HLV Miura: “ĐTVN nhìn ra khiếm khuyết nhờ đối thủ mạnh”

TRUNG DŨNG
05:58 ngày 18-05-2015
Kết quả hòa 1-1 ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên được coi là thành công của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, khi trận đấu khép lại, HLV Toshiya Miura không khen ngợi các học trò nhiều mà dành thời gian để chỉ ra các khiếm khuyết mà họ đã bộc lộ.
HLV Miura: “ĐTVN nhìn ra khiếm khuyết nhờ đối thủ mạnh”
* Lịch tập luyện, thi đấu giao hữu của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam

- PV: Thưa HLV Miura, kết quả hòa 1-1 ở trận đấu với đối thủ mạnh hàng đầu châu Á chắc hẳn khiến ông thấy hài lòng?

- HLV Toshiya Miura: Vâng, tôi cảm thấy hài lòng với trận đấu này, nhưng không phải là về kết quả. Tôi hài lòng là vì ĐT Việt Nam có trải nghiệm bổ ích, việc được thi đấu với đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên thực sự là màn chuẩn bị rất tốt cho trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018.

- Xin ông chia sẻ rõ hơn về lối chơi của ĐT Việt Nam ở trận đấu vừa rồi. Lối chơi của đội vận hành ổn chứ?
- Theo tôi, các cầu thủ hàng công đã chơi tốt, đặc biệt trong pha phối hợp của Công Vinh, Văn Quyết và Hồng Quân giúp mang đến bàn mở tỷ số. Hàng tiền vệ vẫn còn gặp một số vấn đề, đáng kể nhất là trong các tình huống đánh chặn ý đồ tấn công bằng bóng bổng được bộc lộ khá rõ của đối phương. Tôi đã có sự thử nghiệm cầu thủ mới ở hàng tiền vệ và yêu cầu họ phải kiểm soát bóng tốt, phản công nhanh nhưng một số tình huống chưa được như yêu cầu. Tôi sẽ phải yêu cầu hàng tiền vệ, hàng phòng ngự đạt độ an toàn cao hơn khi gặp Thái Lan vào vài ngày tới.


- Thế còn tình huống dẫn đến quả penalty ở hiệp 2, khiến ĐT Việt Nam bị gỡ hòa thì sao, thưa ông?
- Đây mới chỉ là trận giao hữu, nhưng chúng ta đều thấy cái giá đắt phải trả cho những tình huống sai sót không đáng có. Thật tiếc khi Huy Cường để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau đó, đội bạn có bàn gỡ hoà khi được hưởng penalty. Tuy nhiên, điều này được tôi coi là trải nghiệm rất tốt để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Tôi cảm thấy hài lòng với trận đấu này. Đối đầu với các đội mạnh sẽ giúp ĐT Việt Nam phát hiện được nhiều điều. Khi đá với đội yếu, dù có thắng đậm cũng không bằng hòa một đội bóng mạnh.

- Khán giả đã rất chờ đợi ông đưa tiền đạo trẻ Công Phượng vào sân, nhất là sau khi thấy 1 tiền đạo U23 khác là Hồng Quân vừa vào sân ít phút đã ghi bàn mở tỷ số. Nhưng cuối cùng thì ông lại quyết định không đưa Công Phượng ra sân...
- Cũng như ĐT Việt Nam thu được kinh nghiệm quý khi đấu giao hữu với đối thủ lớn, các cầu thủ U23 như Hồng Quân, Công Phượng đã có thêm kinh nghiệm nhờ việc được chung vai sát cánh với các đàn anh. Họ sẽ dùng kinh nghiệm đó để tỏa sáng tại U23 Việt Nam thời gian tới. Đó mới là điều mà tôi cần được thấy ở họ trong giai đoạn này, còn ở ĐT Việt Nam thì họ còn phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh Công Vinh, Hải Anh.

