Những cặp thầy trò nổi tiếng không ưa nhau trong giới cầu thủ

Tam Phong
21:15 ngày 23-04-2018
Trong thế giới bóng đá, giữa HLV và cầu thủ không phải lúc nào cũng hợp nhau. Dưới đây là những cặp thầy trò như nước với lửa.
Những cặp thầy trò nổi tiếng không ưa nhau trong giới cầu thủ
1. Nicolas Anelka và Raymond Domenech
Trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2010, Anelka bị đuổi về nước sau khi cãi nhau với HLV Raymond Domenech. Thậm chí, anh còn tuôn ra những lời lẽ khó nghe với cựu HLV đội tuyển Pháp, vì những vấn đề ở trận thua Mexico 0-2. Sau khi mở cuộc điều tra, Liên đoàn bóng đá Pháp đã treo giò Anelka... 18 trận.

2. Fernando Redondo và Daniel Passarella
Năm 1998, HLV của ĐT Argentina khi đó là Passarella đã cương quyết không triệu tập Redondo bất chấp tiền vệ này đã có 1 năm thi đấu rực rỡ trong màu áo Real Madrid. Passarella viện cớ Redondo không chịu cắt đi mái tóc dài là lý do để gạt cầu thủ tài hoa này ra khỏi đội hình. Redondo sau đó đã thề không bao giờ thi đấu cho đội bóng xứ Tango chừng nào Passarella còn tại vị.

3. Sir Alex Ferguson và Roy Keane
Quan hệ của Keane với Fergie đổ vỡ bởi những lời cay nghiệt anh nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MUTV của CLB sau thất bại 1-4 dưới tay Middlesbrough. Cuộc phỏng vấn mà theo Keane không làm CĐV áo đỏ nào phật ý đã khiến anh bị CLB phạt 5.000 bảng. Nhưng còn tệ hơn sau đó là vụ va chạm suýt dẫn tới ẩu đả giữa Keane, trợ lý HLV Carlos Queiroz, thủ môn Edwin van der Sar và chính Ferguson.


Anh kể trong tự truyện: Fergie nói: "Roy, tôi cho rằng chúng ta thế là xong rồi", trước khi giám đốc điều hành David Gill đưa cho anh xem một tuyên bố đã được soạn sẵn về việc Keane chia tay CLB. “Họ đã sắp đặt tất cả”, anh kể. “Họ đã ném lựu đạn vào tôi. Không phải một tiếng sau, hai tiếng sau hay sau những cuộc thương lượng căng thẳng, họ đã viết sẵn. Tôi nói với Ferguson: “Tôi có thể sang chơi cho đội khác không?” và ông ấy nói: “Có chứ, chúng tôi đã xé hợp đồng của cậu rồi”.

4. Ruud Gullit và Alan Shearer
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa ở trận derby giữa Newcastle và Sunderland, Gullit đã cất Shearer lên băng ghế dự bị. Kết quả là Newcastle để thua Sunderland 1-2 ở trận derby vùng Đông Bắc. Thành tích của Newcastle đi xuống và mối quan hệ với các trụ cột ngôi sao ở CLB không tốt đã buộc Gullit phải từ chức 3 ngày sau.


5. Leeds United và Brian Clough
Brian Clough là một trong những HLV huyền thoại của bóng đá Anh. Nhưng trước khi tạo dựng được sự nghiệp lẫy lừng, ông đã có giai đoạn khởi nghiệp khá cay đắng khi bị chính cầu thủ của mình chơi xấu. Năm 1974, Clouch đã bị Leeds sa thải chỉ sau 44 ngày tại vị. Ông chính là HLV có thời gian nắm quyền ngắn kỷ lục của CLB vùng Yorkshire. Hóa ra 2 trụ cột của Leeds là Billy Bremner và Norman Hunter, do bất mãn với cách huấn luyện và những lần Clouch chia sẻ ông đã làm những gì để giúp những đội bóng cũ thành công, đã "lật ghế" huyền thoại này.

6. Paolo Di Canio và Leon Clarke
Di Canio vẫn không mất đi bản tính côn đồ dù đã chuyển sang nghiệp huấn luyện. Tiền đạo người Italia từng rất nổi tiếng với loạt “kung-fu” về phía trọng tài Paul Alcock khi còn là cầu thủ. Và giờ đến lượt cầu thủ ăn đòn của “thầy” Di Canio. Cựu tiền đạo West Ham và Lazio hiện là HLV trưởng CLB Swindon Town (thuộc giải hạng tư Anh). Ông đã cho tiền đạo Leon Clarke một trận đòn “thừa sống, thiếu chết” vì cái tội thi đấu mất tập trung, ảnh hưởng đến thành tích đội nhà. Di Canio khẳng định sẽ không bao giờ sử dụng Clarke, chừng nào ông còn tại vị ở Swindon Town. Còn tiền đạo đáng thương này sau đó đã được đem cho mượn để tránh làm “ngứa mắt” Di Canio.


