ƯCV Quả bóng vàng 2014: Ai cản nổi Cristiano Ronaldo?

TRÍ CÔNG
21:11 ngày 16-10-2014
Ronaldo, Messi, Robben, Thomas Mueller, Neuer hay Lahm là những cái tên được kỳ vọng sẽ đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay. Và theo tỷ lệ mà các nhà cái đưa ra, Ronaldo đang sở hữu cơ hội cao nhất.
ƯCV Quả bóng vàng 2014: Ai cản nổi Cristiano Ronaldo?
Phải đến ngày 28/10, FIFA mới đưa danh sách rút gọn 28 cầu thủ bóng đá nam được đề cử cho hạng mục giành Quả bóng vàng thế giới. Nhưng ngay từ thời điểm này, hàng loạt những ngôi sao đang cố gắng hết sức chứng tỏ mình để ghi điểm trong mắt các chuyên gia, huấn luyện viên hay người hâm mộ. 

Căn cứ từ tỷ lệ nhà cái, Ronaldo đang là cầu thủ chiếm ưu thế nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Bằng chứng là tính từ ngày 10/9 đến nay, tỷ lệ thắng cược giành cho cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giảm từ 4 ăn 11 xuống còn 4 ăn 1. 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Tây Ban Nha): Tỷ lệ giảm từ đặt 4 ăn 11 xuống 4 ăn 1
So với tháng trước, tỷ lệ thắng cược Ronaldo giành danh hiệu danh giá nhất trong năm cho một cầu thủ đã thấp đi. Điều này là dễ hiểu bởi phong độ của ngôi sao người Bồ Đào Nha đang cực kỳ thăng hoa. Trong 9 trận gần đây, CR7 đã nổ súng tới 15 lần, trong đó có 3 hat-trick và 4 lần được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đúng là Ronaldo đã chơi thất vọng trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup vừa rồi, nhưng nếu anh tiếp tục tỏa sáng trong giai đoạn cuối năm thì khả năng có được Quả bóng vàng thế giới là rất xán lạn.


Lionel Messi (Barcelona, Argentina): Tỷ lệ tăng từ 4 ăn 9 lên 1 ăn 4
Trong 8 trận vừa qua, Messi đã ghi tới 5 bàn. Đáng chú ý, anh có tới 7 đường kiến tạo cho đồng đội lập công và 5 lần được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. 

Tuy nhiên, cầu thủ của Barcelona đã có 3 trận đấu không thực sự tốt. Một là màn trình diễn mờ nhạt trong trận hòa 0-0 trước Malaga. Ở trận thua 2-3 trước PSG tại Champions League, Messi cũng thi đấu không nổi trội. Gần nhất là trận giao hữu với Brazil trên sân Tổ Chim (Trung Quốc), anh đã đá hỏng quả phạt đền qua đó lỡ dở cơ hội san bằng cách biệt cho Argentina (khi đó Brazil đang dẫn trước 1-0). 

Đó là lý do vì sao Messi bị nhà cái đánh giá thấp đi so với cách đây 1 tháng. Nhưng siêu sao 27 tuổi vẫn là ứng cử viên nặng ký đồng thời là đối trọng số 1 với Ronaldo trong cuộc đua tới Quả bóng vàng. 

Arjen Robben (Bayern Munich, Hà Lan) : Tỷ lệ đặt 1 ăn 12 - không thay đổi
Robben đã chơi rất tốt tại World Cup và góp phần không nhỏ giúp Hà Lan giành huy chương đồng. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu mùa này, tiền vệ 30 tuổi đã chơi không quá nổi bật trong màu áo Bayern Munich. Bên cạnh đó, ở loạt trận thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2016 vừa qua, Robben đã thi đấu như mơ ngủ khiến “Cơn lốc màu da cam” - đội bóng hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào anh, thi đấu bết bát (1 trận thắng không thuyết phục trước Kazakhstan và thua 0-2 trước Iceland rạng sáng thứ Ba).


Thomas Mueller (Bayern Munich, Đức): Tỷ lệ đặt 10 ăn 1 tăng lên 1 ăn 14
Trong 8 trận gần nhất, Mueller chỉ ghi được 1 bàn và 2 đường kiến tạo. Anh vừa cùng các đồng đội ở Đức thi đấu tệ hại ở 2 trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016, đáng kể là trận thua đầu tiên trong lịch sử trước Ba Lan.  

Neymar (Barcelona, Brazil): Tỷ lệ đặt 1 ăn 16 - không thay đổi
Giống Ronaldo, Neymar đã chơi rất hay trong quãng thời gian hơn 1 tháng trở lại đây. Bằng chứng là anh nổ súng tới 12 bàn trong 9 trận, bao gồm 1 cú poker trong trận giao hữu với Nhật Bản, qua đó giúp anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ĐT Brazil cán mốc 40 bàn sau “Vua bóng đá” Pele.

James Rodriguez (Real Madrid, Colombia): Tỷ lệ giảm từ 1 ăn 33 xuống 1 ăn 16 
Cầu thủ người Colombia đã tạm vượt qua sóng gió ở Real Madrid. Anh đã có 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo ở La Liga cho Los Blacos. Hôm thứ Ba, James Rodriguez đã có một cú sút cực đẹp xé toạc mảnh lưới của Canada.

Bên cạnh đó, ngôi sao 23 tuổi đã để lại nhiều cử chỉ đẹp bên lề sân cỏ. Đầu tiên là hành động bảo vệ 1 cổ động viên bất ngờ lao vào sân xin chữ ký và sau đó là ôm hôn thắm thiết cụ già khi trên đường tiến vào phòng thay đồ. 


Manuel Neuer (Bayern Munich và Đức): Tỷ lệ cược giảm từ 1 ăn 17 xuống còn 1 ăn 16
Thủ môn người Đức là chốt chặn quá tuyệt vời với thành tích 681 phút giữ sạch lưới. Nhà vô địch World Cup đã chơi rất hay trong cuộc chạm trán giữa Bayern Munich gặp Man City ở Champions League. Thế nhưng đã có chút sạn trong phong độ chói sáng của Neuer khi anh để thủng lưới 3 bàn ở 2 trận vòng loại EURO vừa qua trước Ba Lan và CH Ireland. 

Philipp Lahm (Bayern Munich, Đức): Tỷ lệ đặt cược 1 ăn 20 không đổi
Có thể Lahm không giành được Quả bóng vàng nhưng anh xứng đáng được tôn vinh. Cầu thủ người Đức vẫn phát huy giá trị của mình khi được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Anh đảm nhiệm tốt cả vai trò phòng ngự lẫn tấn công khi không để Bayern thủng lưới 1 bàn nào trong 7 trận; cùng với đó là tạo ra một số đường kiến tạo ngon ăn cho đồng đội lập công. 

Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich và Germany): Tỷ lệ đặt cược 1 ăn 33 - không đổi
Tiền vệ người Đức đã bị chấn thương. Gần như chắc chắn anh phải nói lời từ biệt với giấc mộng Quả bóng vàng. 

Gareth Bale (Real Madrid, xứ Wales): Tỷ lệ đặt cược 1 ăn 33 - không đổi
Bale có một mùa giải khởi đầu tốt, nhưng ý tưởng anh giành Quả bóng vàng trước mũi Ronaldo có vẻ như không khả thi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x