1 NGÀY TRƯỚC TRẬN GIAO HỮU U23 VIỆT NAM – U23 YEMEN

U23 Việt Nam: Mũi tên nhằm hai đích

NGỌC ANH
15:04 ngày 03-01-2016
Không muốn để các đối thủ có cơ hội “soi” kỹ về đấu pháp cũng như nhân sự, HLV Toshiya Miura chỉ coi trận đấu giao hữu của đội nhà với U23 Yemen là cơ hội để thử nghiệm cũng như chuẩn bị các phương án về nhân sự trước khi bước vào giải chính thức. Đấy được coi là mũi tên nhằm hai đích!
U23 Việt Nam: Mũi tên nhằm hai đích

CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN 2

Sở dĩ U23 Việt Nam lên đường sang Qatar sớm hơn dự kiến ban đầu khoảng 1 tuần vì HLV Miura muốn để các cầu thủ của mình làm quen với điều kiện sân bãi cũng như thời tiết ở thủ đô Doha của Qatar. Cũng vì thế mà BHL đội đã đề xuất với lãnh đạo VFF về việc tìm kiếm đối thủ để U23 Việt Nam có những màn thử lửa trước khi bước vào trận đánh lớn. Và trước ngày lên đường sang Qatar, HLV Miura đã có những đánh giá và lên được bộ khung cho đội nhà và trận đấu với U23 Yemen sẽ là cơ hội để ông sử dụng đan xen giữa những mắt xích chính và phụ để tính đến chiều sâu về lực lượng. Sở dĩ ông Miura lại tính đến việc này là bởi, U23 Việt Nam sẽ phải gặp 3 đối thủ rất mạnh là U23 Australia, UAE và Jordan ở vòng bảng, những trận đấu mà đội gần như chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công là chủ yếu. Và như thế, khả năng các cầu thủ ở hàng thủ bị dính chấn thương và thẻ phạt là rất cao nên cần có nguồn dự phòng tốt ở các vị trí của tuyến này. 

Hiện nay, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Duy Khánh hay Mạnh Hùng đang là những sự lựa chọn hàng đầu ở hàng thủ. Nhưng ở trận đấu giao hữu tới, HLV Miura có thể sẽ xếp họ đan xen với các cầu thủ khác như Tấn Tài, Nam Anh, Văn Dũng để từ đó có thêm sự lựa chọn ở tuyến này. Trong khi đó, ở tuyến tiền vệ, các tuyển thủ Đông Triều, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Hữu Dũng sẽ luân phiên được xếp đá cùng nhau ở trung tâm. 


KHÔNG ĐỂ LỘ BÀI SỚM

Trước khi lên đường sang Qatar, HLV Miura đã thẳng thắn nói rằng, ông đã nghiên cứu rất kỹ về các đối thủ U23 Australia, UAE và Jordan qua những trận đấu của họ tại vòng loại. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã thu thập nhiều băng hình thi đấu cũng như những thông tin về lực lượng hiện nay của ba đối thủ này. Ông Miura cũng chia sẻ với truyền thông rằng, mình “soi” đối thủ thì họ cũng nghiên cứu kỹ về mình: “Do Olympic Việt Nam đã có nhiều trận đấu ấn tượng tại Asiad 17 vừa qua nên các đội bóng của châu lục đều có sự tôn trọng lớn dành cho đội. Thêm nữa, ở U23 Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ từng góp mặt tại Olympic Việt Nam tham dự Asiad 17 nên rất có thể các đội bóng mạnh châu lục đã nghiên cứu kỹ về họ. Càng đáng nói hơn là, các trận đấu ở vòng loại vừa qua cũng được truyền hình trực tiếp nên các đội sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập băng hình về U23 Việt Nam”.

Chính vì thế, ở trận giao hữu ngày mai gặp U23 Yemen, HLV Miura cũng không tung ra nhiều độc chiêu trong việc xây dựng hệ thống phòng ngự cũng như các đường tấn công nhanh của U23 Việt Nam, bởi không muốn bị các đối thủ soi xét kỹ vì rất có thể khi gặp lại nhau tại VCK thì lối đá hay đấu pháp của U23 Việt Nam sẽ dễ bị bắt bài.

Không hạn chế thay người
Vì là giao hữu nên trận đấu ngày mai giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ không hạn chế việc thay người. Chính vì thế, HLV Miura muốn tung càng nhiều cầu thủ vào sân càng tốt để họ làm quen với thời tiết, sân bãi để rồi sẽ có được phong độ tốt khi giải đấu chính thức diễn ra.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ronaldinho sẽ đá tối thiểu 40 phút với ĐT Ngôi sao Việt Nam vào tháng 4 tới Ronaldinho sẽ đá tối thiểu 40 phút với ĐT Ngôi sao Việt Nam vào tháng 4 tới

    Quả bóng vàng FIFA 2004 và 2005 – Ronaldinho đã ký xác nhận sẽ sang Việt Nam và thi đấu ít nhất là 40 phút trong trận giao hữu giữa Các ngôi sao Brazil và Các ngôi sao Việt Nam diễn ra vào tháng 4 tới đây.

