Những cái tên 'không thể đỡ nổi' trong làng túc cầu

Quang Hoà Quang Hoà
19:24 ngày 26-08-2015
Trong thế giới bóng đá, có một số cầu thủ chưa đạt tới tầm ngôi sao, nhưng họ vẫn nổi đình nổi đám vì sở hữu những cái tên siêu “dị”. Sau đây, BongdaPlus sẽ gửi đến độc giả những trường hợp như thế.
Những cái tên 'không thể đỡ nổi' trong làng túc cầu
* Tất cả những cái tên dưới đây đều được dịch theo nghĩa tiếng Anh

Segar Bastard (trụy lạc)
Bastard từng chơi cho các CLB Upton Park, Trojans và Leyton ở vị trí tiền đạo, ông có 1 lần khoác áo ĐT Anh và theo nghiệp trọng tài sau khi treo giày.

Steve Death (cái chết) 
Thủ môn Death khởi nghiệp ở West Ham trước khi thi đấu 471 trận cho Reading trong khoảng thời gian từ năm 1969 đến 1982.

David Seaman (thủy thủ)
Cựu thủ môn ĐT Anh Seaman từng chơi cho hàng loạt CLB như Leed United, Peterborough United, Birmingham City, Queens Park Rangers hay Manchester City, nhưng nói đến đội bóng đã làm nên tên tuổi anh thì ai cũng biết đó phải là Arsenal.

Garry Monk (thầy tu)


Cựu trung vệ Monk từng đá cho Southampton, Barnsley và Swansea City, ông không để lại ấn tượng gì đặc biệt trước khi nhận lời dẫn dắt Swansea City vào năm 2014.

Alphonse Areola (vầng quanh núm vú)
Sau khi gây được ấn tượng mạnh trong màu áo Paris Saint-Germain, có tin thủ môn 22 tuổi người Pháp này đã được cả Manchester United và Tottenham liên hệ.

Andre Muff (người ngu ngốc)
Andre Muff là cựu tiền đạo ĐT Thụy Sỹ, anh có 2 lần được khoác áo ĐTQG nhưng không ghi được bàn nào.

Waldo Ponce (gã ma cô) 


Trung vệ từng có 42 lần khoác áo ĐT Chile súyt nữa đã gia nhập Wigan hồi đội bóng này vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV Roberto Martinez.

Peter Shirtliff (phát âm giống quần lót nữ) 
Đang làm việc cho Bury với tư các là trợ lý HLV, trước ây ông từng đá ở vị trí trung vệ và đã bôn ba qua Sheffield Wednesday, Charlton Athletic, Wolverhampton Wanderers, Barnsley và Carlisle United.

Bernt Haas (phát âm giống từ cái mông)
Haas cũng từng là tuyển thủ Thụy Sỹ, hồi còn đá cho West Brom (2003/04) có lần anh bị các CĐV trêu chọc khi gọi là Bernt my ass (Bernt là cái mông của tôi).

Brian Pinas (phát âm giống dương vật)
Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan này bị xem là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất của HLV Kevin Keegan ở Newcastle. Trong suốt gần 2 năm, Pinas chỉ có đúng 1 lần được tung vào sân (từ băng ghế dự bị trước khi) quay trở lại đội bóng cũ Feyenoord (1998). 

Johan de Kock (phát âm giống dương vật)


Là thành viên ĐT Hà Lan tham dự EURO 1996, trong suốt sự nghiệp, hậu vệ từng đá cho Schalke 04 này đã có 13 lần khoác áo ĐT Hà Lan (ghi 1 bàn). 

Rafael Scheidt (phát âm giống tình dục)
Được Celtic mua về từ Botafogo với giá 5 triệu bảng, nhưng Scheidt  chẳng làm được gì nhiều nếu không muốn nói là đã gây thất vọng tràn trề. Trước khi trở lại Brazil để đá cho Corinthians, anh chỉ chơi có 3 trận cho đội bóng Scotland.

Argelico Fucks (giao hợp)
Fucks đã có 1 lần được khoác áo ĐT Brazil, ông từng có thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc trước khi dẫn dắt tới 20 CLB kể từ năm 2008 tới nay.

Fabian Assman (mông người đàn ông)


Trước khi đầu quân cho Quilmes vào năm 2014, thủ môn 29 tuổi người Argentina này từng được Chelsea theo đuổi. 

Ralf Minge (lông mu)
Minge từng đá 35 trận cho ĐT Đông Đức trong những năm 80 của thế kỷ trước. Trong suốt cả sự nghiệp, ông chỉ gắn bó với một CLB duy nhất là Dynamo Dresden. 

Stefan Kuntz (phát âm giống âm hộ)
Kuntz là thành viên ĐT Đức đoạt chức vô địch châu Âu năm 1996, ông từng chơi 449 trận ở Bundesliga và ghi được 179 bàn.

Danny Shittu (phát âm giống đống phân)
Shittu từng có nhiều năm chơi bóng ở Anh trong màu áo Charlton Athletic, Blackpool, Queens Park Rangers, Watford, Bolton và Millwall. Ở cấp độ ĐTQG, trung vệ 34 tuổi này đã đá 32 trận cho ĐT Nigeria và không ghi được bàn thắng nào.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x