Bayern cần một trung vệ mới để tiếp tục bá chủ châu Âu

Chiêu Văn
21:26 ngày 06-01-2014
Đội hình Bayern Munich là nỗi ghen tị với hầu hết các đội bóng trên thế giới. Đó là về chất, còn về lượng, đội bóng xứ Bavaria vẫn cần thêm một trung vệ đẳng cấp để phòng ngừa bão chấn thương, thẻ phạt.
Bayern cần một trung vệ mới để tiếp tục bá chủ châu Âu
Với gần như 2 lựa chọn đẳng cấp cho mỗi vị trí, rất hiếm đội cạnh tranh được với chiều sâu và chất lượng đội hình của Bayern. Thêm vào đó, với 8 trong số 11 cầu thủ thuộc đội hình xuất phát thường xuyên của HLV Pep Guardiola đều dưới 30 tuổi, Bayern hứa hẹn sẽ còn thống trị nhiều năm nữa. Tuy nhiên, bất chấp đẳng cấp và chiều sâu đội hình đó, hiện giờ đội bóng Đức chỉ có 3 trung vệ đích thực: Dante, Jerome Boateng và Daniel van Buyten.

Dante là một trong số ít những người đá chính đã qua 30 tuổi. Trong khi Van Buyten sẽ 36 tuổi vào tháng 2 này. Tình hình vào mùa tới cũng không hứa hẹn lắm, với hợp đồng của Van Buyten sắp hết hạn và người được chờ đợi thay thế tuyển thủ Bỉ, Holger Badstuber, đã phải phẫu thuật dây chằng hai lần liên tiếp và sẽ không ra sân suốt 20 tháng.

Tới tận gần đây, Bayern mới bổ sung Jan Kirchhoff, nhưng lại cho Schalke mượn cầu thủ 23 tuổi này trong một năm rưỡi tới. Ngoài 3 lựa chọn kể trên, Guardiola còn một lựa chọn chắp vá là Javi Martinez. Tất cả các tính toán đó cho thấy tầm quan trọng của việc CLB xứ Bavaria cần một trung vệ ra sao. Dortmund ở mùa này là một bài học giá trị, khi họ tranh tài ở cả 3 mặt trận và chơi ấn tượng cho tới tháng 11 trước khi sụp đổ vì những chấn thương của Neven Subotic và Mats Hummels.


Javi Martinez


Dortmund đã phải sử dụng giải pháp tình thế đưa về một cầu thủ đã giải nghệ Manuel Friedrich và khi phương án đó thất bại, HLV Juergen Klopp đành trao niềm tin cho trung vệ mới 18 tuổi Marian Sarr. Nhưng lại một lần nữa Klopp thất bại và đội bóng vùng Ruhr đã thua 4 trong 6 trận trước kỳ nghỉ đông.

Cả Bayern và Guardiola có đủ trải nghiệm để không lơ là vấn đề trung vệ. Cựu HLV Bayern Louis van Gaal từng phạm sai lầm khi tin tưởng vào một trung vệ chậm chạp và thiếu hiệu quả - Martin Demichelis, một người đã luống tuổi - Van Buyten và một cầu thủ chơi sai vị trí - Luiz Gustavo. Trong khi đó, Guardiola và những người kết vị ông cho tới giờ vẫn loay hoay tìm người thay thế Carles Puyol ở Barcelona.

Những kết quả trong cả hai trường hợp đó đều đáng báo động. Điểm yếu hàng thủ của Bayern đã bị Inter Milan khai thác không thương xót ở chung kết Champions League 2010. Barcelona vẫn duy trì được thành tích thống trị ở La Liga, nhưng hàng thủ của họ đang ngày càng trở nên yếu ớt.


Luiz Gustavo khi còn khoác áo Bayern


Các hậu vệ đích thực như Puyol và Eric Abidal đã bị thay thế bằng những người chỉ chơi trám chỗ như Javier Mascherano hay các hậu vệ cánh quá ham tấn công như Jordi Alba. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Barca vào chung kết Champions League và từ đó tới nay, hàng thủ tệ hại của họ luôn là một trong những vấn đề lớn nhất đội.

Nếu Bayern muốn làm nên lịch sử, trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công Champions League, họ sẽ cần một trung vệ đẳng cấp nữa trong mùa đông. Dante và Boateng là những lựa chọn đáng tin cậy, nhưng nếu một trong hai người bị chấn thương hay treo giò, một đối thủ đủ mạnh ở Champions League sẽ có thể đả bại Bayern.

Tốc độ và thể lực của Van Buyten không còn ở trình độ của một nhà vô địch châu Âu và lần gần nhất Martinez chơi trung vệ trước một tiền đạo đẳng cấp, anh đã hoàn toàn thúc thủ khi giáp mặt Radamel Falcao, người đã ghi 2 bàn trong trận chung kết Europa League 2012, khi Falcao còn khoác áo Atletico Madrid, còn Martinez đá cho Athletic Bilbao.


Dante

Đáng tò mò là cho tới giờ vẫn không có nhiều tin tức về khả năng Munich sẽ chào đón một trung vệ trong mùa đông. Từng được đề cập trong mùa hè, nhưng rốt cuộc các tin đồn về việc Bayern mua Inigo Martinez hay Laurent Koscielny đã không trở thành sự thật.

Mọi đội bóng đều có điểm yếu, nhưng Bayern có thể giải quyết vấn đề của họ khá dễ dàng: chi vài triệu euro cho một giải pháp ngắn hạn chất lượng (như cách Real Madrid làm với Ricardo Carvalho) để có phương án dự phòng cho Dante và Boateng. Thiếu chiều sâu ở vị trí trung vệ là điểm yếu lớn duy nhất của Bayern hiện giờ và điều đó có thể trở nên nghiêm trọng khi họ tiến xa hơn ở Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x