PCT VFF Đoàn Nguyên Đức: “Cần có nhiều phiên bản U19 Việt Nam hơn nữa!”

Dù không thành công như mong đợi, nhưng U19 Việt Nam vẫn để lại ấn tượng nhất định tại VCK U19 châu Á 2014.
PCT VFF Đoàn Nguyên Đức: “Cần có nhiều phiên bản U19 Việt Nam hơn nữa!”
Dưới lăng kính một nhà quản lý, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó chủ tịch VFF đồng thời cũng là Trưởng đoàn U19 Việt Nam nhận định: “Ngoài mục tiêu giúp đội bóng này hoàn thiện bản thân, việc chúng ta cần làm bây giờ là tạo ra nhiều đội bóng như lứa U19 Việt Nam hiện tại…”.

THIẾU CÁI GÌ BÙ CÁI ĐÓ…
- PV: Cám ơn ông đã tham gia cuộc đối thoại với báo Bóng đá. Thưa ông, dưới góc nhìn của Trưởng đoàn U19 Việt Nam, ông hãy cho biết ưu, khuyết điểm của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014?

- Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức: Chúng ta đã nhận ra rất nhiều hạn chế của U19 Việt Nam, chẳng hạn như thể lực, thể hình. Nhưng bây giờ không nói đến chuyện đó nữa, nói mãi rồi! Điều quan trọng nhất là chúng ta xây được nền tảng kỹ thuật cơ bản cho một lứa cầu thủ. Cá nhân tôi cho rằng, kỹ thuật của U19 Việt Nam chẳng thua kém bất cứ đội nào. 

- Vậy chúng ta sẽ khắc phục vấn đề thể lực thế nào, thưa ông?
- Các học trò của HLV Guillaume Graechen mới thi đấu gần 1 năm, tức là chỉ mới tốt nghiệp về kỹ thuật cơ bản, chứ chưa bước vào giai đoạn chuyên sâu. Chúng tôi đã tính toán và sử dụng những biện pháp huấn luyện khoa học, cùng sự giúp đỡ của các chuyên gia thể lực hàng đầu thế giới, để trong tương lai, các cầu thủ chạy 90 phút không biết mệt. Tôi dám khẳng định, một vài năm nữa, các cầu thủ ở tuổi 17, 18, 19 bây giờ sẽ “dày cơm” và chơi ngang ngửa Nhật Bản, Hàn Quốc…


 - Có một câu chuyện khác cũng rất được giới chuyên môn quan tâm, đó là vị trí HLV trưởng của đội trong tương lai? 
- Nhiều người hỏi tôi rằng, chúng ta từng muốn thuê HLV U19 Nhật Bản là ông Suzuki Masakazu làm GĐKT cho U19 Việt Nam và phải chăng ông Guillaume Graechen chỉ có bấy nhiêu bài vở? Tôi khẳng định lại, không hề có chuyện này. Guillaume Graechen là một HLV giỏi và có cá tính. Minh chứng là đến thời điểm này, ông ấy đã giúp chúng ta gặt hái khá nhiều thành công. Đương nhiên, 2-3 năm nữa nếu thấy ông ấy không còn phù hợp thì chúng tôi sẽ tính tới những phương án khác. Còn bây giờ, tôi tuyệt đối tin tưởng ông ấy.

TRƯỚC KHI MƠ WORLD CUP, PHẢI VÔ ĐỊCH SEA GAMES!
- Thực tế, rất nhiều người đã mơ U19 Việt Nam giành vé dự World Cup. Ông nghĩ thế nào về điều này? 
- Chẳng ai cấm đoán giấc mơ nên cả dân tộc Việt Nam có quyền được mơ. Tôi cũng như bao người con của đất Việt đang mơ một lần được đứng hát quốc ca tại một VCK World Cup! Tôi nghĩ, chúng ta đã và đang có nền tảng cơ bản, đó là được chuyển giao công nghệ đào tạo cầu thủ hiện đại và khoa học, có các HLV giỏi, cầu thủ đạo đức và sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Và điều đặc biệt quan trọng là nền tảng tài chính tốt. Vậy thì chẳng có gì là không thể và nhất định chúng ta sẽ làm được!

