Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng”

Jordan Henderson đến Anfield vào năm 2011, chỉ 8 ngày trước sinh nhật lần thứ 21. Ba năm sau, anh đã là nhân vật không thể thay thế ở tuyến giữa Liverpool, thậm chí còn được bổ nhiệm làm đội phó. Anh trả lời tạp chí của Liverpool về quá trình học hỏi, trưởng thành, tương lai của The Kop và những khó khăn trong mùa bóng này.
Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng”
CHƠI KÉM Ở 1/3 SÂN ĐỐI PHƯƠNG
- Jordan, cảm giác làm đội phó của Liverpool như thế nào?
+ Thật vinh dự khi giữ vai trò quan trọng tại một CLB lớn như Liverpool. Tôi cũng mừng vì HLV đã trao nhiều trọng trách hơn cho mình. Tất cả những gì tôi cần làm là tiếp tục tiến bộ, hỗ trợ tối đa cho Stevie (Gerrard) cũng như đội bóng. Với tôi, mọi thứ không có gì thay đổi cả. Thái độ của tôi với những buổi tập và các trận đấu vẫn sẽ như thế. Tôi luôn cố hết sức để giúp đội bóng của mình.

- Tất cả những vấn đề của Liverpool trong mùa này là gì thế?
+ Mọi người chỉ trích chúng tôi bởi chúng tôi quả thực chưa đạt được phong độ như ý. Chúng tôi cần phải tàn nhẫn hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trên 1/3 phần sân đối phương. Ngoài ra chúng tôi cũng cần phải sáng tạo hơn. Liverpool đang làm việc hết sức nghiêm túc để tạo ra nhiều hơn những cơ hội ghi bàn.

- Rodgers thông báo tin bổ nhiệm anh làm đội phó thế nào?
+ Chúng tôi có một cuộc họp ở văn phòng của Rodgers tại Melwood trước trận gặp Aston Villa. Tôi chưa nói với người thân, bạn bè vội vì muốn tập trung hoàn toàn cho trận đấu. Nhưng báo chí đã biết tin và loan báo rộng rãi. Mọi người cảm thấy vui cho tôi. Nhưng như tôi nói, việc ấy không thay đổi gì ở tôi cả. Việc làm đội phó không có nghĩa là tôi sẽ là thủ quân trong tương lai.

- Có vẻ như mối quan hệ giữa anh và HLV rất tốt...
+ Việc bổ nhiệm tôi làm đội phó là dấu hiệu cho thấy ông ấy tin tưởng tôi. Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng ông ấy. Rodgers đã thật sự giúp tôi tiến bộ rất nhiều, cả về chuyên môn lẫn lối sống ngoài đời. HLV cũng có mối quan hệ tốt với mọi cầu thủ trong đội. Nếu bạn hỏi người khác, họ cũng sẽ trả lời như tôi mà thôi.

Henderson luôn coi Gerrard (trái) là hình mẫu lý tưởng để vươn tới

HY VỌNG GERRARD Ở LẠI
- Hợp đồng của Gerrard sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này. Anh nghĩ gì về tương lai của anh ấy?
+ Stevie vẫn là một cầu thủ rất quan trọng của chúng tội. Anh ấy là thủ quân, là nhà lãnh đạo và là hình mẫu tuyệt vời cho nhiều cầu thủ trẻ. Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục là một cầu thủ lớn của chúng tôi trong nhiều năm nữa.

- Gerrard từng nói tố chất cần thiết của một người lãnh đạo tại Liverpool là phải biết cách vượt qua những nỗi thất vọng thật nhanh...
+ Đây là một trong những vấn đề mà tôi từng gặp phải khi mới đến Liverpool. Ngày ấy tôi mới có 20, 21 và sau một trận thua thì có cảm giác như trời sập đến nơi. Giờ thì tôi đã trưởng thành hơn. Tôi nhận ra là những gì đã xảy ra mãi mãi không thể thay đổi được. Miễn là biết rút ra bài học, không một thất bại nào là hoang phí cả. Bây giờ tôi có buồn cũng chỉ buồn trong 1 đêm. Ngay hôm sau sẽ là một ngày khác.

 - Anh còn học được gì ở Gerrard nữa?
+ Khát vọng tiến bộ của anh ấy. Stevie tập luyện với niềm tin sắt đá là luôn có khoảng trống cho sự tiến bộ. Dù đã là cầu thủ lớn nhất và giàu ảnh hưởng nhất của Liverpool, anh ấy không bao giờ chểnh mảng. Mọi người nhìn thấy những pha ghi bàn, kiến tạo và xoạc bóng của Stevie, nhưng ngoài sân cỏ anh ấy cũng là một người rất tuyệt vời. Stevie là người đặt Liverpoool cao hơn tất cả, kể cả chính bản thân mình.

