ngày lên đường, HLV Miura cũng đã nhận được khá nhiều sự chia sẻ của các đồng nghiệp người Việt Nam. HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai) cho rằng: “Đây là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam đang thi đấu tại V.League và giải hạng Nhất. Thời gian qua, ông Miura cũng đã làm công tác thể lực rất tốt. Tuy nhiên, theo tôi, đội tuyển cần một vài sự đổi thay, chẳng hạn như chúng ta cần sử dụng nhiều hơn những pha phối hợp ở cự li ngắn, nhanh, thay vì chơi bóng dài. Nói gì thì nói, chúng ta sẽ còn phải chờ xem Olympic Việt Nam sẽ chơi như thế nào?”.


Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại có một cái nhìn rất khác: “Rõ ràng, thể lực của các học trò HLV Miura đã tiến bộ đáng kể, họ có thể tranh chấp tay đôi trong suốt 90 phút. Về lối chơi, so với trận Indonesia, Olympic Việt Nam đã chơi mạch lạc và đa dạng hơn. Chúng ta có thể đột phá, thực hiện những pha phản công chéo sân, khi bế tắc, hàng phòng ngự có thể phát động những pha tấn công ở hai biên… Dù còn nhiều việc phải chỉnh sửa nhưng theo tôi, chiến thuật như thế là khá ổn”.

QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG MIURA
Người đưa ra quyết định cuối cùng về lối chơi của Olympic Việt Nam chắn chắn là HLV Toshiya Miura. Trong cuộc trao đổi mới đây, nhà cầm quần người Nhật Bản cho rằng: “Olympic Việt Nam sẽ tùy theo từng thời điểm, từng chiến thuật để lựa chọn và thay đổi cách chơi của mình. Với Nhật Bản, đây là đội bóng hàng đầu nên không thể chơi tấn công với họ, còn Malaysia, dù rất mạnh nhưng tôi tin có thể đánh bại họ…”.

Rõ ràng, có một chút tiếc nuối khi HLV Toshiya Miura không thể sử dụng những cầu thủ đầy chất lượng như Lương Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, hay Phạm Hoàng Lâm… nhưng chiến lược gia này có cơ sở để đặt niềm tin ở những người còn lại, bởi cho đến trước ngày lên đường, tất cả đều cảm thấy rất khỏe khoắn từ đôi chân cho đến cái đầu. 

“Có thể khẳng định chúng tôi đã sẵn sàng cho vòng loại U23 châu Á 2016, hãy còn quá sớm để nói lên điều gì, chỉ biết rằng, chúng tôi có khát vọng để làm nên điều gì đó ở giải đấu sắp tới” - Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết.

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Có thể kỳ vọng vào Công Phượng và Tuấn Anh

“Nhiều người nói này nói nọ, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, khi 2 cầu thủ này vào sân, cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Công Phượng chơi hơi cá nhân một chút, có thể đó là thói quen ở CLB, hay việc thiếu những “chân chuyền”, đối tác dẫn đến việc cậu ta buộc cầm bóng… 
Nếu Phượng tính toán thêm một chút, chẳng hạn như đá nhanh và phối hợp nhiều hơn, cậu ta sẽ rất nguy hiểm. 

Còn Tuấn Anh là một tiền vệ đầy triển vọng nhưng cần phải có thêm thời gian và chính bản thân cậu ấy cũng phải thay đổi tư duy để thích nghi với môi trường mới. Tôi có niềm tin ở hai cầu thủ này ở giải sắp tới” - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói về Công Phượng và Tuấn Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Vượt mặc cảm để chiến đấu ở đội tuyển Olympic Việt Nam Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Vượt mặc cảm để chiến đấu ở đội tuyển Olympic Việt Nam

    Là cầu thủ duy nhất đến từ giải hạng Nhì, lâu ngày không đá, Tiến Dũng khá tự ti khi lên hội quân cùng ĐT Olympic Việt Nam. Nhưng rồi trung vệ của Trung tâm Thể thao Viettel nhanh chóng vượt qua mặc cảm này, lao vào tập luyện để rồi giờ đứng trước cơ hội lớn sẽ có suất đá chính.

  • Tiền vệ Võ Huy Toàn: Đá bóng hay để thay đổi vận mệnh ông nội! Tiền vệ Võ Huy Toàn: Đá bóng hay để thay đổi vận mệnh ông nội!

