Đứng sau bản hợp đồng bom tấn của HN.T&T là CEO "xì tin"

Minh Hải
20:07 ngày 17-11-2015
Mua Victor – đồng đội một thời của Carlos Tevez với giá 0 đồng và đang thử việc cựu tiền đạo Loris Arnaud của PSG, đó là Nguyễn Quốc Tuấn – CEO “xì tin” – người từng góp phần giúp CLB Hà Nội giành quyền thăng hạng V.League năm 2011.
Đứng sau bản hợp đồng bom tấn của HN.T&T là CEO "xì tin"

CỨU HN.T&T BẰNG BẢN HỢP ĐỒNG TRỊ GIÁ… 0 USD
 
Mùa giải 2015, HN.T&T gặp nhiều khó khăn và lúc đó, đội bóng Thủ đô “gẫy” vị trí tiền vệ trung tâm. Cao Sỹ Cường ra đi, Bùi Văn Hiếu về Than Quảng Ninh, Hector chấn thương nặng. Trong bối cảnh đó, HN.T&T phải tìm gấp một ngoại binh trình độ cao, hoà nhập nhanh nhưng lại phải rẻ. Đó là bài toán quá lớn mà bất cứ lãnh đội nào cũng phải vò đầu, bứt tai. Trong bối cảnh đó, một thanh niên da trắng, đẹp trai, mặt búng ra sữa giơ tay xung phong. Anh là Nguyễn Quốc Tuấn – con trai của Chủ tịch HN.T&T Nguyễn Quốc Hội.
 
Là một cựu sinh viên du học Australia, đương nhiên, Nguyễn Quốc Tuấn rất giỏi tiếng Anh và hiểu cách làm việc của người nước ngoài. Chỉ bằng vài click và mấy cái email, anh đã có được sự giới thiệu các gương mặt sáng giá từ khắp nơi trên thế giới. Ánh mắt của Tuấn dừng lại nơi Victor, không chỉ phải với lời giới thiệu “bạn đồng môn của Carlos Tevez” mà bởi lịch sử thi đấu, băng hình và cả những lời đánh giá. Đặt vé cho Victor sang Việt Nam, Tuấn cùng cha của mình đã có buổi làm việc để rồi bản hợp đồng được ký kết mà HN.T&T không phải trả một đồng lót tay nào. HN.T&T trở thành nhà vô địch giai đoạn 2 V.League 2015 có công lớn của Victor và người đứng sau sự hồi sinh này đương nhiên là Nguyễn Quốc Tuấn.

Cựu cầu thủ PSG -  Loris Arnaud - đang thử việc
 
Mới đây, HN.T&T cũng gây sốc khi thử việc tiền đạo Loris Arnaud – tài năng trẻ một thời của CLB Paris Saint Germain (PSG). Tất cả mọi người đều choáng váng bởi đây là một tài năng từng được HLV Paul Le Guen đôn lên đội 1 và có 3 mùa thi đấu cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Tất nhiên, đứng sau phi vụ này vẫn có bàn tay của Nguyễn Quốc Tuấn – một trong những tay săn tài năng có tiếng của V.League bây giờ. Đến người khó tính như Chủ tịch HN.T&T Nguyễn Quốc Hội cũng phải gật gù: “Tuấn có tiềm năng và cũng những thành tựu nhất định. HN.T&T luôn khát cầu thủ giỏi, đạo đức sáng, chuyên nghiệp nhưng giá chuyển nhượng phải thấp. Điều này là rất khó nên Tuấn cần phải nỗ lực hơn nữa”.
 
TRẺ NHẤT TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
 
Năm 2011, Nguyễn Quốc Tuấn đã là Giám đốc điều hành của CLB Hà Nội và trở thành CEO bóng đá trẻ tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam (22 tuổi). Ngày đầu tiên nhậm chức, CEO “xì tin” gọi HLV trưởng Hoàng Văn Phúc là… bác và ít tuổi hơn rất nhiều những cầu thủ của đội và đây cũng là điều xưa nay chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Mùa giải năm đó, Hà Nội thăng hạng V-League nhưng tiếc là không chuyển giao kịp nên lại chiến đấu ở hạng Nhất. HLV Hoàng Văn Phúc kể vui, lần đầu cùng GĐĐH Nguyễn Quốc Tuấn đi họp trên VFF, nhiều người đùa rằng: “Sao ông lại đưa cả con đi họp thế?”.

Chức vô địch của CLB Hà Nội
 
Hồi còn làm GĐĐH ở CLB Hà Nội, Nguyễn Quốc Tuấn cũng rất quyết đoán xử lý công việc và cả trong chuyện bỏ tiền túi ra thưởng mỗi khi đội vượt qua được những khó khăn. Có lần, đội giành chiến thắng một cách đầy nỗ lực, Tuấn tuyên bố trước đội rằng: Mỗi cầu thủ được thưởng… 3 triệu đồng rồi về xin mẹ để giải ngân. Chi tiết này được chính ông Nguyễn Quốc Hội, bố của Tuấn, kể lại.
 
Mới đây, HN.T&T giành chức vô địch ở giải U21 và không ai nói ai, các cầu thủ bế phốc Nguyễn Quốc Tuấn lên để công kênh. Trong giây phút ngập tràn hạnh phúc và tự hào, các cầu thủ trẻ của HN.T&T biết ai là người nâng bước cho thành công của ngày hôm nay và đó là sự đánh giá đúng mực nhất, thoả đáng nhất, thuyết phục nhất cho những đóng góp của Nguyễn Quốc Tuấn – CEO “xì tin” theo cách nói của anh em cầu thủ.

Hiếm gia đình nào mà cả bố lẫn con đều được công kênh như thế này
 
Suốt 4 năm qua, từ ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề, Nguyễn Quốc Tuấn giờ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đế chế HN.T&T. Bầu Hiển cũng quy hoạch Tuấn vào nhóm lãnh đạo trẻ cần phải bồi dưỡng và đây chính là những người nắm giữ tương lai của HN.T&T. Nói rộng ra, bóng đá Việt Nam cũng đang tiếp nhận và đào tạo những nhà quản lý bóng đá trẻ, những người được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, được trang bị những công cụ của thời đại để làm chủ tương lai…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x