Góc nhìn HLV Đặng Phương Nam

“Hãy tin ở HLV Miura!”

ĐT U23 Việt Nam đang gặp rất nhiều sức ép trước khi bước vào trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2016. Nhưng theo tôi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Tôi tin thầy trò HLV Toshiya Miura đã có những bước chuẩn bị tốt nhất cho những trận chiến sắp tới.
“Hãy tin ở HLV Miura!”

HLV MIURA PHÙ HỢP VỚI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Cần phải khẳng định, sự xuất hiện của HLV Miura với cách làm việc khoa học của người Nhật Bản và tính kỷ luật của người Đức (HLV Miura từng tu nghiệp 5 năm tại Đức) đã giúp chúng ta đã có một đội tuyển được tổ chức chặt chẽ và quy củ với tính chuyên nghiệp cao. Với nguyên liệu là những cầu thủ “thế hệ vàng” đã hoặc đang bước qua thời đỉnh cao như Tấn Tài, Phước Tứ, Công Vinh… cùng với những cái tên rất mới như Huy Hùng, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn… thì nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đã xây dựng được một tập thể đoàn kết với tinh thần chiến đấu rất cao. 

Công Phượng, Tuấn Anh tâng bóng nghệ thuật trong buổi tập ở Malaysia


Ngoài yếu tố thể lực được cải thiện mạnh mẽ, thì những yếu tố chuyên môn khác như phong cách chơi tốc độ đơn giản và hiệu quả, hay cách ông cho các cầu thủ của mình đẩy cao đội hình và chơi pressing ngay phần sân đối phương một cách hết sức mạnh mẽ cũng là điều khác biệt.

Nhìn lại thì HLV Miura cũng chỉ đến với bóng đá Việt Nam chưa đầy 1 năm, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ông đã phải xây dựng 2 đội tuyển hoàn toàn khác nhau với một thứ triết lý bóng đá hoàn toàn mới. Và ngay cả với U23 hiện tại, ông cũng mới chỉ làm việc với các cầu thủ trẻ khoảng 1 tháng. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, ông phải làm quen với các học trò, chuẩn bị thể lực cho họ, sửa những lỗi cơ bản và sau đó là truyền đạt triết lý và cách chơi của mình. 

Một khối lượng công việc quá lớn trong khoảng thời gian quá ngắn, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ trẻ của chúng ta không đồng đều và được đào tạo thiếu căn bản. Người thì kỹ thuật chưa hoàn thiện, người thì khả năng nắm bắt những yếu tố chiến thuật chưa cao. Ngay cả lứa học viện HA.GL được đào tạo khá đẩy đủ về mặt kỹ chiến thuật cá nhân, thì lại yếu về thể lực và cả sự thích ứng với những sơ đồ và chiến thuật mới. 


NHỮNG GỢI Ý TRƯỚC TRẬN ĐÁNH LỚN
Nhưng tất nhiên, trước trận đấu mang tính quyết định với U23 Malaysia, thì bài học sau thất bại ở trận bán kết lượt về tại AFF Suzuki Cup 2014 sẽ mang tính quyết định. Đó là khả năng chống bóng dài và bóng bổng của đối phương, khả năng ngăn chặn những đường chuyền phát động tấn công ngay từ phần sân đối phương, và khả năng hỗ trợ, bọc lót của hàng phòng ngự. 

Trong đó khả năng phòng ngự từ xa của 2 tiền vệ trung tâm cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Bởi vì ngoài việc kiểm soát, ngăn chặn các cầu thủ tiền vệ của đối phương thì Tuấn Anh và đồng đội cũng phải lưu ý, tính đến những tình huống tiếp theo để hỗ trợ phòng ngự cũng như thu hồi bóng để phát động tấn công. 

Có một chút lo lắng khi Tuấn Anh chưa có người đá cặp tương xứng, bởi vì nếu có một tiền vệ đánh chặn thực thụ kiểu Hoàng Thịnh, thì ngôi sao của HA.GL sẽ có nhiều đất để điều tiết bóng và phát huy khả năng sáng tạo cũng như những kỹ năng rất tốt của mình. Còn với Công Phượng, tôi cho rằng cầu thủ này đang được đặt đúng vị trí của mình. 

Bây giờ là lúc Phượng cần phải thể hiện được năng lực và đẳng cấp của mình. Phương án dùng Thanh Bình với sức mạnh và sự càn lướt để hỗ trợ phòng ngự rồi tung Văn Toàn với tốc độ và sự khéo léo để chơi phản công ở hiệp 2 cũng là một giải pháp không tồi.    

Dù sao, đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân tôi, còn tất nhiên tôi nghĩ HLV Miura đã có những tính toán của riêng mình và tôi tin ông ấy, cũng như tin vào chiến thắng dành cho ĐT U23 Việt Nam trong ngày ra quân.

