Yaya Toure trả lời phỏng vấn France Football

Vì sao chỉ có Yaya Toure là cầu thủ châu Phi ở danh sách rút gọn QBV 2015?

Yaya Toure là người châu Phi duy nhất lọt vào danh sách đề cử 23 cầu thủ cho Quả bóng vàng FIFA 2015. Đây là năm thứ tư liên tiếp, anh có được vinh dự này. Toure đã giải thích hiện tượng đáng buồn trên và có cái nhìn rất sâu sắc về bóng đá châu Phi trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên France Football.
Vì sao chỉ có Yaya Toure là cầu thủ châu Phi ở danh sách rút gọn QBV 2015?
CẦU THỦ TRẺ CHÂU PHI THIẾU KỸ NĂNG
France Football: Chào Toure, đã có rất nhiều cầu thủ châu Phi chơi bóng tại các CLB danh tiếng bậc nhất châu Âu. Các cầu thủ châu Phi “lên đời” rồi chăng?
Yaya Toure: Ồ, câu hỏi của anh rất thú vị. Thực tế, tôi rất mừng vì các đồng nghiệp châu Phi khẳng định được giá trị tại các CLB lớn. Và đó cũng là lời khẳng định của bóng đá châu Phi. Chúng tôi có Drogba, Eto’o, Essien và cả Okocha nữa.

Khi phải bước tiếp con đường thành công của các bậc đàn anh, anh có cảm thấy áp lực không?
Tất nhiên! Một cầu thủ trẻ châu Phi còn thiếu quá nhiều kỹ năng để có thể thích nghi và tỏa sáng ngay lập tức tại môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của bóng đá châu Âu. Chúng tôi không có nhiều những Drogba hay Eto’o. Họ là những cầu thủ phi thường. Phải rất nhiều năm nữa, bóng đá châu Phi mới lại giới thiệu được những gương mặt như thế, giống như Argentina còn rất lâu để có thể tìm được một Messi khác…

Anh nghĩ sao về việc các cầu thủ trẻ châu Phi hiện tại nổi nhanh nhưng lại sớm chìm?
Có nhiều nguyên nhân. Chúng tôi đến châu Âu từ khi còn rất trẻ, thậm chí nhiều người chưa tới tuổi vị thành niên. Ở tuổi đó, chúng tôi còn thiếu rất nhiều kỹ năng cơ bản trong cuộc sống và lại bị choáng ngợp bởi môi trường sống mới. Đôi khi chúng tôi quên mất mình cần làm gì để vươn tới đỉnh cao như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.


THƯỜNG SỚM TỪ BỎ THAM VỌNG
Các cầu thủ trẻ châu Phi thiếu tham vọng?
Có thể nói là như vậy. Nhiều tài năng trẻ chỉ thấy được mặt tích cực trong cuộc sống tại châu Âu: kiếm tiền dễ dàng, nhiều thú tiêu khiển như gái đẹp, xe đẹp, ăn mặc đẹp… Những điều đó khiến họ nhanh chóng từ bỏ quyết tâm rèn luyện để trở thành những cầu thủ giỏi nhất. Họ không biết thế nào là đủ cho cuộc sống vật chất.

Tại sao?
Ngay từ đầu, họ đến châu Âu và biết rõ các tố chất của mình. Thế nhưng thay vì cần phải nhanh chóng luyện tập để nâng cao đẳng cấp, thì nhiều người lại sống buông thả. Điểm yếu chung của các cầu thủ châu Phi chính là thiếu kỹ năng. Tôi không hề muốn đề cập đến điểm hạn chế này, nhưng tôi buộc phải thừa nhận, điều đó đã ăn sâu vào cá tính của mỗi cầu thủ châu Phi và khiến chúng tôi dễ đánh mất mình.

Các cầu thủ trẻ châu Phi có biết được điều anh vừa nói không?
Chắc chắn là có. Cách đây không lâu, tôi đã trò chuyện cùng một cầu thủ trẻ châu Phi và cậu ta nói với tôi thế này: “Tôi rất thích một ngày nào đó được chơi bóng tại một trong 5 giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu”. Tôi hỏi lại cậu ấy: “Tại sao không phấn đấu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất? Tại sao lại kìm hãm tham vọng của cậu thế?”. Cậu ấy đã không thể trả lời câu hỏi của tôi. Chính vì lẽ đó, họ luôn bằng lòng với một sự nghiệp kém lẫy lừng nhưng đầy rẫy những bê bối đời tư. Nhiều người mới đặt chân đến châu Âu thì đầy tham vọng, nhưng sau đó họ lại dễ dàng từ bỏ. 

Theo anh, thời gian tới có những cầu thủ châu Phi nào vươn tới đẳng cấp thế giới không?
Rất khó để trả lời câu hỏi này. Hiện tại chúng tôi có những Gervinho, Andre Ayew và cả Feghouli nữa. Nhưng chắc chắn để đạt được đẳng cấp như Drogba hay Eto’o thì còn xa lắm.

Anh và anh trai (Kolo Toure) không thử đưa cho họ những lời khuyên để giúp trưởng thành hơn sao?
Ồ có chứ, nhất là khi chúng tôi trở về khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà. Tôi nhắc đi nhắc lại với họ rằng chân phải luôn đặt trên mặt đất. Đừng ngây thơ như các cầu thủ châu Phi khác. 

Vậy điều gì giúp anh giữ được mình giữa chốn phồn hoa châu Âu?
Tôi luôn nhớ về bước khởi nghiệp, khi người ta bắt đầu so sánh tôi với Vieira, nhất là về bề ngoài. Nếu không có cái đầu lạnh, chắc chắn tôi đã gục ngã vì những so sánh ấy. May mắn thay, tôi không nghĩ quá nhiều đến điều đó mà chăm chỉ tập luyện, cố gắng không ngừng, học hỏi mọi lúc mọi nơi…

Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh thành công!

Thần tượng Eto’o

Lần đầu tiên, Toure thừa nhận trong số các cầu thủ châu Phi, anh ngưỡng mộ nhất Eto’o vì cách mà tiền đạo người Cameroon vươn lên để khẳng định tài năng. “Anh ấy luôn chứng tỏ khát khao vươn tới đỉnh cao và tìm mọi cách để tiến về phía trước. Đó chính là động lực để Eto’o chứng minh mình là cầu thủ xuất sắc nhất. Khi đã đưa ra mục tiêu cao nhất, Eto’o luôn nỗ lực để đạt được điều đó”, Toure cho biết.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x