- Mơ ước là thế, nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế. Vậy theo ông thực tế ở đây là gì?
- Trước khi tính đến World Cup, chúng ta hãy hiện thực hóa giấc mơ nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam, đó là vô địch SEA Games! Với lứa cầu thủ tài năng này, tôi dám hứa: Chúng ta sẽ vô địch, không phải SEA Games tới thì sẽ là SEA Games kế tiếp. Còn việc giành vé dự World Cup, đây không chỉ là câu chuyện một hay vài năm, hay của vài cá nhân, mà là một quá trình dài và có sự tổng hòa của nhiều yếu tố. 


- Ông có thể đưa ra một phương án cụ thể?
- Tôi lấy ví dụ, đầu tiên chúng ta phải tính được phương án cải thiện hình ảnh bóng đá nước nhà ở các giải quốc nội, đó là làm sao bắt bóng đá “đẻ ra tiền”. Bóng đá sống khỏe, ĐTQG mạnh là ở đây. Tôi nghĩ, điều đó chỉ đến khi chúng ta có nền bóng đá sạch, có như thế khán giả mới đến sân, mới có quảng cáo, bán vé… Tôi luôn căn dặn các cầu thủ HA.GL phải chơi đẹp, cấm triệt để việc cãi trọng tài và chơi xấu đối phương.

- Vai trò của Học viện HA.GL - Arsenal JMG trong thành công của U19 Việt Nam là rất lớn và tất cả đều coi đây là hình mẫu đào tạo trẻ. Hẳn ông có nhiều điều muốn nói?
- Học viện HA.GL - Arsenal JMG chỉ là những người đi tiên phong trong đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Nhưng chỉ một học viện thôi thì không thể làm được điều gì. Trong tương lai, nếu có nhiều học viện bóng đá, nếu các CLB chú tâm đào tạo trẻ, liên kết với các CLB nước ngoài thì bóng đá Việt Nam chẳng lo thiếu tài năng. VFF và các CLB đang tích cực biến điều đó thành hiện thực.

- Đang có những luồng dư luận trái chiều về U19 Việt Nam. Cá nhân ông muốn chia sẻ điều gì?
- Phá cả cánh rừng cao su, đổ vào hàng triệu đô la và nhẫn nại với những phương án từng bị rất nhiều người hoài nghi… đến nay chúng tôi đã có được thành tựu ban đầu. Xây mất gần chục năm, nhưng muốn đập đi thì chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, tôi mong tất cả hãy đóng góp những ý kiến chân thành, chỉ ra những khuyết điểm cũng như động viên các cầu thủ, thay vì tâng bốc khi thắng, dìm họ xuống bùn khi thua, bởi đây là con đường ngắn nhất khiến bóng đá Việt Nam mất đi một lứa tài năng!

- Xin trân trọng cám ơn ông!

TẠI SAO HỌC VIỆN HA.GL - ARSENAL JMG KHÔNG BÁN CẦU THỦ?
Rất nhiều thông tin khẳng định, các CLB của Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc muốn mua cầu thủ của Học viện HA.GL - Arsenal JMG nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân là HA.GL không thiếu tiền, hơn nữa CLB này không muốn các cầu thủ đầu quân cho nhiều đội bóng khác nhau, sẽ rất dễ mất sự ăn ý và kết dính sau 7 năm ăn tập. Vậy nên, phải đợi khi các cầu thủ chín hơn mới tính tới việc xuất khẩu ra nước ngoài! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Công Vinh lập cú đúp, ĐT Việt Nam đánh bại Kyoto Sanga 4-3 Công Vinh lập cú đúp, ĐT Việt Nam đánh bại Kyoto Sanga 4-3

    Ở trận giao hữu thứ 3 tại Nhật Bản diễn ra chiều nay, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước đội bóng Kyoto Sanga.