Malaysia vs Việt Nam: Duyên và nợ


Hãy coi đó là đợt sát hạch cho SEA Games 
Tôi cho rằng, chúng ta không nên đặt quá nhiều sức ép lên thầy trò HLV Miura ở thời điểm này, nhất là khi U23 Việt Nam phải cạnh tranh với U23 Nhật Bản và U23 Malaysia trên sân khách. Hãy coi đây là một kỳ thi sát hạch cực kỳ nghiêm túc để chúng ta sẽ hướng đến thành công tại SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 tới tại Singapore.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • U23 Malaysia lo lắng hàng công U23 Malaysia lo lắng hàng công

    Trong một vài lần đưa tin hiếm hoi về đội nhà, báo chí Malaysia trích lời HLV trưởng U23 Malaysia cho biết, ông Razip Ismail đang lo lắng cho sự “mong manh và nghèo nàn trong khâu ghi bàn” của hàng công.

  • HLV Ismail Razip: “U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng” HLV Ismail Razip: “U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng”

    Trước giải đấu quan trọng, HLV Ismail Razip rất kín tiếng với giới truyền thông. Thế nên thông tin về U23 Malaysia xuất hiện rất nhỏ giọt trên báo chí Malaysia. Trưa hôm qua (25/3), HLV Razip đã dành riêng cho phóng viên báo Bóng đá cuộc trò chuyện xung quanh quá trình chuẩn bị của U23 Malaysia.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (26/3) Chùm tin bóng đá Việt Nam (26/3)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Đội U23 Macau (TQ) đưa "cầu thủ sinh viên" đến Malaysia Đội U23 Macau (TQ) đưa "cầu thủ sinh viên" đến Malaysia

    Vào tối 25/3, đội U23 Macau (TQ) đã đặt chân đến Malaysia để chuẩn bị bước vào vòng loại U23 châu Á 2016. Đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng I có lực lượng rất đặc biệt khi trong đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ còn đang ngồi trên ghế giảng đường.

  • Giải VĐQG nữ 2015: ĐKVĐ Hà Nội I bất bại sau lượt đi Giải VĐQG nữ 2015: ĐKVĐ Hà Nội I bất bại sau lượt đi

    Đánh bại Tao Đàn với tỷ số 4-0 ở vòng 7 giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2015, Hà Nội I khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ bằng chuỗi bất bại.

  • SLNA đón tin vui từ Quang Tình SLNA đón tin vui từ Quang Tình

    Đội bóng xứ Nghệ vừa được đón tin vui khi tiền vệ đội trưởng Quang Tình đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại trong giai đoạn tiếp theo của V.League 2015.

  • Phóng viên Nhật Bản theo sát U23 Việt Nam Phóng viên Nhật Bản theo sát U23 Việt Nam

    Trong buổi tập sáng nay của U23 Việt Nam có rất đông các phóng viên đến từ Nhật Bản đến quan sát và ghi chép kỹ càng về thầy trò HLV Miura trước khi bước vào VL U23 châu Á 2016.

  • HA.GL đến Nha Trang tắm biển, tẩm bổ hải sản & tập thể lực HA.GL đến Nha Trang tắm biển, tẩm bổ hải sản & tập thể lực

    Tranh thủ thời gian V.League 2015 đang tạm nghỉ để nhường sân cho U23 Việt Nam tập trung và thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016, HLV Graechen và các cầu thủ HA.GL đã đến Nha Trang (Khánh Hòa) tập thể lực và tham dự giải đấu tập huấn tứ hùng với sự góp mặt của 4 đội: Sanna Khánh Hòa, HA.GL, QNK.QN và đội hạng Nhất Phú Yên.

  • HLV Đặng Phương Nam: “Bóng đá Việt Nam cần thầy Miura" HLV Đặng Phương Nam: “Bóng đá Việt Nam cần thầy Miura"

    Trên phương diện một đồng nghiệp, một trợ lý cũ, HLV Đặng Phương Nam, Trưởng phòng huấn luyện của Trung tâm bóng đá Viettel, đã dành cho HLV Miura những đánh giá rất cao.

  • Đông Triều đã gần bình phục chấn thương Đông Triều đã gần bình phục chấn thương

    Sau một thời gian nghỉ chữa trị chấn thương tại TP.HCM, trung vệ Đông Triều đã hồi phục hoàn toàn và đang tập luyện cùng đội bóng HA.GL tại Nha Trang trong chuyến rèn thể lực chuẩn bị cho vòng 9 V.League.

  • HLV của Malaysia nói gì trước cuộc đọ sức với U23 Việt Nam? HLV của Malaysia nói gì trước cuộc đọ sức với U23 Việt Nam?

    Hai ngày trước trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam, HLV Ismail Razip đã dành riêng cho phóng viên báo Bóng đá cuộc trả lời phỏng vấn. Tại đây, nhà cầm quân sinh năm 1962 này chia sẻ đôi điều về đội bóng của ông trước cuộc đụng độ với gặp U23 Việt Nam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x