Vì sao Fabregas sẽ thành công vang dội?

KHƯƠNG DUY
09:39 ngày 01-12-2014
Việc được thi đấu ở vị trí sở trường và được làm việc dưới trướng một HLV cá tính như Jose Mourinho là những điều kiện đủ để Cesc Fabregas lên đỉnh.
Vì sao Fabregas sẽ thành công vang dội?
BẢN THÂN MOURINHO
Không bao giờ các ngôi sao trong tay Mourinho được phép ngủ quên trên chiến thắng. Việc Chelsea đang dẫn đầu Premier League một cách chắc chắn chỉ có thể tạo hiệu ứng tốt cho các ngôi sao trong đội, chứ không khiến họ lơi chân, tự dễ dãi hoặc “khinh địch”. Có vẻ như Fabregas nói đúng khi anh bình luận về thành công vừa qua: “Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng với thái độ tập trung cao nhất”.

ANH ĐÃ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ
Chính Fabregas (khi còn khoác áo Arsenal) từng là cầu thủ đạt đến cột mốc góp 10 đường chuyền thành bàn sớm nhất trong một mùa bóng ở Premier League. Vì chấn thương, anh không may mắn để vươn đến sự mỹ mãn trong mùa bóng 2009/10. Nhưng vấn đề là kinh nghiệm. Fabregas hiểu rõ đặc điểm của các hàng thủ trong làng bóng Anh, biết rõ anh cần làm gì để có được một đường chuyền thành bàn.


DIEGO COSTA RŨ BỎ NỖI ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG
Hiệu quả ghi bàn của Diego Costa quá tuyệt vời. Giới quan sát từng xem tình trạng chấn thương của Costa là một bí ẩn. Nhưng bây giờ, Costa tỏ rõ anh đã nhanh chóng khôi phục phong độ để xua tan mọi sự nghi ngờ. Hóa ra, việc Costa không đáp ứng được sự kỳ vọng của giới hâm mộ TBN tại World Cup 2014 liên quan đến vấn đề lối chơi hơn là phong độ. Hiệu quả ghi bàn của Costa càng cao thì Fabregas sẽ càng có nhiều đường chuyền thành bàn.

SỰ ỔN ĐỊNH
Mùa này, chưa bao giờ Fabregas thi đấu 2 trận liên tiếp mà không có một đường chuyền thành bàn. Với giới cầm quân, đây là chi tiết vô cùng quan trọng. “Vào guồng” đã đành, nhưng sự ổn định còn giúp cầu thủ trong cuộc củng cố tinh thần. Ở đẳng cấp cao, các ngôi sao như Fabregas mà đã có có sự tự tin cần thiết thì họ có thể làm được bất cứ điều gì.

LỊCH THI ĐẤU QUÁ THUẬN LỢI
Từ nay đến cuối năm, Chelsea chỉ phải gặp Sunderland, Newcastle, Hull, Stoke, West Ham và Southampton ở Premier League. Quá nhẹ nhàng, ít ra là so với những đối thủ đã qua như Man City, Arsenal, M.U, Liverpool. Trận thắng gần đây nhất, trước West Brom, cho thấy Chelsea luôn chơi bóng thoải mái, dễ dàng và thuyết phục như thế nào khi gặp đối thủ “dưới cơ”. Đấy thật ra là một “tuyệt chiêu” của Mourinho. Quá khứ cho thấy: Chelsea của Mourinho thường có khả năng “đe dọa” đến nỗi các đối thủ yếu nản chí, “tự thua” từ trước khi cuộc chơi bắt đầu!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Hậu vệ Quế Ngọc Hải: Cố đá bóng để cứu giấc mơ của anh trai Hậu vệ Quế Ngọc Hải: Cố đá bóng để cứu giấc mơ của anh trai

    Quế Ngọc Hải đang dần trở thành trụ cột tại hàng thủ của ĐTVN trong kỳ AFF Suzuki Cup 2014 này. Nhưng ít ai biết rằng thành công của anh có được là nhờ vào người anh trai Ngọc Mạnh.

  • Lee Nguyễn được triệu tập trở lại ĐTQG Mỹ: Truyền nhân của Landon Donovan Lee Nguyễn được triệu tập trở lại ĐTQG Mỹ: Truyền nhân của Landon Donovan

    Chỉ trước sau vài ngày, Landon Donovan tuyên bố từ giã ĐT Mỹ, và Lee Nguyễn trở lại với rất nhiều kỳ vọng cùng đội bóng của HLV Juergen Klinsmann. Nhiều người đánh giá, cựu trung phong của CLB Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương này xứng đáng là truyền nhân của Donovan, đủ sức gánh vác vai trò của bậc đàn anh tại ĐT Mỹ.

  • Chelsea chơi như thế nào? Chelsea chơi như thế nào?

    Khu vực giữa sân quyết định gần như toàn bộ lối chơi cũng như mức độ thành công của Chelsea trong mùa bóng này. Đấy là khu vực do Cesc Fabregas, Nemanja Matic và Oscar đảm trách.

  • HLV Thomas Dooley (ĐT Philippines): Câu chuyện về một "Người Mỹ kỳ lạ" HLV Thomas Dooley (ĐT Philippines): Câu chuyện về một "Người Mỹ kỳ lạ"

    Cơ duyên nào khiến hảo thủ Mỹ Thomas Dooley trở thành HLV trưởng đội Philippines? Ông có tham vọng gì khi nhận lời dẫn dắt đội bóng gần như không có chút bề dày truyền thống này? Tổng quát hơn, HLV Tom Dooley nghĩ gì về tương lai của bóng đá Philippines? Đấy đều là những câu chuyện lạ lùng.

  • Chuyện các CĐV Việt Nam: "Phiêu" như Lá Đỏ, "điên" như Nguyễn Ân, "cuồng" như Minh Nguyệt! Chuyện các CĐV Việt Nam: "Phiêu" như Lá Đỏ, "điên" như Nguyễn Ân, "cuồng" như Minh Nguyệt!

    Họ tự nhận mình là những CĐV Việt Nam “không bình thường” bởi ở đâu có bóng đá thì ở đó họ sẽ xuất hiện, bất chấp trời mưa, trời nắng, thậm chí đôi khi họ bỏ lại cả một gia đình phía sau để thể hiện tình yêu chân chính với trái bóng tròn. Họ là Đỗ Hoàng Yến Phúc, người có biệt danh Lá Đỏ, là Nguyễn Ân và Minh Nguyệt…

  • Van Persie: Độ “độc” đã giảm hẳn Van Persie: Độ “độc” đã giảm hẳn

    Trong số 38 cầu thủ đã ghi được 3 bàn trở lên ở Premier League mùa này, Robin Van Persie chính là chân sút có hiệu quả khai thác cơ hội kém nhất: chỉ có 13,6% tổng số lần sút đem lại bàn thắng. Với số cơ hội do đồng đội tạo ra, nếu Van Persie cũng có hiệu quả dứt điểm 45% như Diego Costa của Chelsea thì anh đã có khoảng chục bàn thắng!

  • Lê Công Vinh: Đánh đổi máu & nước mắt để có thành công Lê Công Vinh: Đánh đổi máu & nước mắt để có thành công

    “Mỗi khi ra sân, tôi tập luyện và thi đấu như thể ngày mai không còn được làm điều mình yêu thích này. Và ngày nào còn đá bóng thì tôi còn phải nỗ lực, phải cháy hết mình trên sân”, Công Vinh, người vẫn tiếp tục ghi bàn cho ĐTVN tại VCK AFF Suzuki Cup 2014, bật mí bí quyết vươn lên trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Việt Nam.

  • James Rodriguez: "Tôi muốn giành Quả Bóng Vàng" James Rodriguez: "Tôi muốn giành Quả Bóng Vàng"

    Gần như không mất nhiều thời gian, James Rodriguez đã hòa nhập tuyệt vời vào lối chơi của Real Madrid, khiến cho các Madridista không còn cảm thấy nhớ Angel di Maria rất xuất sắc của mùa trước nữa.

  • Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao? Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao?

    Nottingham Forest, Preston North End, Borussia Moenchengladbach, Sao Đỏ Belgrade… có lẽ bạn đều đã được nghe tên, nhưng vào thời điểm này, những cái tên ấy chỉ còn là dĩ vãng. Những Đế chế một thời ấy đã trượt xuống vực sâu của lãng quên.

  • Ngôi sao chân trái xưa và nay Ngôi sao chân trái xưa và nay

    Xét trên hoàn cảnh cứ 5 cầu thủ nhà nghề mới có một cầu thủ thuận chân trái, thì sự hiện diện của Diego Maradona, Ferenc Puskas, Alfredo di Stefano, Johan Cruyff trong số 6 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là chi tiết quá thuyết phục cho lập luận: chân trái đi liền với tài năng.

  • Jimmy Greaves bán HCV vô địch thế giới 1966: Chuyện thường tình của đời sống Jimmy Greaves bán HCV vô địch thế giới 1966: Chuyện thường tình của đời sống

    Càng cổ thì càng giá trị. Tuần trước, nhà đấu giá Graham Budd ở London đã rao bán rất nhiều kỷ vật thể thao độc đáo nhưng gây nhiều tranh cãi nhất là tấm huy chương vàng vô địch thế giới được làm 43 năm sau đó (2009) cho một người chưa từng tham dự một trận chung kết World Cup nào, Jimmy Greaves. Tấm huy chương được bán với giá 44.000 bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x