Chuyện kể về "bàn tay xấu" của Công Phượng

Đức Nguyễn
07:15 ngày 04-01-2016
Đã 2 tuần trôi qua, Nguyễn Công Phượng vẫn ra sân với một bàn tay được bó bột. Chưa ai nghe Công Phượng hé nửa lời tình huống dẫn đến chấn thương này thế nào và cũng chưa bao giờ người ta thấy tiền đạo này dựa vào “bàn tay xấu” để lười tập luyện.
Chuyện kể về "bàn tay xấu" của Công Phượng

CÚ NGÃ CỦA NĂM

Đấy là ở một buổi tập của U23 Việt Nam! Công Phượng có một pha tranh chấp rất quyết liệt với đồng đội dẫn đến chấn thương. Anh vốn là một người rất giỏi trong việc tiếp đất, đặt trụ và giữ thăng bằng, thế nhưng, trong tình huống nói trên, sự tự tin đã khiến Công Phượng bị ngã nhoài ra sân và sau đó mới biết bị gãy xương bàn tay

Các bác sỹ buộc phải đưa anh đi bó bột và phải ít nhất 3 tuần mới có thể tháo băng. “Từ khi đá bóng đến giờ, đây là lần đầu tôi bị chấn thương kiểu như vậy. Tôi có phần chủ quan nên đã bị té mà gãy một xương bàn tay. Thực tế, việc tay bị bó bột rất bất tiện và ngại nhất là ra sân với đôi bàn tay xấu. Vì thế, ngày nào tôi cũng gặp bác sỹ xin băng keo dán chồng lên cho nó đẹp hơn một chút (cười). Hy vọng đấy là cú ngã của năm và nó sẽ không tái lập nữa”, Công Phượng chia sẻ về ca chấn thương có phần “lãng nhách” của mình.

May mà Công Phượng sẽ kịp tháo bột trên tay khi U23 Việt Nam vào “trận đánh lớn” vì vẫn còn 10 ngày nữa chúng ta mới đá trận đầu ở VCK U23 châu Á. Dẫu vậy, cú ngã ấy cũng đã lấy đi của tiền đạo người Nghệ An không ít nụ cười trong thời gian qua.


ƯỚC MƠ VƯƠN ĐẾN MỘT NGÔI SAO

Công Phượng luôn mang trong mình một khát vọng rất lớn. Trong chuyến sang Nhật Bản mới đây, trên chuyến tàu di chuyển từ Saitama đến Mito, nơi đặt đại bản doanh của CLB Mito Hollyhock, Công Phượng đã chia sẻ: “Việc gia nhập J-League 2 có thể là bước đệm tuyệt vời để tôi mơ đến trời Âu. Và tôi sẽ lao động cật lực để biến giấc mơ ấy thành hiện thực!”. Chính vì thế, Công Phượng luôn hướng đến sự chuyên nghiệp cao và thể hiện hết mình mỗi ngày, mỗi buổi tập. “Được khoác lên mình chiếc áo của các đội tuyển là vinh dự lớn lao của mỗi cầu thủ. Ở đó, không chỉ là khát vọng của bản thân, mà còn là niềm tự hào của bố mẹ, gia đình, các thầy và đồng nghiệp”, Công Phượng chia sẻ chân tình.

Ở Việt Nam, Công Phượng đã và đang là ngôi sao được nhiều người yêu mến. Nhưng tên tuổi của anh chỉ mới xuất hiện ở một số nơi trong khu vực Đông Nam Á. Còn ở Nhật Bản hay rộng hơn là ở châu Á, chưa mấy ai biết đến cái tên Công Phượng. Vì thế, việc thi đấu thành công trong màu áo U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới sẽ giúp cho Công Phượng tạo dựng được “thương hiệu” của mình, trước khi sang đất nước mặt trời mọc chơi bóng.

Công Phượng có khát vọng, có mục tiêu và có năng lực. Đấy là điều mà rất nhiều người thấy và người ta tin anh sẽ thành công trong màu áo U23 Việt Nam cùng tương lai xán lạn khi chơi bóng ở nước ngoài.

1,3 triệu người “theo dõi” Công Phượng 
Tính cho đến thời điểm này, trang fanpage của Công Phượng đã có gần 1,3 triệu người theo dõi! Đây là một con số kỷ lục với một cầu thủ Việt Nam. Bây giờ, một cú post của tiền đạo này lên trang cũng sẽ giúp anh kiếm bộn tiền.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • HA.GL tuyển xong phần ngoại binh HA.GL tuyển xong phần ngoại binh

    Ngày 2/1/2016 vừa qua, sau kỳ nghỉ phép, tiền vệ Masaaki Ideguchi đã đến hội quân cùng HA.GL để chuẩn bị cho mùa giải 2016. Tiền vệ người Nhật Bản này đã được HA.GL ký hợp đồng và sẽ thi đấu ở mùa giải 2016.

