9 điều chưa cầu thủ nào làm được trước Johan Cruyff

Thành Trung
14:08 ngày 25-03-2016
Không chỉ là một trong những thiên tài bóng đá xuất sắc nhất trong lịch sử, Johan Cruyff còn là một nhà cải cách cho môn thể thao vua.
9 điều chưa cầu thủ nào làm được trước Johan Cruyff

1. Cầu thủ sáng tạo ra pha ngoặt bóng kinh điển

Pha ngoặt bóng kinh điển của Cruyff
Pha ngoặt bóng kinh điển của Cruyff
Trong trận đấu với Thụy Điển tại World Cup 1974, Johan Cruyff đã có một pha ngoặt bóng làm sững sỡ cầu thủ đối phương. Sau này, tuyệt kĩ của ông đã được đặt tên là pha ngoặt bóng kiểu Cruyff. Đây là kĩ thuật thông dụng mà các ngôi sao lúc này như Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Frank Ribery, Arjen Robben… hay dùng. Nhưng ở thời điểm đó, Cruyff là người đầu tiên sáng tạo ra kĩ thuật ấy.

2. Ngôi sao đầu tiên của "Bóng đá tổng lực"

Cruyff là
Cruyff là "cha đẻ" của bóng đá tổng lực
Hãy quên tiqui-taca đi. Trước khi Barca và Tây Ban Nha khuynh đảo thế giới nhờ lối chơi này, Ajax và Hà Lan ở những năm 1970 cũng làm khiếp đảm mọi đối thủ nhờ hệ thống mang tên "bóng đá tổng lực" và người đứng đầu không ai khác ngoài Johan Cruyff. Lối chơi này dựa vào những đường chuyền nhanh, di chuyển nhanh và sự luân chuyển không ngừng giữa các vị trí. Trong hệ thống đó, Cruyff là ngôi sao sáng nhất, cũng giống như Messi và Iniesta của Barca hiện tại.

3. Cầu thủ đầu tiên 3 lần giành Quả bóng Vàng

Cruyff là cầu thủ đầu tiên 3 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng
Cruyff là cầu thủ đầu tiên 3 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng
Lionel Messi đã giành 5 Quả bóng Vàng nhưng trước siêu sao người Argentina, Cruyff là người đầu tiên 3 lần nhận danh hiệu này. Ấn tượng hơn, thành tích ấy được ông lập nên chỉ trong vòng 4 năm (1971, 1973, 1974).

4. Cầu thủ đầu tiên mặc chiếc áo adidas "2 sọc"

Chiếc áo
Chiếc áo "2 sọc" độc nhất vô nhị của Cruyff
Ở World Cup 1974 diễn ra tại Đức, ĐT Hà Lan được cung cấp trang phục bởi adidas, thương hiệu có biểu tượng là 3 đường kẻ sọc. Tất cả cầu thủ Hà Lan khi ấy đều phải mang trên mình chiếc áo như thế. Nhưng riêng đội trưởng Johan Cruyff chỉ mặc áo 2 đường sọc. Lý do là bởi, Johan Cruyff kí hợp đồng quảng cáo với Puma, đối thủ của Adidas. Điều đó buộc ông phải từ chối mặc chiếc áo có biểu tượng 3 đường sọc.

5. Cầu thủ đầu tiên thường xuyên mang số áo lớn hơn 11

Cruyff giúp quy ước về số áo cầu thủ thay đổi
Cruyff giúp quy ước về số áo cầu thủ thay đổi
Trước đây, mọi đội bóng được quy định chỉ mặc số áo từ 1 đến 11 mỗi khi vào sân thi đấu. Ở mùa 1970/71, sau khi chiếc áo số 9 đã bị mặc bởi một người đồng đội tại Ajax, Cruyff quyết định mặc số 14. Từ đó trở đi, ông bất chấp quy ước và gắn liền với số áo mới.

6. Cầu thủ đầu tiên có giá 2 triệu USD (1,79 triệu euro)

Cruyff gia nhập Barca với giá kỉ lục
Cruyff gia nhập Barca với giá kỉ lục
Cruyff đã lập kỉ lục thế giới về mức phí chuyển nhượng từ Ajax sang Barca năm 1973. Ông trở thành cầu thủ đầu tiên có giá hơn 2 triệu đô-la (1,79 triệu euro).

7. Người đầu tiên nhận ra tiềm năng của lò La Masia

Tầm nhìn của Cruyff đã thay đổi hoàn toàn La Masia
Tầm nhìn của Cruyff đã thay đổi hoàn toàn La Masia
La Masia hiện là lò đào tạo trẻ danh tiếng bậc nhất thế giới và Cruyff chính là người đưa ra ý tưởng cho học viện này. La Masia đã tồn tại từ trước khi ông được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Barca năm 1988. Tuy nhiên, nó khác xa hoàn toàn với những gì chúng ta được chứng kiến ngày nay. 

Các tài năng trẻ của La Masia khi đó được tuyển chọn dựa trên sức mạnh hình thể, nhưng Cruyff đã thay đổi cách nhìn về quy trình này. Ông tập trung vào việc tuyển chọn những cầu thủ có kĩ thuật và khả năng thực sự. Nếu không có tầm nhìn của "thánh Johan", những cá nhân kiệt xuất như Andres Iniesta và Lionel Messi chưa chắc đã có cơ hội thi đấu cho Barca.

8. Tuyển thủ Hà Lan đầu tiên bị truất quyền thi đấu

Cruyff là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân của ĐT Hà Lan
Cruyff là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân của ĐT Hà Lan
Trong cuộc đối đầu với Tiệp Khắc năm 1968, Cruyff trở thành tuyển thủ Hà Lan đầu tiên phải nhận thẻ đỏ. Đây mới chỉ là lần thứ 2 ông khoác áo "Cơn lốc màu da cam".

9. Cầu thủ đầu tiên và duy nhất giành giải Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất của thế kỉ

Cruyff là cầu thủ duy nhất nhận giải Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thế kỉ
Cruyff là cầu thủ duy nhất nhận giải Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thế kỉ
Năm 1999, Hiệp hội thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã bầu chọn Johan Cruyff là cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thế kỷ 20. Ông cũng đồng thời là người duy nhất cho đến nay từng nhận được danh hiệu "trăm năm có một" này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x