HLV Miura như thế nào trong mắt truyền thông Nhật Bản?

NGỌC ANH
10:42 ngày 30-03-2015
Trong số các phóng viên đang tác nghiệp tại Malaysia, giới truyền thông Nhật Bản chiếm số lượng áp đảo với hơn 20 người. Họ rất quan tâm, theo sát U23 Việt Nam và đặc biệt là HLV Toshiya Miura. Phóng viên báo Bóng đá đã may mắn được các phóng viên Nhật Bản chia sẻ về cuộc phỏng vấn của họ với ông Miura.
HLV Miura như thế nào trong mắt truyền thông Nhật Bản?
“Ở VIỆT NAM, ÔNG MIURA KHÔNG CÔ ĐƠN”
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn với HLV Toshiya Miura,  phóng viên Fujiki Tokero đến từ báo Asahi Shimbun cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến HLV Miura vì ông ấy là người hiếm hoi ở Nhật Bản đang dẫn dắt một ĐTQG hoặc U23 ở nước ngoài. Ông ấy chia sẻ rất thẳng thắn với chúng tôi về quá trình sinh sống, làm việc ở Việt Nam. HLV Miura nói rằng, mỗi buổi sáng ông ấy đều tự rèn thể lực và trước khi kết thúc công việc, ông thường chạy bộ trên sân rồi mới đi dùng bữa tối. Ông ấy có một số người bạn ở Hà Nội và những lúc rảnh rỗi họ thu xếp thời gian để gặp nhau”. 

Nói rồi, phóng viên Fujiki Tokero đưa ra cuốn sổ ghi rõ các công việc hằng ngày của HLV Miura. “Ông ấy hay xem đi xem lại băng hình các trận đấu ở giải VĐQG của các bạn và ghi chép lại rất kỹ các cầu thủ ông ấy ấn tượng. Trước khi sang Việt Nam, ông Miura có vẻ chưa biết nhiều về bóng đá nơi đây nhưng qua việc ghi chép, xem các trận đấu như thế đã giúp ông ấy có những cái nhìn cụ thể về chất lượng cầu thủ”, Fujiki Tokero cho biết thêm.

Background Color

“ÔNG MIURA RẤT MẠNH MẼ”
Trong khi đó, phóng viên Tamura Sho (báo Aflo Sport) tiết lộ rằng ông Miura rất nhớ gia đình ở Nhật Bản: “Ông ấy nói vợ con vẫn thường liên lạc vào buổi tối. Nhưng có một nguyên tắc được Miura đưa ra đó là chỉ liên lạc điện thoại khi ông kết thúc công việc mỗi ngày, còn lúc ông ấy làm việc thì không ai có thể làm phiền”. Tiếp đó, chàng phóng viên 24 tuổi Tamura Sho cho biết thêm: “Ông Miura nói với vợ là mình đi làm việc để trải nghiệm một thử thách mới trong sự nghiệp và kiếm tiền gửi về gia đình nên vợ và con ông ấy cũng rất ủng hộ. Ý thức được điều đó nên ông Miura hoàn toàn không có ý định đưa vợ con sang Việt Nam sinh sống. Ông ấy rất mạnh mẽ và dành hết tâm huyết cho công việc. Chúng tôi hiểu ông ấy rất khát khao khẳng định mình”.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, Tamura tiết lộ: “Mỗi người Nhật Bản chúng tôi khi ra nước ngoài làm việc đều đặt công việc lên hàng đầu và ông Miura muốn để lại dấu ấn trong nền bóng đá Việt Nam”. 

Gần 1 năm sang Việt Nam sinh sống và làm việc, HLV Miura đang dần thể hiện dấu ấn ở các ĐTQG. Và với người rạch ròi về tình cảm giữa gia đình và công việc như ông Miura thì NHM có quyền đặt nhiều niềm tin vào vị HLV sinh năm 1963 này.

Công Phượng làm xiếc với trái bóng trước hậu vệ U23 Nhật Bản


Rạch ròi tình cảm và nghĩa vụ
Trả lời báo chí trong cuộc họp báo trước giải, HLV Miura đã nói rằng khi gặp đội bóng quê hương U23 Nhật Bản, ông không lo ngại điều gì. “Ai cũng có quê hương nhưng công việc thì phải làm hết sức. Tôi biết sẽ có nhiều CĐV Nhật Bản xem trận đấu nhưng tôi không lo ngại gì cả, tôi đang làm việc ở U23 Việt Nam”, ông Miura cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x