Hành trình của ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 sẽ bắt đầu với những phương án nâng cao thể lực. Và có lẽ nó đã nằm trong sự toan tính của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Những món “đồ chơi” biết nói
Từ trên chiếc xe buýt chở đội tuyển, HLV thể lực Martin Forkel bước ra sân và cầm theo chiếc va li gọn gàng. Với sự trợ giúp của những đồng nghiệp, những hàng maker được sắp thành 2 khu vực và được đo đạc khoảng cách rất tỉ mỉ.
Sau màn khởi động nhẹ nhàng, vị chuyên gia đến từ Đức mang những sợi dây cảm ứng để các cầu thủ đeo lên ngực và ở cánh tay mỗi người được mang một chiếc đồng hồ. Công Vinh có vẻ không lạ với món “đồ chơi” này. Tương tự là Văn Toàn và Văn Thanh, bởi ở HAGL họ cũng từng được kiểm tra thể lực bằng những thiết bị máy móc hiện đại như vậy.
Là một người làm công tác huấn luyện lâu năm, trợ lý Đào Quang Hùng cho biết: “Không như những phương pháp thủ công mà các CLB của Việt Nam áp dụng, chiếc máy mà chuyên gia người Đức mang đến đã cho ra thống kê chính xác những thông số thể lực của từng cầu thủ. Từ những thông số này, BHL mới có những giáo án phù hợp cho cơ địa từng người, cũng như khắc phục những nhược điểm mà họ đang gặp phải…”.
Cho những cuộc “xa luân chiến”
“Toàn, cố lên em, thêm nửa vòng là em sẽ dẫn đầu”, đứng ngay những hàng maker, “phó tướng” Đào Quang Hùng không giấu được sự phấn khích khi cậu học trò của mình ở SHB.ĐN là Võ Huy Toàn đã giành ngôi “vô địch” khi anh cán mức level 13, cao nhất trong số 15 người được kiểm tra.
Ở nhóm dưới, Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Văn Toàn, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng chứng tỏ họ là những người có nguồn năng lượng dồi dào. Cần phải nói rõ, đây chỉ mới là đợt kiểm tra đầu tiên, song những chỉ số mà HLV Martin Forkel thu về sẽ vô cùng quan trọng để HLV Hữu Thắng điều chỉnh những khối lượng, phương án tập luyện cho nhóm, hoặc từng cầu thủ.
Trong bóng đá hiện đại, thể lực không chỉ là yếu tố cần mà còn là phương tiện tạo ra sự đột phá trong một trận đấu. Nói cách khác, để thực hiện mọi lối chơi, dù đá bóng ngắn hay dài, ít chạm hay nhiều chạm… thì các cầu thủ phải đáp ứng được yêu cầu thể lực.
Dưới triều đại của HLV Hữu Thắng, ĐT Việt Nam thường sử dụng những đường bóng ngắn, nhanh nhằm phù hợp với thể trạng và những phẩm chất kỹ thuật hiện có. Để hiệu quả, họ cần linh loạt, di chuyển nhiều, rồi mới thực hiện những pha tấn công… Vì thế, vai trò của thể lực là vô cùng quan trọng và có vẻ như HLV Hữu Thắng đã “đọc” được điều đó sau thời gian lên tiếp quản ĐT Việt Nam.
Từ lâu, thể lực được coi là cái “dằm” khó gỡ và nó cũng là nỗi ám ảnh sau những cú ngã trước cửa thiên đường của bóng đá Việt Nam. Như nhà cầm quân người Nghệ An đã khẳng định, lối chơi của đội tuyển đã được định hình, công việc bây giờ của ông là giúp nó trở nên nhuần nhuyễn hơn. Vậy thì cái quy trình chuẩn bị thể lực rồi hoàn thiện tư duy mà HLV Hữu Thắng đang thực hiện là hoàn toàn chuẩn xác!
Buổi tập nhiều tiếng cười
Trong buổi tập chiều qua, HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ thi đấu đối kháng trên 1/2 mặt sân. Dù trời mưa lớn, mặt sân trơn nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra hào hứng và đã tiếp tục xuất hiện nhiều tiếng cười trên sân.
Cựu HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đang có chuyến du lịch Việt Nam sau gần 6 năm kể từ ngày ông chia tay làng bóng đá Việt. Ông thầy người Bồ Đào Nha cho biết, đất nước hình chữ S luôn để lại trong ông rất nhiều cảm xúc đặc biệt và ông vẫn còn những giấc mơ dang dở với bóng đá Việt Nam.
Nhận được sự tín nhiệm cao từ đội bóng chủ quản HAGL, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã góp mặt trong danh sách các cầu thủ tiêu biểu mùa giải 2016 do chính các CLB lựa chọn.
Theo thông tin từ HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và các bác sĩ của ĐTVN, tuyển thủ Nguyễn Huy Hùng bị rách bắp, khả năng phải tập riêng bên ngoài ít nhất từ 7 đến 10 ngày.
LĐBĐ Trung Quốc đã gửi lời mời đến VFF để cử ĐT U22 Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế tại Trung Quốc vào năm tới. Giải đấu này có sự hiện diện của nhiều đội bóng mạnh, trong đó có U22 Mexico.
Với việc có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu thường xuyên, đóng góp lớn vào thành tích của CLB cũng như ĐTQG, HAGL đã giành giải CLB đào tạo trẻ tốt nhất V.League 2016.
Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất 2016, với số phiếu tuyệt đối. Giải thưởng Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất thuộc về trợ lý trọng tài Nguyễn Trường Xuân.
Sau màn trình diễn ở VCK U16 châu Á 2016, HLV trưởng Đinh Thế Nam của đội tuyển U16 Việt Nam thẳng thắn cho biết sự chênh lệch thể hình với các đối thủ chính là bất lợi lớn nhất của các cầu thủ trẻ chúng ta.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn