ĐỐI THOẠI TUẦN NÀY

U19 Việt Nam đang đi đúng hướng

Khang Việt (ghi)
10:42 ngày 05-09-2014
ĐT U19 Việt Nam tiếp tục tạo nên cơn sốt trong lòng NHM bằng những trận đấu ấn tượng tại giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei vừa qua. Ở bàn tròn đối thoại tuần này, các vị khách mời của BĐ&CS gồm ông Nguyễn Hồng Thanh (Chủ tịch CLB SLNA), HLV Hoàng Văn Phúc và tuyển thủ Vũ Minh Tuấn sẽ giúp chúng ta thấy được những bước tiến dài của U19 Việt Nam.
U19 Việt Nam đang đi đúng hướng
TRÀNG PHÁO TAY CHO VIỆC KHÔNG TRẢ ĐŨA
- Ở giải U22 ĐNÁ, có rất nhiều trận U19 Việt Nam bị đối phương chơi rắn và thường xuyên bị phạm lỗi thô bạo. Các ông nhận xét thế nào về thái độ, cách phản ứng của cầu thủ U19 Việt Nam?

+ Ông Nguyễn Hồng Thanh: Sau giải U19 ĐNÁ 2013, các đội bóng trong khu vực đã rất hiểu U19 VN và họ đã luôn xác định đây là đối thủ rất đáng gờm. Thế nên, cả Thái Lan hay Indonesia đã có tư duy chơi bóng rất lệch lạc là đá rắn, thậm chí là đá láo để khắc chế U19 Việt Nam. Nhưng điều đáng mừng là các cầu thủ đã đứng vững, không bị cuốn vào kiểu đá chặt chém của đối thủ. Đó là cách ứng xử rất đáng tuyên dương với các cầu thủ trẻ. U19 Việt Nam đã cho thấy con đường mà họ đang đi là rất đúng đắn.

Nhận định và Bình luận trước trận U19 Việt Nam - U19 Australia



+ HLV Hoàng Văn Phúc: Cách dạy dỗ nề nếp ngay từ đầu của BHL U19 Việt Nam đã giúp các tuyển thủ bình tĩnh và không hề phản ứng lại các pha bỏ bóng đá người của đối phương ở giải này. Bóng đá bạo lực không chỉ làm hoen ố hình ảnh cầu thủ mà còn gây thiệt hại cho đội nhà. Đấy, U19 Thái Lan đá bậy rồi bị thẻ đỏ đâm ra thiếu người thì làm sao mà có kết quả tốt cho được.

+ Tuyển thủ Vũ Minh Tuấn: Tôi từng trải qua cảm giác như các em ở U19 Việt Nam nên biết rằng rất nhiều trận đấu trở thành tâm điểm bị chặt chém của các hậu vệ đối phương. Nhiều lần nhìn các em bị đối phương đá láo mà tôi rất thương. 

Nhưng các em đã gạt sang một bên ý đồ trả đũa mà tập trung vào đá bóng. Đấy là điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng có được và chính tư duy đó tạo tiền đề vững chắc để U19 Việt Nam phát triển bền vững. Nhưng tôi thấy rằng, các cầu thủ của chúng ta cần tỉnh táo hơn nữa để né đòn, tránh những chấn thương nặng.

Ông Nguyễn Hồng Thanh

- U19 Việt Nam dự giải U22 ĐNÁ với nhiều gương mặt mới nhưng chơi rất ấn tượng như Quang Hải, Tuấn Tài. Ông nhận xét thế nào về cách mở rộng lực lượng để tạo nên nét tươi mới cho đội tuyển?

+ Ông Nguyễn Hồng Thanh: Thú thực, tôi rất mừng khi bóng đá nước nhà ngày càng có nhiều tài năng trẻ. Sự xuất hiện của Tuấn Tài, Quang Hải kết hợp với các cầu thủ xuất sắc khác trước đó của đội là Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Công Phượng… làm khán giả luôn có cảm giác nguồn sức mạnh của đội rất dồi dào. Việc U19 Việt Nam triệu tập nhiều nhân tố mới rõ ràng đem đến những niềm hy vọng lớn có thể vươn xa hơn nữa trong tương lai.

