Áo thắng Thụy Sỹ 7-5 ở vòng tứ kết. Đấy chính là trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất trong các VCK World Cup xưa nay. Lạ ở chỗ, trận đấu có số bàn thắng kỷ lục lại diễn ra giữa hai đội bóng vốn chỉ nổi tiếng về phòng ngự. Dẫn dắt Thụy Sỹ khi ấy chính là HLV huyền thoại Karl Rappan - cha đẻ của lối phòng ngự “cài then cửa” mà sau này Calcio phát triển thành lối chơi Catenaccio nổi tiếng.
Tuy nổi tiếng về phòng ngự, nhưng Thụy Sỹ lại dẫn đến 3-0, bằng các bàn thắng liên tiếp trong vòng 4 phút (phút 16 đến phút 19). Càng lạ khi Áo thua trước 0-3 mà vẫn thắng lại 5-4 ngay trong hiệp 1, rồi thắng chung cuộc 7-5.
Kỷ lục thắng ngược sau khi thua trước 0-3 của Áo chỉ bị BĐN bắt kịp (chứ vẫn không xô ngã) trong trận gặp Bắc Triều Tiên tại World Cup 1966. Trận Hungary - Nam Triều Tiên (nay là Hàn Quốc) tại World Cup 1954 thì giữ kỷ lục về tỷ số đậm nhất: 9-0. Sau này, Nam Tư thắng Zaire 9-0 tại World Cup 1974 và Hungary thắng El Salvador 10-1 tại World Cup 1982. Nhưng kỷ lục về tỷ số đậm đà của trận Hungary - Nam Triều Tiên cũng chỉ bị bắt kịp, chứ chưa bị xô ngã.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn