MANUEL NEUER Khẳng định vị thế thủ môn hay nhất thế giới, đặc biệt là ở World Cup 2014. Năm 2014, Neuer vô địch World Cup cùng ĐT Đức và Bundesliga với Bayern. Thành tích năm 2014: Sạch lưới 27/54 trận ở mọi đấu trường Tỷ lệ thắng giải: 5/1 (đặt 1 ăn 5 theo Skybet) CRISTIANO RONALDO Là chất xúc tác chính của Real Madrid trong một năm rất thành công. Danh hiệu: Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup. Thành tích năm 2014: 57 bàn/59 trận Tỷ lệ thắng giải: 1/7 (đặt 7 ăn 1) LIONEL MESSI Giúp Argentina vào chung kết World Cup, nhưng bỏ lỡ một cơ hội tốt ở trận chung kết. Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Không có danh hiệu nào trong năm 2014. Thành tích năm 2014: 55 bàn/ 61 trận Tỷ lệ thắng giải: 12/1 (đặt 1 ăn 12) |
NHỮNG CON SỐ VỀ QUẢ BÓNG VÀNG 1. George Weah (Liberia) là cầu thủ duy nhất không phải thuộc châu Âu hay Nam Mỹ giành giải thưởng cao quý của FIFA. 8. Brazil đã có 8 lần thắng giải Quả bóng vàng FIFA, tiếp đó là Argentina (4), Pháp và Bồ Đào Nha (3). 8. Messi giữ kỷ lục 8 năm liên tiếp có tên trong Top 3 của giải thưởng này. 10. Barcelona giữ kỷ lục là CLB sở hữu nhiều QBV FIFA nhất, với 10 lần thắng giải, tiếp đó là Real Madrid (5). 12. Nam Mỹ giành chiến thắng 12 lần, hơn châu Âu 2 lần. Tuy nhiên, xét về mặt con người, có 7 người châu Âu chiến thắng (Zidane, Figo, Cannavaro, Cristiano Ronaldo, Matthaeus, Van Basten, Baggio) so với 6 của Nam Mỹ (Romario, Kaka, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Messi). 20. Năm 1996, ở tuổi 20, Ronaldo “béo” giành QBV FIFA. Từ đó đến nay, anh chính là cầu thủ trẻ nhất thắng giải thưởng này. 80%. Trong năm có World Cup, 80% người chiến thắng hoặc về nhì ở giải QBV FIFA có mặt ở trận chung kết World Cup. Hristo Stoickhov (1994) và Messi (2010) là 2 ngoại lệ. Năm 2014, nếu Cristiano Ronaldo thắng thì sẽ là ngoại lệ thứ 3. |
5 QUẢ BÓNG VÀNG GẦN NHẤT 2013: CRISTIANO RONALDO (Real Madrid/Bồ Đào Nha) Ronaldo đã chấm dứt sự thống trị của kỳ phùng địch thủ Lionel Messi khi bước lên bục vinh quang nhận danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm 2013. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của anh. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, dù ghi tới 69 bàn thắng trong năm 2013, nhưng Ronaldo không giành được danh hiệu cao quý nào và anh không xứng đáng được tôn vinh. Người đáng ra trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải là Frank Ribery của Bayern và ĐT Pháp. 2012: LIONEL MESSI (Barca/Argentina) Đây là một năm Messi áp đảo trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA. Ngôi sao của Barca nhận được 41,6% số phiếu bầu, vượt xa so với người đứng thứ 2 là Ronaldo (chỉ được 23,68% phiếu bầu). Đây cũng là điều dễ hiểu khi ngôi sao của Barca đã có một năm thi đấu bùng nổ. Anh ghi tới 91 bàn trong năm 2012 tính trên mọi mặt trận (phá kỷ lục 85 bàn một năm của huyền thoại bóng đá Đức - Gerd Mueller), trong đó đáng chú ý là danh hiệu “Vua phá lưới” Champions League với 13 bàn thắng. 2011: LIONEL MESSI (Barca/Argentina) Trong một năm không có giải đấu lớn nào ở cấp ĐTQG, những thành công ở cấp CLB là yếu tố quyết định tới giải Quả bóng vàng FIFA. Và không ngoài dự đoán, Messi là người được tôn vinh. Trong năm 2011, ngôi sao này đã ghi 59 bàn thắng cho Barca sau 70 trận, đồng thời đóng góp 35 đường chuyền thành bàn. Anh góp phần giúp Barca suýt chút nữa lại giành “cú ăn 6” như trong năm 2009 (hụt danh hiệu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha). 2010: LIONEL MESSI (Barca/Argentina) Lần thứ 2 liên tiếp, Messi giành Quả bóng vàng FIFA. Tuy nhiên, phần thưởng này là một bất ngờ có lẽ ngay với bản thân anh. Bởi trong năm 2010, so với người đồng đội Xavi, Messi không nổi trội bằng. Thậm chí đã có những ý kiến đòi xét lại các tiêu chí bầu chọn Quả bóng vàng sau chuyện này. Năm 2010 là năm thi đấu đỉnh cao của Xavi khi anh luôn thể hiện được vai trò “ông chủ” ở giữa sân góp phần làm nên thành công của Barca, đồng thời góp công lớn giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch thế giới. 2009: LIONEL MESSI (Barca/Argentina) Đó là lần đầu tiên Messi giành Quả bóng vàng FIFA sau 2 năm liên tiếp về nhì trước đó. Một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với chân sút người Argentina khi anh đã có một mùa bóng xuất sắc giúp Barca giành “cú ăn 6” lịch sử, trong đó anh đã trực tiếp ghi bàn ở trận chung kết Champions League và chung kết FIFA Club World Cup. Messi đã xuất sắc giành 1.073 điểm, vượt xa người xếp thứ 2 là Cristiano Ronaldo (chỉ được vỏn vẹn 352 điểm). |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn