Đối thoại cùng HLV Enrique: 'Juventus rất toàn diện'

MINH KIỆT
07:07 ngày 02-06-2015
Với những ai muốn tìm hiểu thêm về Luis Enrique, về triết lý bóng đá và những kinh nghiệm quản lý nhân sự của ông thì bài trả lời phỏng vấn mới nhất cho trang web của UEFA sẽ đáp ứng đáng kể nhu cầu ấy. Ở đấy, Enrique cũng nói thêm về đối thủ mà Barca chuẩn bị đối mặt trong trận chung kết Champions League là Juventus.
Đối thoại cùng HLV Enrique: 'Juventus rất toàn diện'
“QUẢN LÝ BARCA RẤT MỆT NÃO”
Enrique cho biết giờ thì ông đã thấu hiểu những gì mà Pep Guardiola trải qua trong những năm tháng huấn luyện Barca. Ông nói: “Tôi khởi đầu từ đội trẻ Barca, sau này khi cầm đội 1 thì thấy một trời khác biệt. Việc quản lý cầu thủ ở đẳng cấp cao đặt bạn vào một tình huống hoàn toàn khác. Đấy là công việc căng thẳng và luôn tạo ra sự mệt mỏi. Mà đâu chỉ cầm quân, mọi công việc liên quan đến quản lý nhân sự đều khó khăn cả”.

10 pha solo để đời của Messi


Enrique nói thêm về lối chơi cách tân mà ông đang áp dụng tại Barca: “Chúng ta luôn có xu hướng lãng mạn hóa những thứ thuộc về quá khứ. Nhưng không bao giờ có 2 đội bóng giống nhau vào 2 thời điểm khác nhau cả. Mỗi tập thể đều có thời của nó. Nhiệm vụ của HLV trưởng là khai thác những gì tốt nhất của cầu thủ. 

Ở Barca, HLV còn chịu áp lực phải đá đẹp vì các CĐV đã quen với điều đó. Để đá đẹp thì có nhiều cách, chúng tôi cần bóng và muốn có bóng. Chỉ riêng trận gặp Bayern khi việc kiểm soát bóng trở nên cân bằng thì chúng tôi luôn cố gắng giữ bóng ở phần sân đối phương nhiều hơn sân nhà”.


Sau rất nhiều chỉ trích và hoài nghi, giờ thì Enrique đang đứng trước triển vọng giành “cú ăn 3” lịch sử. Toàn bộ bí quyết được nhà cầm quân này gói trong 2 từ “nỗ lực”. Ông nói: “Chúng tôi có một tập thể độc nhất vô nhị và một lực lượng tấn công luôn hết lòng vì đội bóng. Chúng tôi phòng ngự cùng nhau và tấn công cùng nhau. Chúng tôi để lọt lưới ít nhất ở La Liga chính là dựa vào nỗ lực của toàn đội. Tất nhiên những phẩm chất cá nhân là điều không thể không nhắc đến. Có những người cụ thể hóa nỗ lực của toàn đội luôn là điều khó khăn nhất ở mọi đội bóng”.

TẦM NHÌN HLV RẤT QUAN TRỌNG
Enrique nói nhiều về các học trò và giá trị tập thể. Vậy giá trị của bản thân, của chính ông thì ở đâu? Enrique nói: “HLV phải có tầm nhìn bao quát. Khi tôi chọn đội hình ra sân, sẽ có những suy nghĩ kiểu như tên HLV chết tiệt ấy sao lại không chọn mình? Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó, tôi phải có những lựa chọn tối ưu cho từng tình huống cụ thể. 

Nhìn lại Bán kết Champions League qua những con số


Cái nhìn tổng quát đến từ sự thu thập thông tin đầy đủ và điều đó sẽ giúp ích cho cầu thủ. Các cầu thủ phải luôn trong tư thế sẵn sàng, nhưng không ai được phép nghĩ là mình mặc nhiên sẽ ra sân. Góc nhìn của HLV và cầu thủ khác xa nhau. Tôi muốn cầu thủ phải nghĩ được một việc: nếu HLV ra một quyết định gì đó nghĩa là ông ta phải có lý do”.

Từ chỗ là cầu thủ máu lửa, luôn thi đấu với 100% khả năng cho đến khi đã trở thành một HLV bên đường pitch, chỉ có thể quan sát và điều chỉnh, khác biệt tất nhiên là rất lớn. 

Enrique phân tích: “Bức tranh toàn cảnh hoàn toàn thay đổi, tất nhiên là theo hướng khó khăn bội phần. Khi cầu thủ rời sân, mọi thứ kết thúc. Với HLV, nhiều khi công việc theo bạn về nhà. Có nhiều đêm tôi cứ trằn trọc: sao phương án này lại không phát huy tác dụng, sao cầu thủ ấy không di chuyển trong tình huống ấy? Đấy là một nghề nghiệp căng thẳng, nhưng đầy kích thích, nó giống như 2 mặt của đồng xu vậy. Khi nhìn thấy đội bóng thực hiện những gì bạn chỉ đạo và kết quả trên sân như ý, cảm giác... đã vô cùng”.


“TÔI LÀ FAN CỦA SERIE A”
Khi chủ đề chuyển sang trận chung kết Champions League và đối thủ Juventus, Enrique lập tức hồi tưởng đến khoảng thời gian còn làm việc tại Italia cho AS Roma. Ông thừa nhận là fan của Lão phu nhân và bóng đá Italia. 

Enrique nói: “3 mùa trước tôi có dịp may được làm HLV của Roma. Vì thế 2 năm qua dù đã về Tây Ban Nha tôi vẫn dõi theo bóng đá Italia. Ở nhà, tôi xem nhiều trận của Roma và Juve trên tư cách là một người hâm mộ. Tôi theo dõi Juventus suốt mấy năm dưới thời Antonio Conte. Họ là một đội bóng tích cực và thi đấu đẹp. Đấy luôn là đội bóng Italia chơi ở trình độ cao nhất”.

Đường đến trận chung kết Champions League của Barca


Cuối cùng, Enrique đưa ra dự báo về trận chung kết: “Hãy chuẩn bị cho một trận đấu mà cả 2 đội sẽ tranh từng pha bóng một. Juve có khả năng lùi sâu xuống phòng ngự, nhường lại trận địa cho đối thủ mà vẫn giữ được an toàn cho khung thành nhà. Nhưng họ cũng có thể giành quyền kiểm soát bóng và bất ngờ phản kích. Đấy là đội bóng rất toàn diện”.

"Trên sân mọi thứ đâu thể răm rắp theo ý muốn bởi vì còn đối thủ, vì các cầu thủ có khi sa sút, vì chính tôi phạm sai lầm, nghĩ một đàng nhưng lại diễn ra một nẻo. Cuối cùng là vì mọi thứ luôn thay đổi và bóng đá vốn là một môn thể thao phức tạp" - Enrique nói về việc Barca kiểm soát bóng ít hơn giai đoạn trước.

CON SỐ: 15 
Lionel Messi chỉ 3 lần để tuột mất danh hiệu trong 18 trận chung kết mà anh góp mặt. Từ khi lên đội 1 Barca năm 2004, Messi tham gia tổng cộng 23 trận đấu tranh 18 danh hiệu khác nhau (Siêu Cúp Tây Ban Nha đá 2 trận lượt đi - về) với kết quả đội bóng xứ Catalan thắng 15, hòa 3 và thua 5. Cụ thể, khi Messi có mặt trong các trận chung kết, Barca đã giành 15 chiếc cúp gồm: 3 Cúp Nhà Vua, 2 Champions League, 2 FIFA Club World Cup, 6 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 2 Siêu Cúp châu Âu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Barca B xuống hạng: Barca đã bỏ rơi La Masia? Barca B xuống hạng: Barca đã bỏ rơi La Masia?

    Xếp bét bảng tại Segunda và chính thức rớt hạng ở mùa giải năm nay, tình hình tại đội B của Barca đang dấy lên những hồi chuông cảnh tỉnh về đào tạo trẻ tại lò La Masia.

  • Real trông chờ gì ở kẻ thất bại đến từ Serie A? Real trông chờ gì ở kẻ thất bại đến từ Serie A?

