Blatter tái đắc cử chủ tịch FIFA: Blatter 1-0 Bóng đá

Đức Châu
08:37 ngày 31-05-2015
Scandal lịch sử bị phanh phui, gần như cả châu Âu giương cao ngọn cờ chống đối, lật đổ. Nhưng tất cả đều vô nghĩa với Sepp Blatter. Ông vẫn thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA, nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp - một chiến thắng có thể đẩy bóng đá thế giới vào những rắc rối liên miên trong tương lai.
Blatter tái đắc cử chủ tịch FIFA: Blatter 1-0 Bóng đá
CHIẾN THẮNG TẤT YẾU
Bất chấp sức ép dữ dội từ UEFA và nhiều thành viên có máu mặt trong “phe cánh châu Âu”, bất chấp những lùm xùm quanh vụ 7 quan chức FIFA bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vẫn diễn ra và người chiến thắng, lần thứ 5 liên tiếp, vẫn là Sepp Blatter. Ông nhận được 133 phiếu bầu, đa phần đến từ các thành viên của LĐBĐ châu Phi (CAF) và châu Á (AFC). Ứng viên cạnh tranh với Blatter, Hoàng tử Ali bin Al-Hussein của Jordan sau khi chỉ thu thập được 73 phiếu bầu ở vòng 1, đã tuyên bố rút lui trước khi cuộc bỏ phiếu vòng 2 bắt đầu.



Như vậy là cuộc đảo chính đòi lật đổ “đế chế Sepp Blatter” của UEFA đã thất bại thê thảm và thực tế thì đó là một thất bại được báo trước. Bởi cho dù UEFA có được tầm ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, họ cũng chỉ cầm trong tay 53 phiếu (trong đó Nga và Tây Ban Nha vẫn bỏ phiếu cho Blatter).


Chính sách “1 liên đoàn - 1 phiếu bầu” đã được Sepp Blatter tận dụng triệt để. Suốt những năm vừa qua, vị chủ tịch 79 tuổi này đã tập trung ve vuốt, hứa hẹn và giúp đỡ rất nhiều liên đoàn bóng đá nhỏ, đang cần tiền để phát triển bóng đá, tập trung ở châu Phi và châu Á. 

Có nghĩa là nếu Sepp Blatter không đắc cử chức chủ tịch FIFA, sẽ có rất nhiều LĐBĐ tại châu Phi và châu Á mất nguồn viện trợ. Họ buộc phải bầu cho Blatter và chỉ cần 2 khu vực bóng đá này ủng hộ, Blatter đã có thể thu thập tới 100 phiếu bầu rồi.

TƯƠNG LAI CỦA BÓNG ĐÁ SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU?
Sau khi biết tin Sepp Blatter đắc cử, cựu danh thủ Luis Figo đã viết lên Twitter những dòng tâm sự đầy khắc khoải: “Vậy là bóng đá đã thua, và trên hết, tất cả những người thật sự quan tâm tới bóng đá cũng thua cuộc”.

Tờ Daily Mail tìm lại được phát biểu của Sepp Blatter sau khi ông đắc cử chức chủ tịch FIFA năm 2011: “Tôi sẽ đưa con tàu FIFA trở lại đúng hướng”. 4 năm sau, scandal liên miên nổ ra và ở lần tái đắc cử tối thứ Sáu vừa qua, Blatter lặp lại y nguyên câu nói của 4 năm trước. Đó là một trong những bằng chứng cho thấy FIFA dưới sự dẫn dắt của Blatter gần như không phát triển, ngày càng dính phải nhiều scandal, thậm chí mọi thứ càng diễn tiến theo chiều hướng tệ hơn.

Năm 2010, người Anh đã không phục FIFA khi tổ chức này trao quyền tổ chức World Cup 2018 cho Nga. Tương tự là việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar cũng đang vướng phải quá nhiều scandal. 


Để tránh cái nóng, kỳ World Cup này được chuyển sang đá vào mùa Đông và trận chung kết sẽ rơi vào đúng đêm Giáng sinh. Để xây dựng cơ sở vật chất cho World Cup, Qatar đang sử dụng một lượng khổng lồ lao động nhập cư bất hợp pháp. Theo thống kê, 1.200 người đã thiệt mạng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, dẫn đến một cuộc biểu tình rầm rộ mới đây ngay trước đại bản doanh FIFA ở Zurich. 

Tương lai bóng đá sẽ đi đến đâu khi mà UEFA chắc chắn sẽ tiếp tục giữ thái độ chống đối với đế chế của Sepp Blatter. World Cup 2018 sắp tới, nếu cả châu Âu thật sự tẩy chay, liệu giải đấu lớn nhất hành tinh có còn là một giải đấu hay không?

Mới đây, khi phó chủ tịch David Gill khẳng định sẽ rút khỏi ghế phó chủ tịch FIFA, tờ Guardian đã đặt ra một giả thuyết: Nếu những người chống đối Blatter vì tự tôn mà rời khỏi FIFA, ông chủ tịch 79 tuổi sẽ càng có thêm cơ hội để bổ nhiệm những nhân vật thân tín và đế chế của ông sẽ ngày càng vững mạnh chứ không thể có chuyện yếu đi.

Nếu ví thế giới túc cầu là một trận chiến thì Sepp Blatter đang dẫn trước cả nền bóng đá 1 bàn thắng. Tương lai của FIFA, nếu không có biến cố gì đặc biệt, nhiều khả năng 4 năm tới vẫn không thay đổi. Nhưng thế giới bóng đá, mà đặc biệt là bóng đá châu Âu rồi nhiều khả năng không có một ngày bình yên.

Số phiếu bầu chủ tịch FIFA được phân bổ ra sao?
Có tổng cộng 209 liên đoàn bóng đá thành viên chia thành 209 phiếu bầu, và theo luật bầu cử, chỉ những thành viên có mặt trong cuộc bầu cử mới được phép bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu sẽ chia làm 2 vòng. Ứng viên sẽ chiến thắng ngay từ vòng 1 nếu giành được 2/3 số phiếu bầu. Tuy nhiên, Hoàng tử Ali bin Al-Hussein bỏ cuộc sau khi vòng 1 khép lại.

Số phiếu chi tiết của các châu lục


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x