Cầu thủ nhập tịch cần gì để được khoác áo ĐTQG?

Chi Nguyễn
14:03 ngày 09-10-2013
Nhân sự kiện tiền đạo Diego Costa (Atletico Madrid, Brazil) vừa nộp đơn xin thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha, BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin cần biết liên quan đến việc chọn ĐTQG ở một số trường hợp đặc biệt.
Cầu thủ nhập tịch cần gì để được khoác áo ĐTQG?
Trong lịch sử, việc thay đổi ĐTQG được chấp nhận như việc đổi CLB. Những trường hợp điển hình nhất là huyền thoại Alfredo di Stefano của Real từng thi đấu cho cả ĐT Argentina (1947) và ĐT Tây Ban Nha (1957-1961). Argentina và Tây Ban Nha là quê hương của bố mẹ của ông. Đồng đội của Di Stefano ở Real là  Ferenc Puskas cũng đã chọn thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha sau 85 khoác áo ĐT Hungary. Một trường hợp khác là Jose Altafini, người đã thi đấu cho ĐT Brazil ở World Cup 1958, nhưng ở kì World Cup tiếp theo lại có tên trong ĐT Italia.

Đến năm 2004, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã đưa ra những điều luật mới nhằm hạn chế tình trạng này.

Hồi tháng 1/2004, một quy định mới được ban hành có tác dụng ngay tức khắc về việc một cầu thủ thi đấu cho đội trẻ (từ U17 đến U21) của nước này có thể được chuyển đến thi đấu cho ĐTQG của một quốc gia khác. Trường hợp này chỉ được FIFA chấp nhận nếu cầu thủ đó đăng kí chuyển sang ĐTQG mới trước khi tròn 21 tuổi. Cầu thủ đầu tiên được chấp nhận theo trường hợp này là Antar Yahia: từng thi đấu cho đội U18 Pháp, song đã chọn thi đấu cho ĐT Algeria ở Olympic 2004.

Tháng 3/2004, FIFA tiếp tục có sự thay đổi. Lần này, FIFA chỉ chấp nhận cho một cầu thủ được đăng kí thi đấu cho một ĐTQG nếu như anh ta có sự liên kết rõ ràng với đất nước đó dù không được sinh ra ở đó. Cụ thể, một cầu thủ muốn được thi đấu cho ĐTQG của một nước A, thì anh ta phải có bố (ruột) hoặc mẹ (ruột), hoặc ông/bà nội, ông/bà ngoại là công dân của nước A. Nếu không có gốc gác là người nước A, thì cầu thủ đó phải có ít nhất 2 năm liên tục sinh sống và làm việc ở quốc gia này.



Đến tháng 5/2008, điều luật này đã được sửa đổi. Cụ thể, nếu một cầu thủ muốn thi đấu cho nước A mà không có gốc gác với quốc gia này, anh ta phải sống và làm việc 5 năm tại đó thì mới đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG của nước A.

Đó là nội dung trong Điều 17: Xin đổi quốc tịch trong Luật FIFA. Điều luật này có ghi: Cầu thủ nào vừa có quốc tịch mới mà chưa thi đấu quốc tế (trong một trận đấu ở một giải đấu chính thức) cho ĐTQG khác sẽ được phép đăng kí thi đấu cho ĐTQG ở nước mà anh ta vừa nhập tịch nếu đáp ứng được 1 trong các tiêu chí sau:

-    Được sinh ra trên vùng lãnh thổ của quốc gia có LĐBĐ tương ứng
-    Bố ruột hoặc mẹ ruột của anh ta được sinh ra trên vùng lãnh thổ của quốc gia có LĐBĐ tương ứng
-    Ông hoặc bà (nội hoặc ngoại) của cầu thủ đó được sinh ra trên vùng lãnh thổ của quốc gia có LĐBĐ tương ứng
-    Anh ta sống trong quãng thời gian ít nhất là 5 năm sau khi tròn 18 tuổi trên vùng lãnh thổ của quốc gia có LĐBĐ tương ứng.

Đến tháng 9/2009, FIFA tiếp tục có sửa đổi khi gỡ bỏ hạn chế về mặt tuổi tác với những cầu thủ có nhu cầu chuyển ĐTQG khi có nhiều quốc tịch.

Trường hợp mới nhất là tiền đạo Diego Costa đang muốn được thi đấu cho ĐTQG Tây Ban Nha sau khi được nhập tịch vào đất nước này. Không có chút gốc gác Tây Ban Nha, nhưng chân sút đang khoác áo Atletico Madrid vẫn đáp ứng được một trong những tiêu chí vừa kể trên trong Điều 17 của Luật FIFA là đã sống ở Tây Ban Nha liên tục trong 6 năm. Trước đây, Diego Costa từng góp mặt trong 2 trận giao hữu của ĐT Brazil, nhưng đó chỉ là những trận đấu giao hữu không được FIFA thừa nhận là chính thức, nên tiền đạo này vẫn có thể được xét duyệt trở thành cầu thủ của ĐT Tây Ban Nha. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Ronaldo nói ra yếu tố quan trọng nhất sự nghiệp Ronaldo nói ra yếu tố quan trọng nhất sự nghiệp

    Trong chia sẻ mới đây trên Whoop Podcast, ngôi sao Cristiano Ronaldo của CLB Al Nassr khẳng định anh chưa hề có kế hoạch giải nghệ và sẽ thi đấu đến chừng nào có thể.

  • 'Pháo thủ' Andrey Arshavin phi ngựa vào hộp đêm thác loạn 'Pháo thủ' Arshavin phi ngựa vào hộp đêm thác loạn

    Andrey Arshavin từng là tài năng lớn nhất của bóng đá Nga giai đoạn còn chơi cho Zenit Saint Petersburg (1999-2009) cho tới khi chuyển sang Arsenal (2009-2013). Anh nổi danh với 4 bàn thắng không tưởng vào lưới Liverpool năm 2009, cũng như scandal phi ngựa vào hộp đêm thác loạn với vũ nữ. 

  • U17 nữ Hàn Quốc vs U17 nữ Trung Quốc, 14h00 ngày 19/5: Quyết chiến vì vé World Cup  14h00 ngày 19/5: U17 nữ Hàn Quốc vs U17 nữ Trung Quốc

    Nhận định bóng đá U17 nữ Hàn Quốc vs U17 nữ Trung Quốc diễn ra vào lúc 14h00 ngày 19/5 ở trận tranh hạng ba giải U17 nữ châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Truy tìm 9 'cái nhất' của Premier League 2023/24 Truy tìm 9 'cái nhất' của Premier League 2023/24

    Premier League 2023/24 sắp sửa hạ màn, và dưới đây là 9 hạng mục đã tìm được chủ nhân trong một mùa giải đầy căng thẳng, kịch tính đến phút cuối cùng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x