  • Hết cảnh thất nghiệp, Minh Tùng làm sao đội tuyển Hết cảnh thất nghiệp, Minh Tùng làm sao đội tuyển

    Sau khi chính thức chấm dứt cảnh thất nghiệp, trung vệ Nguyễn Minh Tùng đã được HLV Miura triệu tập lên ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Được Than Quảng Ninh ký hợp đồng, lại có tên trên Tuyển, trung vệ người Thanh Hóa được đón niềm vui liên tiếp.

  • Đại diện Inter Milan làm việc với B.BD Đại diện Inter Milan làm việc với B.BD

    Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương - Cao Văn Chóng cho biết, đại diện của CLB Inter Milan sẽ sang làm việc với lãnh đạo Becamex Bình Dương để xem xét về quá trình hợp tác đào tạo trẻ trong tương lai.

  • Phan Thanh Hậu lọt vào top 40 tài năng trẻ do Guardian bình chọn Phan Thanh Hậu lọt vào top 40 tài năng trẻ do Guardian bình chọn

    Tờ Guardian của Anh vừa cho công bố bản danh sách gồm 40 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới hiện nay. Đáng chú ý, tiền vệ Phan Thanh Hậu của ĐT U19 Việt Nam cũng vinh dự có tên trong danh sách này.

  • Nguyễn Tuấn Anh: Người hùng thầm lặng Nguyễn Tuấn Anh: Người hùng thầm lặng

    Không thường xuyên ghi bàn hay có những pha đi bóng mê hoặc lòng người, Nguyễn Tuấn Anh “đóng vai” người hùng thầm lặng ở tuyến giữa U19 Việt Nam với khả năng điều tiết trận đấu tuyệt vời. Tiền vệ người Thái Bình được giới chuyên môn đánh giá “đạt đẳng cấp châu lục” và có vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của đội tuyển.

  • 5 điểm nhấn của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 5 điểm nhấn của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á

    Bongdaplus tổng hợp 5 điểm nhấn của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014.

  • HLV trưởng đi học, HN.T&T đổi ngày tập trung HLV trưởng đi học, HN.T&T đổi ngày tập trung

    Theo kế hoạch ban đầu, Hà Nội T&T sẽ hội quân chuẩn bị mùa giải mới 2015 vào hôm nay (15/10).

  • U19 Việt Nam: Hạnh phúc là sự trải nghiệm U19 Việt Nam: Hạnh phúc là sự trải nghiệm

    Sinh thời, nhà cách mạng nổi tiếng của Mỹ la-tinh, Ernesto Che Guevara đã nói một câu bất hủ: “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi!”.

  • U19 Việt Nam: Sau màu áo quốc gia là nghĩa vụ CLB U19 Việt Nam: Sau màu áo quốc gia là nghĩa vụ CLB

    U19 Việt Nam đã kết thúc sứ mệnh của mình tại VCK U19 châu Á 2014, nhưng không phải tất cả các cầu thủ đều được nghỉ ngơi. Ngay sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL-Arsenal JMG và Năng khiếu HA.GL sẽ tiếp tục chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế – Cúp báo Thanh Niên 2014.

  • ĐT Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng ở Nhật Bản ĐT Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng ở Nhật Bản

    Sau khi trận giao hữu với CLB Kyoto Sanga bị hủy chiều 13/10 do ảnh hưởng của siêu bão Vongfong, lúc 13h00 chiều nay (15/10), ĐT Việt Nam sẽ “tái đấu” với chính Kyoto Sangan. Kyoto Sanga đang chơi ở J-League 2 và đứng thứ 9/22, vì thế HLV Toshiya Miura cho rằng đây là “quân xanh” rất chất lượng cho ĐT Việt Nam.

  • Xem Selecao trình diễn, nhớ Mỹ Đình đón Olympic Brazil! Xem Selecao trình diễn, nhớ Mỹ Đình đón Olympic Brazil!

    Tối qua, nhận lời mời của Chủ tịch các LĐBĐ Singapore và Nhật Bản, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã dự khán trận khai trương SVĐ Quốc gia Singapore giữa ĐT Brazil và ĐT Nhật Bản.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x