  • U23 Việt Nam rạng rỡ dạo phố ở Doha U23 Việt Nam rạng rỡ dạo phố ở Doha

    Tối qua (2/1), HLV Toshiya Miura đã cho các học trò tự do xả trại sau một ngày tập luyện căng thẳng. Không bỏ lỡ cơ hội, các cầu thủ U23 Việt Nam đã rủ nhau dạo quanh các con phố ở Doha (Qatar).

  • Công Phượng hưởng lợi vì Mito Hollyhock chia tay tiền đạo U23 Nhật Bản Công Phượng hưởng lợi vì Mito Hollyhock chia tay tiền đạo U23 Nhật Bản

    Tiền đạo hiện đang trong danh sách tập trung của U23 Nhật Bản là Musashi Suzuki đã nói lời tạm biệt với Mito Hollyhock để trở về CLB chủ quản Albirex Niigata. Đồng nghĩa cơ hội được ra sân ở J.League 2 cũng sẽ nhiều hơn đối với Công Phượng.

  • Quốc Long và Ngọc Duy sớm gặp lại CLB cũ HN.T&T Quốc Long và Ngọc Duy sớm gặp lại CLB cũ HN.T&T

    Chưa đầy một tuần sau khi chuyển về đội bóng mới lên V-League Hà Nội từ CLB HN.T&T, vào thứ Năm vừa qua, 2 trụ cột Nguyễn Quốc Long và Nguyễn Ngọc Duy đã sớm có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Đây là trận giao hữu diễn ra tại Nhổn nhằm chuẩn bị cho mùa bóng mới của 2 CLB này.

  • U23 Việt Nam chờ các tiền đạo lên tiếng U23 Việt Nam chờ các tiền đạo lên tiếng

    Mục tiêu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là vào tứ kết. Để thực hiện tham vọng ấy, một trong những yêu cầu được đặt ra đối với các học trò của ông Miura là hàng công phải chắt chiu và tận dụng tối đa cơ hội, tránh phung phí và vô duyên như ở các trận vừa qua.

  • Khát vọng của CLB TP.HCM Khát vọng của CLB TP.HCM

    Chiều qua (2/1/2016), CLB TP.HCM đã có trận đấu tập trên sân Thống Nhất và hòa 2-2 với ĐKVĐ V-League B.BD. Điều này đã giúp các học trò HLV Lư Đình Tuấn tăng thêm sự tự tin và người hâm mộ thành phố thêm tin vào khả năng hoàn thành mục tiêu của đội nhà ở hạng Nhất 2016, đó là giành vé góp mặt ở V-League 2017.

  • Ronaldinho và Ronaldo sắp đến Việt Nam Ronaldinho và Ronaldo sắp đến Việt Nam

    Nhiều khả năng, những nhà vô địch thế giới các năm 1994 và 2002 sẽ đến Việt Nam thi đấu giao hữu vào tháng 4 tới đây. Việc thương thảo hợp đồng giữa VFF và đối tác dự định đưa đội bóng các ngôi sao Brazil đang diễn ra thuận lợi.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 3/1 Chùm tin bóng đá Việt Nam ngày 3/1

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Thị trường chuyển nhượng V.League: Đỏ mắt tìm ngoại binh Thị trường chuyển nhượng V.League: Đỏ mắt tìm ngoại binh

    V-League đã thực hiện chính sách hạn chế ngoại binh. Ấy vậy mà, tìm đủ hai cầu thủ ngoại lúc này thật chẳng hề đơn giản dù nguồn cung vô cùng dồi dào. Các đội bóng đối diện với quá nhiều rủi ro trong quá trình thử và thương thảo hợp đồng với cầu thủ ngoại.

  • HLV Miura điều chỉnh giáo án tập luyện của U23 Việt Nam HLV Miura điều chỉnh giáo án tập luyện của U23 Việt Nam

    Sáng nay 2/1, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 trên sân Hamad Bin Khalifa, thuộc trung tâm thể thao Al Ahli. Theo đó, HLV Toshiya Miura đã có những điều chỉnh về giáo án tập luyện cho các học trò.

  • Nguyễn Trãi trở thành đội đầu tiên vào tứ kết giải phủi Nguyễn Trãi trở thành đội đầu tiên vào tứ kết giải phủi

    Với thắng lợi 2-0 trước My Lan, Nguyễn Trãi đã trở thành đội đầu tiên của bảng C và đồng thời cũng là của giải đấu vào tứ kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x