Sự hào nhoáng của La Liga không lên tuyển

VIỆT CƯỜNG
06:09 ngày 13-06-2016
ĐT Tây Ban Nha từng được hưởng lợi rất nhiều từ sự thống trị của Barca thời Pep Guardiola. Không có gì bất ngờ khi giai đoạn 2008-2012, giai đoạn rực rỡ nhất của Barca-Guardiola, cũng là những năm tháng lịch sử của Tây Ban Nha với 3 chức vô địch lớn liên tiếp. Nhưng ở EURO này, Del Bosque không còn được hưởng “đặc ân” ấy nữa...
Sự hào nhoáng của La Liga không lên tuyển
THIẾU MỘT LỐI CHƠI NỀN TẢNG

Tây Ban Nha từng giống như một phiên bản được mô-đi-phê của Barca.Ý tưởng để Tây Ban Nha chuyển sang chơi tiqui-taca, hay nói cụ thể hơn là chuyển sang chiến thuật xem kiểm soát bóng là sống còn, là của cố HLV Luis Aragones, nhưng đó là ý tưởng được truyền cảm hứng từ Barca của Van Gaal, Frank Rijkaard, và xa hơn là Johan Cruyff. Đến khi Pep Guardiola lên dẫn dắt Barca, 

Rồi tiqui-taca được đẩy lên một tầm cao mới, Vicente del Bosque, người lên thay Aragones sau EURO 2008, hiểu rằng chẳng lý gì ông lại phải vật vã đi tìm một con đường mới cho đội tuyển.

Cốt lõi của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012 chính là các cầu thủ Barca. Phần còn lại là những người có thể chơi được theo kiểu Barca (Silva, Villa thời họ còn đá cho Valencia), và những người có thể hỗ trợ tốt nhất cho các cầu thủ đó (ví dụ tiền vệ trụ Marcos Senna của Villarreal). 

Sau 2010, với sự xuất hiện của Jose Mourinho ở Real Madrid, Tây Ban Nha có thêm thứ gia vị mới là tính tổ chức ở hàng thủ. Nhưng dù thế nào, “món chính” vẫn là tiqui-taca. Đó chính là phần “xương cốt” để từ đó các HLV đắp thêm da thịt và tạo ra hình hài mà họ mong muốn.

Nhưng khi chất tiqui-taca ở Barca cứ phai mờ dần sau từng năm kể từ khi Pep Guardiola rời Nou Camp, Tây Ban Nha cũng trở nên mất phương hướng. Họ thực tế đã và đang trở lại với hình ảnh của những ngày khổ đau xưa, tức chỉ là một tập hợp của nhiều cá nhân giỏi chứ không phải một tập thể mạnh, bởi thiếu một chất keo kết dính các cá nhân với nhau. 

“Đỉnh cao” của tình trạng mất phương hướng là khi Del Bosque cố thuyết phục Diego Costa bỏ Brazil để khoác áo Tây Ban Nha, và quyết xây dựng lối chơi của La Roja quanh cầu thủ này.

Vai trò của các thành viên Barca tại ĐT Tây Ban Nha  không còn đậm nét như trước
Vai trò của các thành viên Barca tại ĐT Tây Ban Nha không còn đậm nét như trước

Del Bosque đã phải trả giá đắt bằng thảm bại ở World Cup 2014. Nhưng liệu ông có thể làm khác? Các CLB ở La Liga vẫn thể hiện được sức mạnh ở đấu trường châu Âu, nhưng đó là thứ sức mạnh mà Del Bosque không thể vay mượn. Real Madrid vô địch Champions League, nhưng trong đội hình của họ, chỉ có Sergio Ramos đá chính ở Tây Ban Nha. 

Atletico Madrid cực khó bị đánh bại, nhưng Del Bosque không thể bắt các ngôi sao ở La Roja chơi bóng theo kiểu không có ngày mai như Diego Simeone đang làm. Tệ hơn cả, Barca, hồn cốt của Tây Ban Nha, bây giờ đã bỏ tiqui-taca để sống nhờ một bộ ba Nam Mỹ.

CÓ THỂ THÀNH CÔNG, NHƯNG KHÔNG ĐẶC BIỆT

Tây Ban Nha vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2016. Trong tay Del Bosque là một tập hợp gồm nhiều cá nhân xuất sắc; đặc biệt, hàng tiền vệ của họ vẫn được đánh giá là hàng tiền vệ chất lượng nhất châu Âu ở thời điểm này. Nhưng như đã phân tích, để có thể chuyển biến từ một tập hợp những cá nhân xuất sắc thành một tập thể mạnh, các đội bóng cần một dạng “chất kết dính”. 

Với tiqui-taca, Tây Ban Nha từng sở hữu một chất keo như thế. Nhưng ở Hè này, Del Bosque quyết định để “chất keo” ấy ở nhà, vì nó đã hết hạn sử dụng.

Trong kỳ EURO cuối cùng trước khi giải nghệ, Del Bosque đã có một hành động rất dũng cảm là quyết tâm thay đổi. Đúng hơn là đẩy nhanh quá trình thay đổi. Ở World Cup 2014, Tây Ban Nha thất bại vì thay đổi nửa vời (tiqui-taca kết hợp với Diego Costa), và thiếu sự linh hoạt để làm khác đi khi phương án A thất bại. 

Tới EURO 2016, Tây Ban Nha có thể ra sân với ít nhất 4 phương án chiến thuật. Khi cần tấn công thì tấn công triệt để. Khi cần phòng ngự thì phòng ngự quyết liệt. Thậm chí có thể chuyển hẳn sang lật cánh đánh đầu nếu hoàn cảnh yêu cầu.

Nếu Tây Ban Nha có thể chuyển đổi linh hoạt và hợp lý giữa các phương án ấy, nếu các ngôi sao của họ lên tiếng đúng lúc, La Roja vẫn là một đội bóng rất khó bị đánh bại, và đủ sức vươn tới đỉnh cao. Chỉ có điều, nếu bạn chờ đợi một Tây Ban Nha với “chất” riêng nhưng Tây Ban Nha của 2008 hay 2012, thì bạn nhiều khả năng sẽ phải thất vọng...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x