Phân biệt các mẫu tiền đạo trong bóng đá hiện đại

Minh Đức Minh Đức
19:22 ngày 28-10-2014
Bóng đá ngày càng phát triển, tạo nên ngày càng nhiều sơ đồ chiến thuật và các vai trò mới trên sân. Vị trí tiền đạo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hãy cùng phân biệt các vị trí tiền đạo đang được sử dụng vào thời điểm hiện tại.
Phân biệt các mẫu tiền đạo trong bóng đá hiện đại
1. Tiền đạo cắm
Mẫu tiền đạo này thường là những người “độc lập tác chiến” trên hàng công. Nhiệm vụ của một tiền đạo cắm là loanh quanh trong vòng cấm, chớp cơ hội và làm tường. Những tiền đạo cắm thường có thể hình cao to, xử lý bóng tốt, chơi độc lập và sở hữu các kỹ năng dứt điểm hoàn hảo. Những sơ đồ như 4-2-3-1, 4-1-4-1 sẽ tương thích hoàn hảo cho mẫu tiền đạo này.

Cầu thủ tiêu biểu: Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa, Karim Benzema, Robert Lewandowski.


Vị trí của một tiền đạo cắm

2. Tiền đạo lùi
Trong trường hợp muốn sử dụng một cầu thủ hỗ trợ cho tiền đạo cắm, các HLV có thể đưa vào sân một tiền đạo lùi, chơi ngay phía sau tiền đạo cắm. Tiền đạo lùi có tầm di chuyển rất rộng, đôi khi còn bị nhầm với một hộ công (tiền vệ trung tâm hỗ trợ tấn công), khi vị trí giữa họ không khác nhau là bao. 4-2-3-1 và 4-4-1-1 là những sơ đồ thích hợp để dùng một tiền đạo lùi.

Cầu thủ tiêu biểu: Sergio Aguero, Daniel Sturridge, David Villa, Wayne Rooney.


Vị trí của một tiền đạo lùi

3. Tiền đạo cánh
Hay nói cách khác, đó là những cầu thủ chạy cánh. Mẫu tiền đạo này thường chơi bám biên, nhô cao hơn so với một tiền vệ cánh, thường xuyên xuất hiện ở khu vực gần chấm phạt góc bên phần sân đối thủ. Tiền đạo cánh hiện đại thường đi bóng từ biên vào trung tâm để thực hiện những cú sút xa chéo góc. Đội hình 3 tiền đạo như 4-3-3, 3-4-3, là hoàn hảo cho mẫu cầu thủ này.

Cầu thủ tiêu biểu: Cristiano Ronaldo, Arjen Robben, Nani, Neymar.


Vị trí của một cầu thủ chạy cánh

4. Số 9 ảo
Mẫu tiền đạo dạng này xuất hiện dựa trên yêu cầu về chiến thuật của các HLV. Một “số 9 ảo” xuất hiện trên sân như một tiền đạo đích thực, nhưng khu vực hoạt động của họ lại lùi sâu hơn khá nhiều. Mục đích dùng “số 9 ảo” là để đánh lạc hướng sự chú ý của cầu thủ kèm người (thường là trung vệ) của đối thủ, nhằm tạo ra khoảng trống cho các đồng đội tận dụng.

Cầu thủ tiêu biểu: Lionel Messi, Cesc Fabregas, Francesco Totti, Ezequiel Lavezzi.


Cách hoạt động theo kiểu "số 9 ảo" của Messi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x