Trung vệ Quế Ngọc Hải: Giấc mộng "đá tốt để tăng lương"

Khang Việt
09:22 ngày 02-10-2014
Hiếm có cầu thủ nào ở Việt Nam mới 21 tuổi đã được xem là trụ cột ở ĐTQG và ĐT Olympic như trung vệ Quế Ngọc Hải. Sở hữu thể hình lý tưởng và cách chơi bóng thông minh, cầu thủ người Nghệ An đang là kỳ vọng của làng bóng đá nội.
Trung vệ Quế Ngọc Hải: Giấc mộng "đá tốt để tăng lương"
BƯỚC NGOẶT TỪ NGƯỜI BỐ
Ở xứ Nghệ đã có quá nhiều những trường hợp cả hai anh em cùng thi đấu ở đội 1 SLNA. Nhưng bên giờ có lẽ bên cạnh hai tượng đài Văn Sỹ Hùng – Văn Sỹ Thủy thì người Nghệ sẽ phải nhắc nhiều đến anh em nhà Quế Ngọc Mạnh – Quế Ngọc Hải. Nhưng so với người anh của mình là Ngọc Mạnh thì con đường đến với bóng đá của Ngọc Hải gian nan hơn. 

Nhà có 2 anh em trai, gia đình trung vệ này chỉ đồng ý để Ngọc Mạnh theo sự nghiệp quần đùi áo số còn người em Ngọc Hải phải ở nhà theo nghiệp đèn sách. Được bố mẹ “quy hoạch” như vậy nhưng mỗi lần thấy người anh trai tỏa sáng trong màu áo các đội trẻ SLNA, Ngọc Hải lại lân la đến trụ sở CLB SLNA để xem có tuyển sinh không. 


Thấy con ham mê bóng đá, người bố của Ngọc Hải lúc bấy giờ đang làm nghề bảo vệ trường học, nơi cậu con trai út của mình đang theo học cũng đành phải đồng ý cho Ngọc Hải đến thi tuyển ở lò đào tạo xứ Nghệ. 

Được sự đồng ý của gia đình, Ngọc Hải đạp xe từ nhà đến thi tuyển và với thể hình lý tưởng và những tố chất đặc biệt của một trung vệ, cậu bé sinh năm 1993 này được trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá xứ Nghệ. Bước tiến đó đã mở đầu cho những tháng ngày lớn nhanh như thổi và thăng tiến vượt bậc của Ngọc Hải.

THỦ LĨNH TUỔI 19
Năm 2011, khi SLNA vô địch V.League, tôi có hỏi HLV Hữu Thắng: “Đội vô địch rồi nhưng đội trưởng Huy Hoàng quá già rồi, có ai thay thế làm thủ lĩnh SLNA không?”. Nghe xong, ông Thắng “Mạch” chỉ cười xòa: “Yên tâm đi, SLNA mới có em trẻ hay lắm, đá bóng rất đầu óc lại cao to. Nhưng em này phải để rèn giũa thêm một thời gian nữa cho cứng cáp hẳn đi đã thì chúng tôi mới đưa lên đội 1”. 

Lúc đó, tôi đã nghĩ đến trung vệ Phạm Mạnh Hùng, người đã rất nổi tiếng ở các giải trẻ mà SLNA thường vô địch. Nhưng thấm thoát 1 năm sau, khi U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á, HLV Hữu Thắng có gọi điện thoại cho tôi nói rằng: “Em có theo dõi U19 Việt Nam thi đấu không, người đội trưởng đó là quân của anh đấy”. 


Lúc đó tôi mới rõ và bắt đầu để ý Ngọc Hải nhiều hơn. Quả thực, với con mắt nghề nghiệp của HLV Hữu Thắng thì ông không bao giờ nhìn nhận sai lầm. Ở U19 Việt Nam năm 2012, Ngọc Hải thi đấu chững chạc với chiếc băng đội trưởng trên tay và sau giải đấu năm đó, trung vệ này được HLV Hữu Thắng đưa lên đội 1 để thi đấu tại V.League. 


Ở SLNA, những cầu thủ mới lên đội 1 bấy lâu nay cũng chỉ quen với vai trò dự bị chiến thuật, tức là số lần vào sân thi đấu cực thấp. Thế nhưng Ngọc Hải là sự khác biệt khi ngay lập tức anh có được suất đá chính. 

