Trung vệ Cristiano Roland rời HN.T&T cuối mùa này

Cristiano: Chia tay một tượng đài!

Minh Hải
14:13 ngày 23-08-2013
Đây là những thời khắc cuối cùng ở HN.T&T của trung vệ đội trưởng, danh thủ Cristiano, người được coi là linh hồn của đội bóng này và tạo ra một tượng đài ở V-League. Mới đó mà cầu thủ đa năng người Brazil đã cống hiến cho đội bóng Thủ đô 6 mùa giải, giành 1 chức vô địch V-League, 2 ngôi vị á quân và 1 Siêu Cúp QG.
Cristiano: Chia tay một tượng đài!
Huyền thoại trong đội bóng lịch sử
Hà Nội T&T là đội bóng thành công nhanh nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với chiến tích 3 năm lên 3 hạng, vô địch V-League ở tuổi lên 5, giành Siêu Cúp ở năm thứ 6 và là đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam trong 3 mùa gần nhất. Trong thành công vô tiền khoáng hậu đó, trung vệ Cristiano đóng vai trò quan trọng và là nhân vật đi suốt những năm tháng hưng thịnh của đội bóng. 

Cristiano đến với Hà Nội T&T năm 2008, chơi tiền vệ và là nguồn cảm hứng đưa đội lên V-League. Chia tay vì những bất đồng về hợp đồng, Cristiano tái hợp đội bóng bầu Hiển vào lượt về V-League 2009 do HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết tâm ký. Tới thời điểm này, cầu thủ người Brazil đã thi đấu ở tất cả các vị trí từ trung vệ, tiền vệ đến tiền đạo - vị trí mà HLV Phan Thanh Hùng vẫn yêu cầu anh đảm nhiệm khi cần bàn thắng. 


Kỹ thuật cá nhân tốt cùng cái chân trái “siêu dị” và tư chất thủ lĩnh, Cristiano trở thành trái tim ở hàng phòng ngự, là “sát thủ” trong những pha lên tham gia tấn công. “Nổ súng” liên tiếp trong 6 mùa giải, trung vệ người Brazil ghi bàn rất đa dạng. Tới nay, Cristiano đã có 20 bàn thắng cho Hà Nội T&T và phần lớn đều là những bàn thắng rất quan trọng. Như trận tranh Siêu Cúp năm 2011, SLNA vươn lên dẫn 2-0 và Cristiano lên đá tiền đạo, gỡ hoà 2-2 ở phút 90+4 để rồi HN.T&T đoạt Siêu Cúp QG sau loạt luân lưu. Hay như mùa giải năm nay, Cristiano ghi được 2 bàn trong 2 trận nhưng lại mang về 6 điểm cho HN.T&T. 

5 phút của “người đến từ Champions League”
Cristiano là huyền thoại và đi kèm là rất nhiều giai thoại. Ngày đầu tiên anh đến, tất cả đều chú ý đến anh. Không dùng quá nhiều kỹ xảo trong băng hình thi đấu, chẳng tô vẽ lý lịch công việc, Cristiano chỉ để lại cái tên và "xin 5 phút để thể hiện". Rồi, lãnh đạo và BHL của HN.T&T lúc bấy giờ tìm kiếm thông tin trên mạng và bị đánh gục bởi những dữ liệu quá thuyết phục về sự nghiệp của anh. Đặc biệt nhất là việc Cristiano từng đá Champions League, UEFA Cup trong màu áo Benfica để đối đầu với Lazio, Inter Milan. Kiểm tra y tế, xem giấy chuyển nhượng quốc tế và HN.T&T ký với Cristiano đúng sau 5 phút xem giò cẳng. 


Cristiano cùng gia đình nhỏ của mình

Không ồn ào và rất khéo trong những mối quan hệ, Cristiano thuyết phục được tất cả mọi người về chuyên môn lẫn tư cách. Đó là lý do vì sao, chiếc băng thủ quân của Hà Nội T&T nằm chặt trên tay anh kể từ năm 2010 tới bây giờ. Trước mùa giải năm nay, trung vệ người Brazil hiểu tình hình kinh tế khó khăn nên đã đồng ý giảm lương, cắt lót tay để ở lại với các đồng đội. 