7. Carlos Tevez và Roberto Mancini
Carlos Tevez và Roberto Mancini vốn xảy ra mâu thuẫn từ rất lâu nhưng mối quan hệ giữa 2 thầy trò chỉ thực sự chấm dứt sau khi “El Apache” từ chối khởi động trong trận đấu giữa Man City và Bayern ở Champions League. HLV Mancini sau đó yêu cầu Tevez xin lỗi nhưng tiền đạo này thẳng thừng từ chối và khẳng định không ra sân thêm trận nào trong màu áo Man xanh. Đến lúc này, đội chủ sân Etihad vẫn đang gặp bế tắc trong chuyện thanh lý bởi chẳng đội nào muốn sở hữu mẫu cầu thủ quậy phá và đắt như Tevez.

8. Ricardo Carvalho và Jose Mourinho 
Carvalho là trò cưng được Mourinho đưa về Chelsea từ Porto, nhưng sau đó mất vị trí đá chính vào tay William Gallas. Trong một lần “mặt đối mặt” trong phòng thay đồ, Carvalho và Mourinho suýt đánh nhau nhưng được các cầu thủ Chelsea can ngăn. Còn khi Carvalho hỏi Mourinho về vụ mất vị trí cho Gallas, Mourinho đã thẳng thắn nói: “Cậu nên kiểm tra IQ trước khi hỏi tôi”.

9. Zlatan Ibrahimovic và Pep Guardiola
Một trong những cuộc “chiến tranh lạnh” nổi tiếng nhất thế giới bóng đá chính là giữa ngôi sao cá tính Ibrahimovic và chiến lược gia Guardiola vào năm 2009. Ibra đã liên tục khen ngợi Mourinho, “kẻ thù” lớn nhất của Guardiola thời điểm đó. Và thế là cuộc “chiến tranh lạnh” nổ ra, cả 2 đã không nhìn mặt nhau, không nói chuyện trong nửa cuối mùa giải 2009/10. Không chịu cảnh bị Guardiola “đầy ải” trên băng ghế dự bị, Ibra đã ra đi vào cuối mùa.


10. Mario Balotelli và Roberto Mancini
Một lần nữa Mancini lại lọt vào danh sách đáng xấu hổ này. Dù Mancini đã rất cố gắng nhưng gần như ông bất lực trước việc thuần hóa “ngựa chứng” Mario Balotelli. Chuyện cãi vã giữa 2 người đã xảy ra như cơm bữa trong thời gian làm việc cùng nhau ở Etihad . Thậm chí có lần, HLV đương nhiệm của Zenit còn lao vào đòi ăn thua với “Super Mario” trên sân tập. Không lâu sau đó, Balotelli đã rời Man City để gia nhập AC Milan.

11. David Beckham và Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson đã trút mọi bực dọc lên Beckham khi M.U để thua Arsenal ngay tại Old Trafford. Cựu đội trưởng tuyển Anh cũng chẳng phải tay vừa khi “bật” lại người thầy của mình, đỉnh điểm của cuộc cãi vã này là scandal nổi tiếng “chiếc giày bay” nhắm thẳng mặt Beckham. Sau mùa giải này, Becks cũng rời M.U để sang đầu quân cho Real Madrid.


12. Neymar và Dorival Junior
Khi còn thi đấu cho Santos, tiền đạo người Brazil cũng là một ngôi sao rất ương bướng. Vào năm 2010, Neymar đã chửi rủa HLV Dorival Junior thậm tệ khi ông không cho anh thực hiện penalty trong trận gặp Goianiense. Sau đó chân sút 21 tuổi liên tục có những lời lẽ đả kích Dorival, thậm chí vào cuối mùa giải Santos đã phải sa thải HLV này để làm Neymar vui lòng.

13. Eric Cantona và Henri Michel
Lúc này, Eric Cantona mới 22 tuổi nhưng cá tính ương ngạnh và nổi loạn đã bùng nổ dữ dội. Khi bị HLV Michel loại khỏi ĐTQG, King Eric đã chửi ông là... "một đống phân" và thề không bao giờ khoác áo Les Bleus. Phải đến Aime Jacquet mới trị được Cantona, nhưng lúc này (1995-1998) lối đá của anh không còn phù hợp với phong cách chơi cũng như nhân lực tại ĐT Pháp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x