Minh chứng, nếu tính thành tích từ trước đến nay, tỷ lệ thất bại của chúng ta thường áp đảo so với chiến thắng và hòa.
Bình luận ĐT Việt Nam & U23 Việt Nam: Chiếu dưới & mâm trên
Chỉ trong hơn 1 tuần, cả U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam có cơ hội cọ xát với những đại diện ưu tú của bóng đá Đông Á. Trước đây, mỗi khi gặp các đối thủ đến từ khu vực này, các cầu thủ Việt Nam thường rất e ngại, thậm chí thua ngay từ phòng thay đồ vì tư tưởng “lấy trứng chọi đá”.
* Lịch tập luyện, thi đấu giao hữu của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam
Minh chứng, nếu tính thành tích từ trước đến nay, tỷ lệ thất bại của chúng ta thường áp đảo so với chiến thắng và hòa.
Minh chứng, nếu tính thành tích từ trước đến nay, tỷ lệ thất bại của chúng ta thường áp đảo so với chiến thắng và hòa.
Cần phải nói lại, đây mới chỉ là những trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, về kết quả (đều hòa), đấy là thành công với U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam trước khi bước vào những chiến dịch lớn. Một trong những dấu ấn được thể hiện rõ nhất, chính là việc 2 đội bóng của HLV Toshiya Miura đã tiếp cận trận đấu theo cách của mình. Cụ thể, với nhà cầm quân người Nhật Bản thì trước khi chọc thủng lưới đối phương, cần (phải) giữ sạch lưới nhà bằng mọi giá.
Ở Nhật Bản, ông Miura được đánh giá rất cao trong việc lựa chọn con người, cách tổ chức phòng ngự và công tác nâng cao thể lực… Đấy là những điều mà người ta thấy rõ ở các ĐTQG kể từ ngày ông đến Việt Nam nhận chức.
Sự thật, U23 Việt Nam hay ĐT Việt Nam tấn công chưa thật nhuần nhuyễn và đẹp mắt, nhưng họ sẽ là vật cản khó chịu với các đội bóng lớn nếu tiếp cận trận đấu ở “thế cửa dưới”. Sự thật, những đợt “nghiệm thu” từ các trận giao hữu của HLV Miura và các học trò đang khiến những người yêu thích thứ bóng đá “duy mỹ” phải có cái nhìn rất khác về ĐTQG.
Trong bóng đá có sự tồn tại của đẳng cấp, có sự chênh lệch về trình độ, chính vì thế người ta vẫn hay nói đến chuyện đội bóng ngồi “chiếu dưới” và “mâm trên”. Như đã đề cập, dưới triều đại của HLV Miura, đội tuyển rất ít khi tiếp cận trận đấu với tư tưởng ngồi “mâm trên”. Cái tư tưởng, quan điểm đã và đang giúp bóng đá Việt Nam ít nhiều khẳng định được bản ngã. Cái bản ngã đó chỉ có được khi chiến thắng về tỷ số, chứ không phải là cái chết đẹp của con thiên nga.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn