HLV Lương Văn Chuyên (CLB nữ Sơn La): Nhọc nhằn cõng bóng đá lên vùng cao

Phương Lâm
09:51 ngày 17-05-2016
Chính thức nắm quyền dẫn dắt CLB nữ Sơn La, HLV trẻ Lường Văn Chuyên gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề là đưa đội bóng hội nhập và xa hơn là tìm kiếm những thành tích. Xung quanh cuộc đời và chuyện nghề của nhà cầm quân còn xa lạ này có rất nhiều tình tiết rất thú vị.
HLV Lương Văn Chuyên (CLB nữ Sơn La): Nhọc nhằn cõng bóng đá lên vùng cao
MUỐN CÓ QUÂN, PHẢI LÀM THUYẾT KHÁCH

Cách đây 4 năm, không lâu sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tây Bắc và với niềm đam mê bóng đá đến cháy bỏng, Lường Văn Chuyên đã có cơ may được gia nhập đội ngũ trợ lý của ông Phạm Hải Anh - cựu HLV của PP Hà Nam và là người được Sở TDTT Hà Nam cử lên Sơn La hỗ trợ tỉnh bạn thành lập đội bóng đá nữ. Khi ấy, ngoại trừ đam mê và những hoài bão, Lường Văn Chuyên chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào. 

Nhiệm vụ đầu tiên anh được thầy Hải Anh giao là đi tìm kiếm những mầm non bóng đá Sơn La để thành lập đội bóng đá nữ chuẩn bị tham gia giải U19 nữ quốc gia. Sự phấn khích trước công việc mới của Lường Văn Chuyên sớm giảm sút khi những khó khăn nhanh chóng xuất hiện. 

Anh kể: “Khi ấy, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm kiếm và liên hệ với giáo viên thể chất của các trường trong tỉnh để có được danh sách các em có năng khiếu và tố chất bóng đá. Có được danh sách các em rồi, khó khăn khác lại tới là việc thuyết phục gia đình các em cho tham gia đội bóng bởi rất nhiều gia đình là người dân tộc và thậm chí bố mẹ nói tiếng Kinh còn không sõi. Thêm nữa, quan niệm xưa nay của họ là nuôi con cái học xong cấp 2 hoặc cấp 3 là ở nhà lập gia đình và việc xa nhà để đi đá bóng là điều chẳng bao giờ người ta nghĩ tới. Vì thế, để tuyển được quân, tôi và các đồng nghiệp đã phải lao tâm khổ tứ thuyết phục các bậc phụ huynh tin tưởng giao con em họ cho mình”. 

Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng CLB nữ Sơn La của HLV Lường Văn Chuyên (bên phải) vẫn đang nỗ lực vươn lên
Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng CLB nữ Sơn La
của HLV Lường Văn Chuyên (bên phải) vẫn đang nỗ lực vươn lên

Lập được đội rồi, nhưng tìm được đối tác để các em cọ xát và nâng cao trình độ lại là chuyện khó khăn gấp bội. HLV Lường Văn Chuyên kể tiếp: “Một thiệt thòi nữa cho Sơn La là tỉnh chúng tôi ở quá xa và việc đi lại rất khó khăn. Thế nên, nhiều khi muốn đá giao hữu với các đội bóng đá nữ khác như Hà Nội hay Quảng Ninh, việc di chuyển rất vất vả. 

Còn đá tập với các đội nam thì không đánh giá hết được thực lực của các học trò vì “đối tác” thường nhường hoặc tỏ ra vượt trội về thể lực, thể hình và khả năng chạy nước rút”. Những lúc đó, các cầu thủ rất nản và Lường Văn Chuyên cùng các thành viên BHL chỉ biết cố gắng động viên để các em vượt qua khó khăn và không bỏ cuộc giữa chừng.

CHUYỆN THẦY NAM Ở ĐỘI NỮ

Bên cạnh những khó khăn về nhân sự, thì việc một HLV nam làm việc, chăm lo chuyện ăn ở cho đội bóng nữ còn khó khăn gấp bội. Chuyện tế nhị trong sinh hoạt, giáo dục giới tính cho các nữ cầu thủ là điều khiến HLV trẻ Lường Văn Chuyên cảm thấy khó khăn nhất, là rào cản lớn nhất cho công việc. Anh tâm sự: “ Hiện tại chúng tôi đang gặp khó vì thiếu những trợ lý là nữ để nắm bắt tâm tư, tình cảm và sinh hoạt thường ngày của các nữ cầu thủ. 

Thế nên, muốn đảm bảo chuyên môn thì chúng tôi phải cố gắng tìm ra phương pháp và vượt qua mọi rào cản để gần, để hiểu cầu thủ. Thậm chí, ngay cả những việc tế nhị nhất thì HLV cũng phải nắm bắt và gần gũi để trở thành chỗ dựa cho các em”.


Và rồi cả những chuyện bên ngoài chuyên môn, như chuyện lương bổng chẳng hạn, cũng khiến BHL phải suy nghĩ và vượt qua. Thu nhập từ đá bóng đến nay vẫn còn eo hẹp, chưa thể khiến các cầu thủ (và cả BHL nữa) toàn tâm, toàn ý với bóng đá. Nhưng hiện nay, cả thầy và trò ở đội bóng Sơn La vẫn đang nỗ lực để vượt lên khó khăn với hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai không xa.

Vừa huấn luyện, vừa đi học
Năm nay 29 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Tây Bắc, nhưng do còn trẻ và chưa tham gia giảng dạy nhiều nên kinh nghiệm sư phạm và huấn luyện của Lương Văn Chuyên còn hạn chế. Được sự hỗ trợ của VFF và các cấp lãnh đạo tỉnh, anh đã được cử đi học các lớp sơ cấp về huấn luyện cầu thủ bóng đá, sau đó sẽ là các chương trình nâng cao và được đi nghiên cứu thực tế tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF và một số nơi khác. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x