    Tiền vệ Võ Huy Toàn đang là cái tên chiếm được nhiều sự tin tưởng của HLV Toshiya Miura trên hành trình chuẩn bị cho VL U23 châu Á 2016. Đằng sau phong độ chói sáng của mình, Huy Toàn đang gồng mình lên để chứng minh năng lực và quan trọng nhất là đá hay để người ông nội ở quê bớt đi sự đau khổ về thể xác khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư.

  • Muôn vẻ chuyện án phạt trên sân cỏ Muôn vẻ chuyện án phạt trên sân cỏ

    Sau khi xem lại sự kiện qua băng ghi hình, FA treo giò Evans (M.U) 6 trận và Cisse (Newcastle) 7 trận, vì 2 cầu thủ này phun nước bọt vào nhau trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng 28 Premier League diễn ra hôm 5/3 vừa qua. Như thế là nặng hay nhẹ? Tổng quát hơn, giới bóng đá đánh giá mức độ nghiêm trọng của những “tội lỗi” trên sân như thế nào?

  • Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My: Nhờ bơi mà sở hữu chiều cao 1m74 Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My: Nhờ bơi mà sở hữu chiều cao 1m74

    Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My liên tục “đắt show” tham dự sự kiện và bận rộn với nhiều công việc học tập và công tác xã hội.

  • Real và 1 tuần lễ trước El Clasico: Khi gió đổi chiều Real và 1 tuần lễ trước El Clasico: Khi gió đổi chiều

    Như ngọn gió Đông bất chợt xuất hiện theo đúng lời cầu của Gia Cát Lượng, mọi lợi thế trong cuộc giao tranh lịch sử giữa Real Madrid và Barcelona giờ đã hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Camp Nou. Trong năm 2015, 2 kẻ đại thù dường như đã đổi chỗ cho nhau. Barca tiến lên với sức mạnh khủng khiếp trong khi Real mới là đội khủng hoảng.

  • Ronaldo là hình ảnh của Real Madrid Ronaldo là hình ảnh của Real Madrid

    Bộ 3 tấn công nguyên tử của Real là Benzema, Bale và Cristiano Ronaldo (tức BBC) chính là sự phản ánh không thể tốt hơn cho phong độ èo uột của Real trong năm mới.

  • HLV Miura giải xong bài toán hàng thủ HLV Miura giải xong bài toán hàng thủ

    Chỉ sau hơn hai tuần tập luyện, HLV Miura đã tìm ra được bộ khung cho hàng thủ. Hệ thống này vận hành hiệu quả, giúp Olympic Việt Nam thi đấu thành công trong hai trận gặp Hà Nội T&T và Olympic Indonesia.

  • Các cầu thủ HA.GL đang ở đâu? Các cầu thủ HA.GL đang ở đâu?

    9 cầu thủ của HA.GL đã được triệu tập lên ĐT Olympic Việt Nam và đây được coi là nòng cốt cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, những gì mà các “sao mai” phố Núi đang thể hiện vẫn chưa xứng đáng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên do?

  • Luồng gió mới từ HLV Toshiya Miura Luồng gió mới từ HLV Toshiya Miura

    HLV Toshiya Miura đang tạo ra một ĐT Olympic Việt Nam đầy sức sống bằng việc làm những điều mới mẻ như đặt niềm tin vào những cầu thủ còn vô danh, thử xếp các cầu thủ vào những vị trí mà họ chưa từng chơi….

  • HLV Miura thiết quân luật với các học trò HLV Miura thiết quân luật với các học trò

    Trong quá khứ, không ít HLV ngoại đã thiết quân luật với các đội tuyển của Việt Nam. Điển hình, HLV Calisto từng kê ghế ngồi sảnh khách sạn để chặn các cầu thủ đi chơi đêm. Tuy nhiên, tới thời HLV Miura, mức độ thiết quân luật mới thực sự chặt chẽ.

  • Tự truyện “Sinh ra để tỏa sáng” của Kun Aguero: Không thông cảm cho Gerrard (kỳ cuối) Tự truyện “Sinh ra để tỏa sáng” của Kun Aguero: Không thông cảm cho Gerrard (kỳ cuối)

    Trong đoạn trích này, Aguero bày tỏ quan điểm về cú trượt chân của Steven Gerrard trong trận thua Chelsea, từ ấy tạo điều kiện để Man City vượt lên trong chức vô địch lần thứ 2.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x