Có quá nhiều điều để nhớ về anh - một người sinh ra ở Brazil, sống ở Bồ Đào Nha, lấy Benfica làm bệ phóng sự nghiệp, một cầu thủ đa phong cách, đá được nhiều vị trí và giành mọi danh hiệu ở Việt Nam. Cristiano từ chối nhận mình là ngôi sao hay các mỹ từ như tượng đài, danh thủ. nhưng rõ ràng, tất cả những bức ảnh ghi lại hào quang đỉnh cao của HN.T&T, Cristiano luôn là người đón Cúp vô địch.

Cristiano vẫn giản dị: “Tôi là Cristiano Roland. Hãy gọi tôi một cách đơn giản và ngắn gọn là Cris”. 

Cristiano muốn được nâng Cúp vô địch
Trước trận đấu với SLNA, Cristiano tập luyện căng quá, bị đứt cơ đùi dẫn đến chảy máu trong và phải nghỉ. Sau chiến thắng nghẹt thở trước Thanh Hoá, trung vệ này tâm sự: “Tôi đã chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, gặp các bác sĩ để hỏi về chấn thương. Tôi muốn và mong được thi đấu trận gặp ĐT.LA và mong một lần nữa được nâng Cúp vô địch cùng HN.T&T”. 

HLV PHAN THANH HÙNG:
“Cris là ngoại binh hàng đầu trong lịch sử V-League”


HLV Phan Thanh Hùng từng làm việc với nhiều cầu thủ ngoại nhưng Cristiano có lẽ là người có đóng góp lớn nhất trong số các ngoại binh của HN.T&T. Nói về cậu học trò cưng, ông Hùng nhấn mạnh: “Cris không phải là ngoại lệ của quá trình lão hoá. Tuổi tác không cho phép cậu ấy duy trì thể lực và phong độ đỉnh cao. Nhưng với tôi, Cris là ngoại binh chất lượng hàng đầu trong lịch sử V-League. Chúng tôi không thể chinh phục nhiều chiến công như vậy nếu không có cậu ấy trong đội hình”.  

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CRISTIANO


Vô địch Brazil cùng Edmundo, Juninho Pernambucano
Năm 1997, khi mới 21 tuổi, Cristiano là thành viên của Vasco da Gama đăng quang giải Campeonato Brasileiro Serie A (giải VĐQG Brazil). Nhờ việc nằm trong “đoàn quân chiến thắng” cùng với các siêu sao của ĐTQG Brazil như Edmundo và Juninho Pernambucano, đường tới châu Âu chơi bóng rộng mở với Cristiano không lâu sau đó. Năm 1998, Cristiano đầu quân cho Beira Mar (giải VĐQG Bồ Đào Nha).

Trải nghiệm thời khắc tồi tệ nhất của bóng đá thế giới
Năm 2004 là năm đặc biệt với Cristiano khi anh trải qua những khoảnh khắc thăng hoa nhất  nhờ chức vô địch Cúp QG Bồ Đào Nha cùng các đồng đội danh tiếng ở Benfica như Simao, Nuno Gomes. Tuy nhiên, năm 2004 cũng bắt anh nếm “ác mộng trần gian” khi phải chứng kiến đồng đội người Hungary - Miklos Feher đột tử trong trận đấu giữa Benfica và Victoria Guimaraes. 


Mong “cậu ấm” nối nghiệp
Gustavo - con trai của Cristiano luôn được trung vệ người Brazil khuyến khích chơi bóng. Thậm chí, Cristiano còn không tiếc tiền đóng học phí cho Gustavo tham dự các khóa đào tạo bóng đá trẻ tại Bồ Đào Nha trong các kỳ nghỉ Hè. Ước mơ của Cristiano là một ngày nào đó được ngồi trên khán đài xem Gustavo chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu thế giới để “đổi lại” việc thường xuyên được con trai đến sân Hàng Đẫy cổ vũ trong những năm anh khoác áo HN.T&T.

ĐÔI NÉT VỀ CRISTIANO
Tên đầy đủ: Cristiano Rocha Canedo Roland
Sinh ngày: 04/10/1976
Quốc tịch: Brazil
Các đội bóng đã qua: Vasco da Gama (1996-1997), Gremio (1998), Beira Mar (1998-2002), Benfica (2002-2004), Belenenses (2004-2005), Juventude (2005-2006), Atromitos (2006-2007), Beira Mar (2008), HN.T&T (2008-nay).
Thành tích: Vô địch Serie A Brazil năm 1997 (cùng Vasco da Gama), Cúp QG Bồ Đào Nha năm 2004 (cùng Benfica), vô địch V-League 2010, á quân V-League 2011, 2012 và Siêu Cúp QG 2011 (cùng HN.T&T). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x