Mới xem Ngọc Hải thi đấu vài trận nhưng HLV Hoàng Văn Phúc (lúc đó đang là HLV ĐTQG, U23 Việt Nam) đã nhận định: “Cậu này sẽ còn tiến bộ nữa”. Năm ngoái, không một chút lăn tăn, ông Phúc đã điền tên Ngọc Hải vào danh sách tham dự SEA Games 27 đồng thời biến trung vệ này là cầu thủ trẻ nhất của đội lên đường sang Myanmar.

CỦA HIẾM Ở OLYMPIC VIỆT NAM
ĐT Olympic Việt Nam tham dự Asiad 17 với đa phần là các cầu thủ sinh năm 1991, 1992 và chỉ có Ngọc Hải và Huy Toàn là cùng sinh năm 1993. Được xem là em út và bản thân Ngọc Hải cũng sở hữu những điều khác biệt ở đội tuyển khi đang là người có số lương hằng tháng ít nhất ở cấp CLB. 

Chưa hết, Ngọc Hải cũng là cầu thủ duy nhất ở đội mới được ký hợp đồng chuyên nghiệp từ mùa giải 2014. Nói chung về tiền bạc hay mức độ được khán giả biết mặt chỉ tên với Ngọc Hải là rất thua kém các đồng đội ở ĐTQG và thậm chí là Olympic Việt Nam. Và chính những “yếu kém” về tiền lương lại trở thành động lực để trung vệ này nỗ lực hơn nữa.


Thực tế, Ngọc Hải lại biết tạo nên những dấu ấn đặc biệt khi đang là trụ cột ở hàng thủ Olympic Việt Nam. Ngay từ đợt tập trung cuối tháng 8 vừa qua, HLV Toshiya Miura đã xem Ngọc Hải là báu vật. Nhận thấy trung vệ này sở hữu tài năng đặc biệt và đang còn trẻ nên ông đã điền tên anh từ ĐTQG tăng cường cho Olympic Việt Nam để tham dự Asiad 17. Nên nhớ, suất tăng cường này thường được các đội bóng tính toán rất kỹ và chỉ có những gương mặt nổi trội thì mới nhận được sự tin tưởng cao.

Trong các trận đấu vòng bảng, Ngọc Hải chính là lá chắn thép trong hệ thống phòng ngự Olympic Việt Nam. Nhờ thể hình lý tưởng và những pha phán đoán tình huống tốt, Ngọc Hải đã khóa chặt những cầu thủ cao to đến từ Tây Á, Trung Á. 

Đặc biệt, khả năng chỉ huy hàng thủ của Ngọc Hải đã luôn giúp những người đá bên cạnh anh cảm thấy vô cùng yên tâm. Bóng đá có những nguyên tắc riêng khi thấy người đá cạnh mình thi đấu tốt và tỉnh táo điều chỉnh đồng đội thì toàn đội rất an tâm, tự tin trong từng pha bóng.

Sau Asiad 17, Ngọc Hải sẽ lại tiếp tục cùng ĐTQG lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Và với những gì đã thể hiện cùng trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao thì không có gì ngạc nhiên khi ở AFF Suzuki Cup 2014, Ngọc Hải sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều. Lúc đó, biết đâu, giấc mộng đi đá bóng kiếm tiền nuôi bố mẹ của anh lại sớm trở thành hiện thực!?

VÀI NÉT VỀ QUẾ NGỌC HẢI
Năm sinh: 1993, tại Nghệ An
Chiều cao: 1,80m, nặng 72kg
Vị trí: trung vệ
Từng khoác áo U16 Việt Nam, U19 Việt Nam tham dự giải ĐNÁ, VCK châu Á. Năm 2013 cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27.

Thần tượng Sergio Ramos
Rất tâm đắc với phong cách chơi bóng của Sergio Ramos, Ngọc Hải xem trung vệ người Tây Ban Nha là thần tượng của mình. “Anh ấy chơi bóng rất thông minh, không cần dùng nhiều sức trong phòng ngự. Đó là chưa kể, khả năng ghi bàn từ đá phạt hay đánh đầu của Ramos quá tuyệt vời”, Ngọc Hải nhận xét về thần tượng của mình.

Đổi bàn thắng … lấy chiếc máy khâu
Trước mỗi trận đấu ở V.League, Ngọc Hải đều đặt ra mục tiêu cho mình đặc biệt là sẽ cố gắng lên tham gia tấn công trong những tình huống cố định từ đó có cơ hội ghi bàn thắng. Trung vệ này nói rằng, anh muốn ghi bàn để từ đó nhận được tiền thưởng về mua cho mẹ cái máy khâu quần áo, rồi nhận áo quần về may, kiếm lời thay vì phải đi làm thuê cho các cửa hàng như thời điểm hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x