+ HLV Hoàng Văn Phúc: Làm HLV thì ai cũng mong muốn có nhiều cầu thủ chất lượng, lối đá đa dạng đứng trong đội hình, vì lúc đó, chúng ta sẽ lên đấu pháp dễ dàng hơn với nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Tuấn Tài dù mới lên Tuyển nhưng chơi ăn ý với Công Phượng trên hàng công. Còn Quang Hải chơi đột biến, vừa kiến tạo vừa tạo nên khoảng trống cho đồng đội băng lên dứt điểm. Tôi đánh giá, hàng công của chúng ta ngày càng lợi hại là vì thế.

+ Tuyển thủ Vũ Minh Tuấn: Tuấn Tài và Quang Hải như là những cánh chim lạ góp phần tạo nên sự sắc bén trong các pha lên bóng của đội U19 Việt Nam. Tôi ấn tượng với 2 cầu thủ này bởi kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm sắc sảo. Có hai cầu thủ này trong đội hình kết hợp với bộ khung cũ đã tăng hỏa lực trong các pha tấn công. Có nhiều mũi khoan phá ở tuyến trên khiến đối phương rất khó khắc chế vì nhiều tình huống không biết đằng nào mà ngăn chặn.

HLV Hoàng Văn Phúc

CẦN LÀM QUEN VỚI ÁP LỰC TỪ KHÁN ĐÀI
- Chơi ấn tượng ở nhiều trận đấu nhưng thêm một lần nữa U19 Việt Nam lại thua ở trận chung kết. Chúng ta cần khắc phục những điểm yếu nào?

+ Ông Nguyễn Hồng Thanh: Các đội trẻ thì bao giờ cũng tồn tại những điểm yếu, điều đó là không tránh khỏi. Nhưng quan trọng là trong tay mình đang có gì để hy vọng, để xây dựng mới là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ chúng ta đã có nền tảng kỹ thuật, cách chơi hiện đại thì cần hoàn thiện nền tảng thể lực, sức mạnh trong tranh chấp. Khi đó, thực lực của U19 Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn nữa.

+ HLV Hoàng Văn Phúc: U19 Việt Nam thua U19 Myanmar ở trận chung kết quả là điều đáng tiếc, nhưng tôi thấy rằng đối phương cũng tiến bộ rõ nét. Họ dám cầm bóng tấn công ào ạt và cặp tiền đạo của họ cũng sắc. Tôi nghĩ hàng thủ của chúng ta cần chơi kín kẽ, bọc lót và tranh chấp tay đôi cần mạnh mẽ hơn nữa. 

Đặc biệt, vai trò của tiền vệ trung tâm trong hỗ trợ phòng ngự cần rõ rệt hơn. Các em không chỉ biết kiến tạo các pha tấn công mà cần trui rèn hơn nữa khả năng đánh chặn từ xa, qua đó tạo nên lớp bảo vệ nhiều tầng. Để có được điều đó thì tiền vệ trung tâm cần sự tỉnh táo, mạnh mẽ để giảm sức ép lên bộ đôi trung vệ.

+ Tuyển thủ Vũ Minh Tuấn: U19 Việt Nam ghi điểm trong mắt NHM vì cách chơi đẹp mắt nhưng để đi đến thành công thì đá đẹp không thôi là chưa đủ. Ngoài việc nâng cao nền tảng thể lực, vấn đề không kém phần quan trọng đó là sự thích nghi trong từng trận đấu. 

Cụ thể, khi đối phương đá rắn, triệt hạ thì các cầu thủ cũng phải điều chỉnh từng pha xử lý, làm sao đối phương không có cơ hội “ăn” chân mình. Hay khi đối phương tấn công ào ạt thì sự hỗ trợ từ tuyến giữa cần gia tăng hơn nữa để giảm áp lực cho hàng thủ. Ở những thời điểm đó, sự cơ động của hàng tiền vệ thậm chí là tiền đạo lui về hỗ phòng ngự sẽ khiến đối phương khó thi triển các pha lên bóng.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn

- Nhiều ý kiến cho rằng U19 Việt Nam phải trau dồi hơn nữa tâm lý thi đấu, nhất là ở những khoảnh khắc mang tính quyết định. Các ông nhận xét thế nào về quan điểm này?

