Bình luận U19 Việt Nam: Hãy kiên định!

Khắc Sơn Khắc Sơn
11:27 ngày 16-10-2014
Sau khi ĐT U19 Việt Nam không thể tiến sâu tại VCK U19 châu Á, đâu đó người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh về “chùm nho xanh”. Thế nhưng, ngay cả khi chúng ta đối diện với thực tế rằng, cần có thời gian để “chùm nho” U19 Việt Nam chín mọng thì cũng chẳng việc gì phải buồn, phải thất vọng và đánh mất niềm tin vào tương lai cả!
Bình luận U19 Việt Nam: Hãy kiên định!
Nên nhớ rằng, U19 Việt Nam đã phải đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục. Phải nhấn mạnh điều đó, bởi nếu không, chúng ta sẽ quên mất một thực tế hơi… bị buồn, đó là ngay cả khi sở hữu lứa cầu thủ đầy tài năng thì chúng ta vẫn phải chật vật tìm kiếm vinh quang ở đấu trường khu vực, chứ nói gì đến châu lục. Những lúc phải chứng kiến đội nhà thi đấu lép vế, phòng ngự co cụm, tiêu cực, nhiều người đã thầm ước về một ngày, đội bóng của chúng ta có đủ trình độ để thi đấu tay đôi, ăn miếng trả miếng với đối thủ. Khi ấy, dù có thua trong một thế trận bằng phân thì NHM cũng cảm thấy mãn nguyện.

Giờ thì sao? Trong cuộc đụng độ với những đối thủ mạnh nhất châu Á, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện được một lối chơi đẹp mắt dù vẫn có nhiều điểm cần khắc phục. Có một điều mà dư luận phải thẳng thắn thừa nhận, đó là việc chúng ta đầu tư cho ĐT U19 một thì các nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc chăm lo cho đội bóng của họ mười. Thế nhưng, khi so đọ với những đội bóng này, U19 Việt Nam đã chơi không đến nỗi tồi và chúng ta có quyền tự hào về điều đó!

Bạn đừng thất vọng khi U19 Việt Nam không thể đi một bước đã đến thiên đường. Thậm chí, ngay cả khi họ bước hụt thì chúng ta vẫn có thể trông chờ vào các giải đấu khác. Bởi nói cho cùng, những hạn chế của U19 Việt Nam sẽ được khắc phục bằng việc được thi đấu liên tục. 

Yếu tố quyết định đến vị thế của một nền bóng đá là tiềm năng và con đường biến tiềm năng thành khả năng thành công. Thế thì, qua “chùm nho xanh” mang tên U19 Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã tìm thấy con đường để phát triển. Rằng, hãy bắt tay vào việc trồng người một cách kiên định và có tầm nhìn, thay vì sa vào những tranh cãi hoặc những đòi hỏi quá sức đối với nền bóng đá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x