8 thủ quân trứ danh trẻ nhất mọi thời đại

Chiêu Văn
10:15 ngày 17-10-2014
11 năm trước, năm 2003, đúng ngày này, bạn đang làm gì? Chắc là bạn sẽ không nhớ nổi. Nhưng Steven Gerrard sẽ nhớ: Anh có trận đầu đeo băng đội trưởng Liverpool.
8 thủ quân trứ danh trẻ nhất mọi thời đại
Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Anfield đã chơi khá hay trong trận thắng Olimpija Ljubljana 3-0 ở UEFA Cup và từ đó trở đi là thủ quân chính thức của đội bóng áo đỏ. Gerrard mới 23 tuổi khi được trao vinh dự đó, điều ấy nói lên tài năng và tầm ảnh hưởng của anh với đội chủ sân Anfield.

Một HLV phải cần rất nhiều sự tự tin mới có thể trao băng đội trưởng cho một cầu thủ còn quá trẻ, nhưng đôi khi đó là “nhân tố bí ẩn” mang tới thành công cho đội bóng.

Dưới đây là những cầu thủ được nhận chiếc băng thủ quân khi tuổi đời lẫn tuổi nghề chưa thực sự chín chắn:

Bobby Moore
Đây có lẽ là tuyển thủ Anh xuất sắc nhất mọi thời. Trung vệ này được trao băng đội trưởng Tam sư khi 22 tuổi, và đã làm xuất sắc. Huyền thoại của West Ham cho tới giờ vẫn là đội trưởng duy nhất đưa được tuyển Anh tới chức vô địch World Cup (và sẽ còn là như thế trong một thời gian dài nữa). Đã 48 năm sau, nhưng nước Anh vẫn chưa thể sản sinh ra một cầu thủ với tài năng và bản lĩnh như Moore.

Fernando Torres
Tiền đạo người TBN nhận băng thủ quân ở đội bóng anh yêu mến Atletico Madrid khi mới 19 tuổi. Dù giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình ở AC Milan, Torres vẫn là một tượng đài tại Vicente Calderon.


Mamadou Sakho
Trung vệ đầy sức mạnh này đôi lúc có thể còn tỏ ra vụng về, nhưng anh từng là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ligue 1 khi HLV Paul Le Guen trao cho Sakho băng đội trưởng ở trận anh ra mắt PSG năm 2007, khi anh 17 tuổi 8 tháng. Tất nhiên, anh không phải là thủ quân thường trực của đội bóng thủ đô nước Pháp. Le Guen sau đó giải thích ông muốn Sakho coi vinh dự đó là lời động viên để anh tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Neymar
Cậu bé vàng của bóng đá Brazil luôn là một cầu thủ chuẩn mực. Tiền đạo đang khoác áo Barcelona là một siêu sao ở quê nhà và anh có nhiều hy vọng phá nhiều kỷ lục ở ĐT Brazil từ giờ cho tới khi giải nghệ. Được trao băng thủ quân Selecao sau thất bại tan nát ở World Cup 2014 trên sân nhà, Neymar, mới 22 tuổi, sẽ là thủ quân trẻ nhất trong lịch sử đội bóng áo vàng-xanh. Trận đầu tiên trong tư cách thủ lĩnh, anh đã ghi 4 bàn vào lưới Nhật Bản, thành tích không tồi để tự giới thiệu mình.


Patrick Vieira
Vieira làm nên tên tuổi một ngôi sao tầm cỡ thế giới ở Arsenal, nhưng anh vốn đã quen với việc dẫn các đồng đội ra sân ngay từ trước khi tới Bắc London. Mới 19 tuổi, tiền vệ người Pháp đã là đội trưởng ở Cannes. Là một trong những thủ quân xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, anh là kiểu thủ lĩnh bẩm sinh mà các đồng đội đều nể trọng, trong khi đối phương thì sợ hãi. Mối thù địch giữa anh và Roy Keane trên sân một thời gian dài cũng đã góp phần quan trọng khiến Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Aaron Ramsey
Cố HLV xứ Wales - Gary Speed đã trao băng thủ quân cho Ramsey dù anh mới 20 tuổi. Sau khi Chris Coleman nhận lại công việc từ tay Speed, ông đã lấy lại băng đội trưởng của Ramsey. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay anh đã là một trong những tiền vệ hay nhất ở Premier League và sẽ là ứng cử viên số 1 cho băng thủ quân sau khi Ashley Williams giải nghệ. Tất nhiên, còn một người khác không dễ bỏ qua với Coleman: Gareth Bale.


Francesco Totti
Roma và Totti là 1. Cầu thủ người Italia là một người đàn ông hoàn hảo, cả bởi vẻ ngoài và tài năng bóng đá của anh. Điều sau đã giúp Totti được trao băng thủ quân AS Roma năm 1998, năm anh 22 tuổi. Giờ đã 38, anh từng có rất nhiều cơ hội rời Roma theo những hợp đồng bom tấn, nhưng Totti đều từ chối và sẽ gắn bó với đội bóng này cả sự nghiệp, nếu không muốn nói là cả đời.

Cesc Fabregas
Mái tóc ngổ ngáo của tiền vệ người TBN khi đó đã không khiến HLV Arsene Wenger chùn tay khi ông quyết định chọn anh là người đeo băng đội trưởng thay cho William Gallas, vào năm Fabregas mới 21 tuổi. Wenger giải thích: “Tôi thấy mình không cần phải giải thích. Tôi đã nói những gì cần nói. Chuyện này khép lại ở đây. Quý vị phải tôn trọng sự riêng tư của đội bóng”. Fabregas đeo băng đội trưởng Arsenal trong 3 năm cho tới khi tới Barcelona năm 2011.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x