+ Ông Nguyễn Hồng Thanh: Con đường phía trước với U19 Việt Nam còn dài. Và khi những điểm yếu được nhìn nhận sớm sẽ giúp ích cho các em rất nhiều. Ngoài ra, khán giả kéo đến sân đông vừa là động lực nhưng điều đó cũng tạo nên áp lực nhất định cho cầu thủ. Nếu không chịu nổi áp lực, tâm lý bị xao động thì sao mà đá tốt được. Tôi nghĩ qua từng giải đấu thì các cầu thủ sẽ sớm cải thiện được điều đó.

+ HLV Hoàng Văn Phúc: Khó mà tránh khỏi những sai sót trong một vài trận đấu, vấn đề là mình cần chuẩn bị kỹ trước trận để hạn chế. Đặc biệt vấn đề tâm lý có tính then chốt quyết định đến việc có thi đấu thành công hay không. 

Tôi gắn bó nhiều năm với các đội trẻ nên rất hiểu hiện trạng các em thường không tự tin vào khả năng của mình và nhiều khi nhìn lên khán đài thấy đông khán giả là đá cuống ngay. Chính vì thế cầu thủ phải nhận thức rằng mình không được phép sợ. Phải tin vào khả năng của mình thì tâm lý mới ổn định để đá tốt được.

+ Tuyển thủ Vũ Minh Tuấn: Bóng đá mà không có khán giả thì cầu thủ dưới sân chơi rất “nhạt”, kiểu như lên sân khấu hát mà không có ai xem. Tôi nghĩ U19 Việt Nam đang được NHM quan tâm nhiều thì đó cũng là động lực để hoàn thiện bản thân, nhất là bản lĩnh thi đấu. Nếu mắc sai lầm thì rất khó sửa trong 1 trận đấu. 

Thế nên, trong mọi tình huống, cầu thủ cần thả lỏng mình, cứ tự tin mà ra sân chiến đấu, còn nếu lo sợ thì đầu óc rất hoang mang. Tôi nghĩ, thời gian tới việc U19 Việt Nam được thi đấu cọ xát nhiều thì điểm yếu này sẽ được cải thiện.

- Xin cám ơn các vị khách mời!

Top 5 bàn thắng của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Cựu danh thủ Trần Công Minh: Khúc cua từ thầy giáo làng thành cầu thủ Cựu danh thủ Trần Công Minh: Khúc cua từ thầy giáo làng thành cầu thủ

    Đối với “tượng đài” một thời của bóng đá Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung, bóng đá dường như là định mệnh. Bởi 25 năm trước, khi “vẽ” cho mình con đường vào đời, nghiệp “quần đùi áo số” không phải là thứ mà Trần Công Minh nghĩ đến.

  • U19 Việt Nam: “Hàng chất lượng cao” không cần... thử U19 Việt Nam: “Hàng chất lượng cao” không cần... thử

    Nếu nhìn mặt bằng chung cầu thủ trong lứa tuổi 18-20, Hồ Tuấn Tài là một trong những tiền đạo được coi là triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng có một thực tế, từ CLB đi lên ĐTQG lại là một câu chuyện rất khác.

  • Cựu thủ môn Thái Long: Khi người hùng sa cơ Cựu thủ môn Thái Long: Khi người hùng sa cơ

    Thái Long là một trong những công thần bậc nhất của bóng đá xứ Quảng-Đà, một trong những cái tên nổi tiếng của bóng đá miền Trung mà tên tuổi đã đi vào “vè” của dân bóng đá xứ này, nhưng những ngã rẽ nghiệt ngã đã đẩy tên tuổi của ông lùi vào bóng tối. Mờ dần và gần như mất hút, không còn ai nhớ tới vào thời điểm này.

