Những vụ chuyển nhượng đình đám của Real đầu thế kỷ 21

Lộc Trần
15:04 ngày 30-01-2016
Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Real Madrid xứng danh là đội bóng số 1 thế giới với vô vàn những hợp đồng “bom tấn” thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Những vụ chuyển nhượng đình đám của Real đầu thế kỷ 21
Việc Real được hoãn cấm chuyển nhượng cầu thủ và có thể mua sắm trong mùa Hè tới thực sự là một tin vui với các CĐV. Và giờ họ là lúc họ có thể xem lại những siêu sao mà mình từng có được trong đội hình đắt giá ngày nào, qua đó rút ra kinh nghiệm cho những thương vụ tiếp theo.
 

Luis Figo - 2000 (Barcelona, 61 triệu euro)

Mối thâm thù giữa Real và Barca là rất sâu đậm. Do đó, không ai dám hình dung ngôi sao số 1 của sân Nou Camp có thể chuyển sang Bernabeu. Vậy nhưng mùa Hè năm 2000, sau kỳ EURO khá thành công trên đất Bỉ và Hà Lan, Luis Figo gây sốc khi quyết định chuyển sang khoác áo Real.


Không chỉ là mức giá 61 triệu euro (kỷ lục thế giới thời điểm đó), vụ chuyển nhượng Figo tốn vô vàn giấy mực của báo chí xung quanh những lời chúc tụng của CĐV Real, kèm theo sự phẫn nộ tột cùng của các Cule. Trong lần trở lại Nou Camp sau đó, Figo đã nhận cả một cái... đầu lợn từ trên khán đài. Với sự trợ giúp của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Real đã có được 2 La Liga và chức vô địch Champions League 2001/02.

Zinedine Zidane – 2001 (Juventus, 75 triệu euro)

Ngay sau khi lập ra kỷ lục với Figo, Real tự tay phá bỏ giá chuyển nhượng thế giới bằng bản hợp đồng với Zidane từ Juventus. Thương vụ kỷ lục này tiêu tốn của Real 75 triệu euro, con số đủ để giúp Juventus cùng có lợi khi tái đầu tư vào Gianluigi Buffon, Lilian Thuram và Pavel Nedved.

Đến Bernabeu, Zidane càng phát tiết những phẩm chất sáng giá nhất của mình. Trong đó, cú volley kinh điển vào lưới Bayer Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2001/02 là hình ảnh tiêu biểu nhất của Zidane.


Sau khi giải nghệ, Zidane cũng rất gắn bó với hàng ngũ của Real. Đầu tháng 1/2016, huyền thoại của sân Bernabeu được BLĐ Real tin tưởng và bổ nhiệm giữ chức HLV, thay cho Rafa Benitez.

David Beckham – 2003 (Manchester United, 35 triệu euro)

Trong chiến lược “Galacticos 1.0”, Real rất cần những cầu thủ điển trai để tạo thương hiệu cho CLB. Mùa hè 2003, Los Blancos đã có được thứ mình cần với vụ chuyển nhượng David Beckham từ M.U. Nhân mối bất hòa giữa tiền vệ người Anh và Sir Alex Ferguson, Real đã thực hiện cú “áp phe” nổi tiếng và tước đi khỏi Old Trafford biểu tượng số 1.


Không được đánh giá quá cao về chuyên môn nhưng tầm ảnh hưởng của Beckham giúp Real thu lại rất nhiều từ việc kinh doanh. Từ vị thế thua thiệt rất nhiều trước M.U tại thị trường Bắc Mỹ cũng như châu Á, Real vươn tầm mạnh mẽ và trở thành CLB số 1 thế giới trên cả mặt thương hiệu. Mùa hè 2007, Beckham chuyển sang LA Galaxy trong sự nuối tiếc của hàng triệu CĐV Real, kèm theo đó là bản hợp đồng kỷ lục mở ra thời đại phát triển mới cho giải MLS.


Cristiano Ronaldo – 2009 (Manchester United, 94 triệu euro)

Nếu phải chọn ra 1 đội bóng ngoại quốc bị CĐV M.U ghét nhất thì đó nhiều khả năng sẽ là Real. Sau khi giành mất David Beckham, Los Blancos thực hiện trót lọt thương vụ đã theo đuổi nhiều năm với Cristiano Ronaldo trong mùa hè 2009. 

Phải chi tới 94 triệu euro trong thương vụ này nhưng Real cho thấy mình không lãng phí tới từng đồng xu lẻ. Không chỉ giúp Real phát triển mạnh về thương hiệu, những đóng góp chuyên môn của Ronaldo cũng vượt trội hoàn toàn so với người đàn anh Beckham. Tính đến thời điểm này, sau 327 lần ra sân trong màu áo trắng, Ronaldo đã ghi tới 340 bàn và lập ra rất nhiều kỷ lục khó xô đổ.


Kể từ khi có Ronaldo, Real mang về phòng truyền thống thêm 1 chức vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà vua và đặc biệt là danh hiệu Champions League 2013/14 – hoàn thành La Decima danh giá mà Los Blancos đã chờ đợi suốt 12 năm. 

Ngoài ra, Real còn thực hiện khá nhiều các hợp đồng tốn kém khác:
- Ronaldo - 2003 (Inter, 42 triệu euro)
- Sergio Ramos - 2005 (Sevilla, 24 triệu euro)
- Arjen Robben - 2007 (Chelsea, 32 triệu euro)
- Kaka - 2009 (Milan, 60 triệu euro)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x