  • U23 Việt Nam: Dễ đá khi bị coi là “kèo dưới” U23 Việt Nam: Dễ đá khi bị coi là “kèo dưới”

    U23 Việt Nam bị coi là “nhẹ ký” nhất trong 16 đội dự VCK U23 châu Á 2016, nên việc HLV Toshiya Miura đặt mục tiêu cho đội vào tứ kết là khá bất ngờ. Nhưng không hẳn vô cớ mà ông thầy người Nhật Bản lại đưa ra chỉ tiêu ấy cho các học trò.

  • Tin Lớn & Anh Em vào tứ kết giải phủi trong cơn mưa bàn thắng Tin Lớn & Anh Em vào tứ kết giải phủi trong cơn mưa bàn thắng

    Sau Nguyễn Trãi, giải Long Biên mở rộng lần III đã xác định thêm một đội bóng nữa góp mặt ở vòng tứ kết là Tin Lớn & Anh Em.

  • 5 miếng ghép đa năng của HLV Miura trong đội hình U23 Việt Nam 5 miếng ghép đa năng của HLV Miura trong đội hình U23 Việt Nam

    Những cầu thủ đa năng như Mạnh Hùng, Văn Toàn, Đông Triều sẽ giúp HLV Toshiya Miura xoay tua vị trí và lối chơi trong nhiều thời điểm cần kíp.

  • U23 Việt Nam: Mũi tên nhằm hai đích U23 Việt Nam: Mũi tên nhằm hai đích

    Không muốn để các đối thủ có cơ hội “soi” kỹ về đấu pháp cũng như nhân sự, HLV Toshiya Miura chỉ coi trận đấu giao hữu của đội nhà với U23 Yemen là cơ hội để thử nghiệm cũng như chuẩn bị các phương án về nhân sự trước khi bước vào giải chính thức. Đấy được coi là mũi tên nhằm hai đích!

  • Ronaldinho sẽ đá tối thiểu 40 phút với ĐT Ngôi sao Việt Nam vào tháng 4 tới Ronaldinho sẽ đá tối thiểu 40 phút với ĐT Ngôi sao Việt Nam vào tháng 4 tới

    Quả bóng vàng FIFA 2004 và 2005 – Ronaldinho đã ký xác nhận sẽ sang Việt Nam và thi đấu ít nhất là 40 phút trong trận giao hữu giữa Các ngôi sao Brazil và Các ngôi sao Việt Nam diễn ra vào tháng 4 tới đây.

  • U23 Việt Nam rạng rỡ dạo phố ở Doha U23 Việt Nam rạng rỡ dạo phố ở Doha

    Tối qua (2/1), HLV Toshiya Miura đã cho các học trò tự do xả trại sau một ngày tập luyện căng thẳng. Không bỏ lỡ cơ hội, các cầu thủ U23 Việt Nam đã rủ nhau dạo quanh các con phố ở Doha (Qatar).

  • Công Phượng hưởng lợi vì Mito Hollyhock chia tay tiền đạo U23 Nhật Bản Công Phượng hưởng lợi vì Mito Hollyhock chia tay tiền đạo U23 Nhật Bản

    Tiền đạo hiện đang trong danh sách tập trung của U23 Nhật Bản là Musashi Suzuki đã nói lời tạm biệt với Mito Hollyhock để trở về CLB chủ quản Albirex Niigata. Đồng nghĩa cơ hội được ra sân ở J.League 2 cũng sẽ nhiều hơn đối với Công Phượng.

  • Quốc Long và Ngọc Duy sớm gặp lại CLB cũ HN.T&T Quốc Long và Ngọc Duy sớm gặp lại CLB cũ HN.T&T

    Chưa đầy một tuần sau khi chuyển về đội bóng mới lên V-League Hà Nội từ CLB HN.T&T, vào thứ Năm vừa qua, 2 trụ cột Nguyễn Quốc Long và Nguyễn Ngọc Duy đã sớm có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Đây là trận giao hữu diễn ra tại Nhổn nhằm chuẩn bị cho mùa bóng mới của 2 CLB này.

  • U23 Việt Nam chờ các tiền đạo lên tiếng U23 Việt Nam chờ các tiền đạo lên tiếng

    Mục tiêu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là vào tứ kết. Để thực hiện tham vọng ấy, một trong những yêu cầu được đặt ra đối với các học trò của ông Miura là hàng công phải chắt chiu và tận dụng tối đa cơ hội, tránh phung phí và vô duyên như ở các trận vừa qua.

  • Khát vọng của CLB TP.HCM Khát vọng của CLB TP.HCM

    Chiều qua (2/1/2016), CLB TP.HCM đã có trận đấu tập trên sân Thống Nhất và hòa 2-2 với ĐKVĐ V-League B.BD. Điều này đã giúp các học trò HLV Lư Đình Tuấn tăng thêm sự tự tin và người hâm mộ thành phố thêm tin vào khả năng hoàn thành mục tiêu của đội nhà ở hạng Nhất 2016, đó là giành vé góp mặt ở V-League 2017.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x