  • Một sa mạc của những ngôi sao Một sa mạc của những ngôi sao

    Khi FIFA công bố đề cử Quả bóng Vàng 2013, bóng đá Italia có lẽ đã ôm mặt xấu hổ. Trong danh sách 23 người, chỉ có Andrea Pirlo và Edinson Cavani (cựu cầu thủ Napoli, giờ chơi cho PSG) là đến từ Serie A.

  • Serie A: Sự bất lực của luật pháp Serie A: Sự bất lực của luật pháp

    Những bí mật bẩn thỉu trong nhiều thập kỷ, từ “kỷ nguyên dàn xếp tỉ số” của bê bối Totonero thập niên 1980 cho đến Calciopoli 2006, được che phủ bởi sự thịnh vượng của giải đấu. Nhưng thế kỷ mới với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Premier League và Liga đã cho bóng đá Italia cơ hội được làm trong sạch chính mình.

  • Hàng công của đội tuyển U19 Việt Nam: Long - Phượng - Toàn - Tài Hàng công của đội tuyển U19 Việt Nam: Long - Phượng - Toàn - Tài

    Hồ Tuấn Tài sẽ giữ vị trí số 1 trên hàng công của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo này không phải là người duy nhất gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tại sao?

  • Serie A 2014/15: Chiếc mặt nạ đã rơi xuống Serie A 2014/15: Chiếc mặt nạ đã rơi xuống

    Trong ngày tuyên bố từ chức HLV đội tuyển Italia, ông Cesare Prandelli đã nói về một sự “ngụy trang” trong nhiệm kỳ 4 năm của mình: Nếu đội tuyển Italia chơi một thứ bóng đá đẹp và trình bày một hình ảnh tích cực ở sân khấu quốc tế, thì điều đó sẽ che giấu được sự thật xấu xí và tiêu cực của bóng đá Italia.

  • Serie A: Ngập trong scandal phân biệt chủng tộc & bạo lực Serie A: Ngập trong scandal phân biệt chủng tộc & bạo lực

    Trong khi tham nhũng và mafia thao túng bóng đá Italia sau hậu trường, thì phân biệt chủng tộc và bạo lực hoành hành ở trung tâm sân khấu. Trong ngày ra mắt CLB mới Liverpool, Mario Balotelli bảo rằng trở lại Italia là một sai lầm lớn của anh.

  • Barca: Biểu tượng của sự đổi thay Barca: Biểu tượng của sự đổi thay

    Barcelona bán Cesc Fabregas cho Chelsea và chỉ quyết định giữ lại Xavi trong phút chót để cuộc chuyển giao diễn ra suôn sẻ hơn. Đấy là dấu hiệu cho thấy họ sẽ đoạn tuyệt với kỷ nguyên Tiqui-Taca để hướng đến một lối chơi nhanh và hiện đại hơn. Đại diện cho lối chơi ấy chính là tân binh Ivan Rakitic.

  • Mỗi tuần một chuyện: Những câu hỏi khó của Miura Mỗi tuần một chuyện: Những câu hỏi khó của Miura

    V.League 2014 khép lại nhưng vòng quay của bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục với việc hàng loạt các Đội tuyển tập trung tập huấn hoặc thi đấu. Đặc biệt, sau màn ra mắt “6 sao” trước ĐT Myanmar trong trận giao hữu hồi tháng 7, hy vọng của người hâm mộ với thầy trò HLV người Nhật, Toshiya Miura là không nhỏ.

  • M.U: Khi niềm hy vọng chuyển thành tuyệt vọng M.U: Khi niềm hy vọng chuyển thành tuyệt vọng

    Năng lực và các đặc điểm chuyên môn trong lối chơi của Angel Di Maria chỉ là một phần vấn đề. Triết lý bóng đá của HLV Louis van Gaal là một phần quan trọng khác. Nhưng dù tất cả có thể ráp nối một cách hoàn hảo trên lý thuyết, cũng vẫn chưa đủ. Không phải ngẫu nhiên mà đa số cầu thủ Argentina sang Anh thi đấu đều không thành công như mong đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x