Những tiết lộ thú vị từ các lá phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng

Quang Minh
07:11 ngày 13-01-2015
Joachim Loew, Vicente Del Bosque, Carlos Dunga... là những HLV ĐTQG chỉ lựa chọn "gà nhà" cho danh hiệu Quả bóng vàng thay vì cái tên Ronaldo mới được xướng đêm qua.
Những tiết lộ thú vị từ các lá phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng

Cristiano Ronaldo một lần nữa đăng quang danh hiệu Quả bóng Vàng với số phiếu bầu chọn áp đảo so với 2 đối thủ của mình là Lionel Messi và Manuel Neuer. Tiền đạo của Real và ĐT Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng thắng với 37,66% tổng phiếu bầu chọn, trong khi Lionel Messi đứng thứ 2 với 15,76%, và Manuel Neuer đứng thứ 3 với 15,72%.

BXH 23 cầu thủ trong cuộc bầu chọn năm nay

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều HLV trên thế giới không tin rằng siêu sao 29 tuổi là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong năm 2014. Trong số những người này có HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Loew. Thuyền trưởng đưa ĐT Đức tới chức vô địch World Cup và cũng là HLV xuất sắc nhất năm 2014 tỏ rõ "thiên vị" trong bầu chọn khi điền tên lần lượt 3 "gà nhà" là thủ môn Manuel Neuer, hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm và tiền vệ Bastian Schweinsteiger cho những vị trí cao nhất giành Quả bóng vàng. Giống như Loew, tân HLV của ĐT Argentina, Gerardo Martino cũng chọn các học trò của mình là Lionel Messi, Angel Di Maria và Javier Mascherano.

HLV Loew chọn học trò của mình cho danh hiệu Quả bóng Vàng

HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Fernando Santos thì chọn cầu thủ đồng hương, đồng thời cũng là đội trưởng của Seleccao, Cristiano Ronaldo cho danh hiệu Quả bóng vàng, tiếp theo sau là bộ đôi cầu thủ của Bayern Munich, Neuer và Arjen Robben.

Một năm thất bại toàn diện của bóng đá Tây Ban Nha khiến HLV Vicente Del Bosque quyết định bỏ qua những ngôi sao như Andres Iniesta, Diego Costa hay Xavi. "Ngài râu kẽm" lựa chọn Ronaldo và Lahm cùng người học trò Sergio Ramos đứng thứ 3.

Mối thâm thù giữa những người anh em Nam Mỹ, Brazil và Argentina một lần nữa nổi lên khi HLV Carlos Dunga của ĐT Brazil gạch tên Messi. Thay vào đó ông chọn học trò cưng Neymar, xếp sau là Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.

HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson "chơi trội" khi gạch tên cả Ronaldo và Messi. Lá phiếu của ông dành cho Mascherano, theo sau là Lahm và Neuer. Javier Aguirre, HLV người Mexico hiện dẫn dắt Nhật Bản, lại bất ngờ chọn Thibaut Courtois. Trong khi đó, các HLV của ĐT El Salvador và Saudi Arabia thì chọn Iniesta, bất chấp việc cầu thủ này trải qua năm 2014 vô cùng thất vọng.

Mascherano lại nhận được sự ưu ái của HLV trưởng ĐT Anh, Hodgson

Tại Việt Nam, HLV Toshiya Miura gạch tên Messi để chọn Ronaldo, Neuer và Gareth Bale. Trong khi đội trưởng Lê Tấn Tài lại để Neuer lên đầu tiên, tiếp theo sau là Ronaldo và Messi.

Messi với vai trò thủ quân ĐT Argentina đã lựa chọn 3 người đồng đội tại ĐTQG và CLB Barca là Angel Di Maria, Iniesta và Mascherano. Trong khi, Ronaldo cũng chọn 3 người đồng đội tại CLB Real là Ramos, Bale và Benzema.

Đội trưởng ĐT Thụy Điển, Ibrahimovic gián tiếp tuyên bố không có hiềm khích với Messi khi chọn người đồng đội cũ tại Barca cho danh hiệu cao quý nhất, theo sau là Neuer và Ronaldo. Wayne Rooney, đội trưởng ĐT Anh và Iker Casillas, đội trưởng ĐT Tây Ban Nha cũng chọn người bạn của mình là Ronaldo cho vị trí cao nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x