    Rạng sáng nay, Rafa Benitez đã có trận đấu cuối cùng với Napoli, nhưng cột mốc ấy lại là một thất bại. Trận thua Lazio 2-4 đã tước đoạt đi tấm vé dự Champions League mùa tới của đội bóng thành Naples.

  • Barca B xuống hạng, tài năng trẻ Halilovic cân nhắc ra đi Barca B xuống hạng, tài năng trẻ Halilovic cân nhắc ra đi

    Trong khi Barcelona đang thể hiện sức mạnh vô cùng khủng khiếp, thì đội B của họ lại chỉ là một tập thể tầm thường. Mới đây, đội bóng của HLV Jordi Vinyals thậm chí còn thua Leganes tới 2-5 và phải xuống chơi ở Segunda B (tương đương giải hạng Ba Tây Ban Nha) mùa tới.

  • 'Ông vua' Lionel Messi 'Ông vua' Lionel Messi

    Vua Felipe VI lần đầu tiên dự khán trận chung kết Cúp Nhà Vua trên tư cách người đứng đầu Hoàng gia Tây Ban Nha. Và từ khán đài, ông chứng kiến Lionel Messi - “ông vua” của bóng đá xứ Bò tót trừng phạt khung thành Bilbao với uy quyền không ai sánh nổi.

  • Barca tiến sát mục tiêu giành cú ăn ba: Chỉ còn 1 nấc thang Barca tiến sát mục tiêu giành cú ăn ba: Chỉ còn 1 nấc thang

    Thầy trò HLV Enrique vừa giành Cúp Nhà Vua sau chiến thắng 3-1 ở Nou Camp trước Bilbao. Như vậy, họ đã có 2 danh hiệu ở mùa này tính cả chức vô địch La Liga và chỉ còn chờ đợi 1 chiến thắng trước Juventus trong trận chung kết Champions League để hoàn tất mục tiêu “ăn ba”.

  • Thể hiện nữa đi, Neymar! Thể hiện nữa đi, Neymar!

    Thật khó tin là từ đồng đội cho đến đối thủ đều lên tiếng chỉ trích Neymar chỉ vì anh cố thực hiện một pha lừa bóng. Tự bao giờ, lừa bóng bị xem là “trọng tội” tại các trận cầu ở Tây Ban Nha?

  • M-S-N lập kỷ lục với 120 bàn M-S-N lập kỷ lục với 120 bàn

    Kỷ lục 118 bàn của bộ ba Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gonzalo Higuain đã bị xô đổ bởi sự xuất sắc của tam tấu Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar.

  • Phó chủ tịch Real xác nhận Benitez sẽ là tân HLV trưởng Phó chủ tịch Real xác nhận Benitez sẽ là tân HLV trưởng

    Eduardo Fernandez de Bla, phó chủ tịch Real Madrid, trong cuộc họp với NHM mới đây đã xác nhận HLV Rafa Benitez sẽ là thuyền trưởng mới của sân Bernabeu.

  • 2015 sẽ là năm của 'siêu nhân' Messi 2015 sẽ là năm của 'siêu nhân' Messi

    Sự khác biệt giữa Messi và Ronaldo ở mùa này là gì? Messi có thể tỏa sáng ở mọi trận đấu, còn Ronaldo chỉ làm được điều đó khi đối đầu với những đội bóng nhỏ.

  • Messi tái hiện lại siêu phẩm của Maradona năm 1986 Messi tái hiện lại siêu phẩm của Maradona năm 1986

    Lionel Messi tiếp tục là cái tên khiến NHM Barca nức lòng với cú đúp bàn thắng vào lưới Bilbao, qua đó giúp đội bóng xứ Catalan lần thứ 27 lên ngôi vô địch cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

  • Quản trị nhân sự, thử thách của Rafa Quản trị nhân sự, thử thách của Rafa

    Nhìn từ một góc độ, Rafael Benitez đáp ứng gần như mọi yêu cầu của chủ tịch Florentino Perez. Ông sinh ra ở chính Madrid, trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid và từng dẫn dắt đội Castilla.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x