HLV Miura khen ngợi Công Vinh, Văn Quyết và Hồng Quân



HLV Miura muốn “khai thác” Michal Nguyễn 
Sau khi phải chứng kiến sự lúng túng trong các pha chống bóng bổng của hàng thủ, HLV Miura cho biết ông đang chờ trung vệ Michal Nguyễn lấy được trạng thái thi đấu tốt nhất và nếu điều này xảy ra, ông tin rằng ĐT Việt Nam sẽ chơi tốt hơn trong các tình huống không chiến khi gặp Thái Lan. “Michal Nguyễn có khả năng chơi bóng bổng rất tốt nên cậu ấy đang là cái tên mà tôi quan tâm trước khi chốt danh sách sang Thái Lan”, HLV Miura nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Hồng Quân & bàn thắng đáng nhớ Hồng Quân & bàn thắng đáng nhớ

    Vào sân từ đầu hiệp 2, Mạc Hồng Quân đã có bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ở phút 65 bằng cú sút cận thành đẹp mắt từ đường chuyền ngược của Nguyễn Văn Quyết. Đây là bàn đầu tiên của ĐT Việt Nam ghi vào lưới CHDCND Triều Tiên trong 3 lần đối đầu, kể từ năm 2008. Thế nên, gọi đó là bàn thắng lịch sử của Hồng Quân cũng không quá lời!

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 18/5 Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 18/5

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Chùm ảnh CĐV nữ CHDCND Triều Tiên cổ vũ hết mình cho đội bóng nước nhà Chùm ảnh CĐV nữ CHDCND Triều Tiên cổ vũ hết mình cho đội bóng nước nhà

    Điểm xuyết trong hàng ngàn CĐV Việt Nam, số ít CĐV nữ CHDCND Triều Tiên vẫn hết mình truyền lửa cho những cầu thủ nước nhà. Lá cờ Triều Tiên tung bay trên một góc khán đài là biểu trưng cho tinh thần dân tộc, tình yêu đồng bào của quốc gia đến từ Đông Á.

  • HLV Miura tự tin ĐT Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup HLV Miura tự tin ĐT Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup

    Với việc chơi ngang cơ với đối thủ mạnh là CHDCND Triều Tiên, HLV Toshiya Miura tin rằng việc có mặt ở VCK Asian Cup 2019 đối với ĐT Việt Nam là hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay.

  • ĐT Việt Nam hòa tiếc nuối CHDCND Triều Tiên ĐT Việt Nam hòa tiếc nuối CHDCND Triều Tiên

    Thi đấu kiên cường trong phần lớn thời gian thi đấu, thậm chí còn có bàn thắng dẫn trước do công của Mạc Hồng Quân, ĐT Việt Nam chỉ chấp nhận thủ hòa CHDCND Triều Tiên sau một sai lầm khá đáng tiếc.

  • Tường thuật ĐT Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên Tường thuật ĐT Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên

    Trọng tài Feemuechang đã nồi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Tỷ số chung cuộc là 1-1. Mạc Hồng Quân đã mở tỷ số cho thầy trò HLV Miura nhưng sau đó Hong Kum Song đã gỡ hòa cho đội khách.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (17/5) Chùm tin bóng đá Việt Nam (17/5)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên: Anh đá, em được lợi ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên: Anh đá, em được lợi

    Trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào tối nay như một cơ hội để HLV Toshiya Miura tổng duyệt lực lượng và chiến thuật cho ĐT Việt Nam cho vòng loại World Cup 2018. Nhưng ở góc độ khác, giới chuyên môn cho rằng, đây cũng là trận đấu rất thiết thực với U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 28.

  • ĐT Việt Nam: Nuôi giấc mơ xa ĐT Việt Nam: Nuôi giấc mơ xa

    Nhiều người cho rằng, World Cup vẫn là giấc mơ xa vời với bóng đá Việt Nam. Thực tế, sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới đến thời điểm này vẫn quá tầm với cả làng túc cầu khu vực Đông Nam Á, chứ không chỉ riêng gì Việt Nam!

  • ĐT Việt Nam: Chủ động phòng ngự, hàng công sẽ thế nào? ĐT Việt Nam: Chủ động phòng ngự, hàng công sẽ thế nào?

    Cũng giống như khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc (hòa 0-0), trước một đối thủ như CHDCND Triều Tiên, ĐT Việt Nam có thể nhập cuộc với đội hình thiên về phòng ngự.

  • Công Phượng: Đáng nhớ tuổi 20 Công Phượng: Đáng nhớ tuổi 20

    Rất có thể Nguyễn Công Phượng sẽ lần đầu được chơi cho ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tối nay. Nếu vậy, đây sẽ là sự kiện được coi là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của tiền đạo vừa bước sang tuổi 20 này.

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x