- Đã chơi cho Liverpool sang mùa bóng thứ 4, anh đã học được gì so với thời còn ở Sunderland?
+ Chúng tôi đã trải qua những khoảng thời gian thật sự khó khăn. Có những ký ức vui nhưng cũng có những chuyện buồn. Tôi học cách đón nhận tất cả mọi thứ như một phần của cuộc chơi. Tôi cũng không cho phép mình hưng phấn thái quá hay buồn thái quá. Mọi thứ phải tỉnh táo, chừng mực.

- Những lời chỉ trích mà đội bóng phải nhận trong thời gian quá có khiến mọi người mệt mỏi?
+ Mọi người đều có quyền đưa ra những ý kiến cá nhân. Nhưng những lời chỉ trích ấy cũng cho thấy sự kỳ vọng dành cho Liverpool là lớn như thế nào. Ở Liverpool, sức ép hiện diện mọi lúc, mọi nơi và bạn không thể trốn tránh nó được. Đấy là nhiệm vụ của một cầu thủ, phải học cách tồn tại trong môi trường áp lực của bóng đá.

- Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành thủ quân của Liverpool ở tuổi 24?
+ Tôi chưa từng nghĩ quá xa ba giờ. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và bạn chỉ nên tập trung vào những bước nhỏ, vào những việc bạn phải phải làm cho hiện tại. 

Khi mới đến, tôi chỉ cố làm sao trở thành cầu thủ chính thức. Khi đã đạt được mục tiêu, tôi muốn giữ vững vị trí và chơi hay hơn. 
Giờ cũng vậy thôi, tôi chỉ nghĩ xa nhất là trận đấu tiếp theo. Nghe như vậy có vẻ khuôn sáo, nhưng sự thật đấy là tất cả những gì mà một cầu thủ làm được và nên làm. Mọi trận đấu, mọi buổi tập đều quan trọng. Tôi cũng luôn tự xem lại băng ghi hình rất nhiều để xem mình có thể cải thiện được những gì.


LIVERPOOL SẼ MẠNH HƠN
- Đám đông Liverpool luôn thích một cầu thủ chơi bóng hết mình. Có vẻ như anh đang cố trở thành một người như vậy...
+ Khi còn trẻ tôi luôn muốn lao đến mọi điểm nóng trên sân, cố thể hiện bản thân. Nhưng khi đã chuyển sang đá chuyên nghiệp, bạn không thể làm thế được nữa vì hãy còn chiến thuật phải tuân thủ. Cách Liverpool vận hành hiện nay đòi hỏi bạn càng phải tuân theo những ý đồ chiến thuật của HLV. Nếu sai lầm, bạn sẽ khiến đội bóng phải trả giá.

- Mùa bóng trước rất có ý nghĩa với anh phải không?
+ Nó có ý nghĩa với tất cả mọi người. Chúng tôi vượt lên 5 bậc trên BXH so với mùa trước đấy và suýt nữa đã có thể vô địch. Không ai có thể dự báo điều đó, không một ai cả. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu tuyệt vời, nơi mọi người ai cũng đá hay. Cảm giác hụt hẫng vì không vô địch tất nhiên phải có, nhưng đấy là cuộc sống, bạn không thể mãi chìm đắm trong thất bại.

- Cũng không ai ngờ được khởi đầu hiện tại của Liverpool luôn thì phải?
+ Chúng tôi đã lường trước những khó khăn, chúng tôi buộc phải xây dựng lại đội bóng với nhiều vị trí mới, nhiều tân binh trong khi các đối thủ lại mạnh lên trông thấy. Các đội bóng đá với Liverpool giờ cũng đã phòng ngự sâu hơn và không cho chúng tôi nhiều khoảng trống nữa. Nhưng Liverpool vẫn là một đội bóng trẻ và sẽ còn tiến bộ. Khi các tân binh hòa nhập tốt hơn, hy vọng các CĐV sẽ được thấy sức mạnh thật sự của đội bóng.

SỐ PHÚT THI ĐẤU NHIỀU NHẤT (TRONG 2 MÙA TRỞ LẠI ĐÂY):
Jordan Henderson: 4.200
Martin Skrtel: 4.122
Steven Gerrard: 4.070
Raheem Sterling: 3.311
Philippe Coutinho: 3.003

THỐNG KÊ CỦA HENDERSON TRONG MÙA BÓNG TRƯỚC (2013/14).
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 87%
Số cơ hội tạo ra: 60
Kiến tạo: 7
Số đường chuyền ở khu vực phòng ngự: 729, mức độ chính xác: 92%
Số đường chuyền ở khu vực tấn công: 1.244, mức độ chính xác: 81%

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài? Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài?

    Vào mùa giải chiến thắng cuối cùng, Liverpool vẫn đang dẫn đầu và chơi suôn sẻ, nhưng Kenny Dalglish, vì quá căng thẳng, đã tuyên bố từ chức vào giữa mùa: “Tôi cảm thấy rằng mình cần phải nghỉ ngơi. 1-2 tuần sau khi từ chức, tôi nhận ra là mình đã sai lầm. Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc, nhưng không ai đả động đến chuyện mời tôi quay lại”.

  • Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool

    Giám đốc điều hành đầu tiên của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, Rick Parry, thừa nhận trên tờ Guardian rằng truyền thống và những nỗi đau Liverpool trải qua đã khiến đội bóng này từng phải vật lộn trong một cuộc chiến giữa mới và cũ:

  • HLV Toshiya Miura: Đừng nhìn tướng mà bắt hình dong! HLV Toshiya Miura: Đừng nhìn tướng mà bắt hình dong!

    Các học trò của HLV Toshiya Miura kháo với nhau rằng, đố ai tìm được nụ cười của nhà cầm quân người Nhật Bản trên sân tập. Đúng là thế, ngay cả cánh phóng viên ảnh theo dõi ĐT Việt Nam tập luyện, hay thi đấu, rất hiếm, thậm chí gần như chẳng “nháy” được nụ cười nào trên khuôn mặt của ông Miura.

  • ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: Khi ông Miura tin người trẻ

    HLV Toshiya Miura đang nâng cấp ĐT Việt Nam với rất nhiều gương mặt trẻ. Có đến hơn 10 cầu thủ năm nay mới từ 23 tuổi trở xuống đã đem đến những làn gió tươi mới cho đội tuyển.

  • Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa” Chuyên gia Trần Duy Long: “Hy vọng lứa U19 HAGL sẽ tiến xa”

    Lứa cầu thủ U19 do Học viện bóng đá HAGL Arsenal - JMG đào tạo đã gây ấn tượng sâu đậm trong thời gian gần đây, đặc biệt là với chức vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2014 đầy thuyết phục trước U21 Thái Lan.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt  chỉ là tạm thời U19 HAGL - Arsenal JMG: Thành bại trước mắt chỉ là tạm thời

    Cách đây khoảng chục năm, Ipswich thắng Southampton trong trận chung kết Cúp FA Trẻ. Ở lứa tuổi 18 trở xuống, có lẽ Cúp FA Trẻ cũng là đấu trường danh giá hàng đầu thế giới, chẳng khác gì chiếc cúp FA trong bóng đá đỉnh cao.

  • U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết U19 HAGL - Arsenal JMG: Đã xuất hiện sự đa dạng cần thiết

    Sự “lên chân” đều đặn qua từng trận đấu, từng giải đấu của các cầu thủ thuộc Học viện HAGL - Arsenal JMG (dù trong màu áo U19 Việt Nam hay U19 HAGL, dù ở giải mời hay giải chính thức) là điều đã được thể hiện rất rõ.

  • Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: Hành trình trở thành đôi chân bạc Hậu vệ Nguyễn Xuân Thành: Hành trình trở thành đôi chân bạc

    Từ một cầu thủ tưởng như “vứt đi” sau khi dính vào scandal thuốc lắc, nhưng hậu vệ Nguyễn Xuân Thành đã vụt sáng đứng dậy bằng ý chí, nghị lực phi thường của mình. Bây giờ thì Thành “xì-po” đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người chín chắn, một hậu vệ được đánh giá có “đôi chân bạc tỷ”.

  • Từ thành công của U19 HAGL - Arsenal JMG: Tìm cách nhân rộng mô hình Từ thành công của U19 HAGL - Arsenal JMG: Tìm cách nhân rộng mô hình

    Phải thừa nhận ông Đoàn Nguyên Đức đã có một hướng đi riêng xuất sắc và đến bây giờ thì hướng đi ấy đang tỏ ra thành công. Nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế: đội U19 này là của HAGL hoặc HAGL - Arsenal JMG.

  • Derby Manchester: Từ trận cầu vài triệu bảng đến nửa tỉ bảng Derby Manchester: Từ trận cầu vài triệu bảng đến nửa tỉ bảng

    Tài xế xe bus của Man United ngồi trên băng ghế dự bị của Man City, trong khi trên sân là 10 cầu thủ “cây nhà lá vườn” và chỉ một ngoại binh: Đó là derby Manchester trước khi kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson bắt đầu. Derby của hòa bình và hữu nghị. Derby thuở hàn vi.

  • Derby Manchester: Vừa đá derby, vừa tán dóc với... đối thủ Derby Manchester: Vừa đá derby, vừa tán dóc với... đối thủ

    Tony Gidman là cầu thủ được Man City mua từ… Man United chỉ một tuần trước khi derby Manchester vào tháng 10/1986 diễn ra. Gidman đã bỏ qua lời đề nghị từ AEK Athens để chuyển đến Man City: “Có vài lời đề nghị dành cho tôi nhưng tôi đã nhận một cuộc gọi từ Jimmy Frizzell (HLV của Man City khi ấy)”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x