18h ngày mai (22/3), giao hữu Olympic Thái Lan – Olympic Việt Nam

Olympic Việt Nam sẽ có bất ngờ cho Thái Lan

Không còn những lo âu về các trường hợp bị chấn thương nặng cũng như sức ì sau quãng thời gian chú trọng rèn thể lực, Olympic Việt Nam đang tràn đầy hứng khởi chờ đón trận tổng duyệt với Olympic Thái Lan. HLV Toshiya Miura tiết lộ, đội bóng của ông sẽ đem đến những bất ngờ trong trận đấu ngày mai!
Olympic Việt Nam sẽ có bất ngờ cho Thái Lan
NỤ CƯỜI CỦA ÔNG MIURA
Ít giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Thái Lan, chiều qua (20/3), Olympic Việt Nam đã bước vào tập luyện ngay. Trên sân tập, HLV Toshiya Miura không còn khó gần như những buổi tập trước ngày lên đường sang Thái Lan. Nhà cầm quân người Nhật Bản vui lên trông thấy. Lý do bởi ở buổi tập chiều qua, các “thương binh” của đội như Đức Lương, Phước Thọ, Tấn Tài, Mạnh Hùng đã hoàn toàn phục hồi chấn thương và “nuốt trọn” giáo án cùng các đồng đội. 

Rất hồ hởi rời khách sạn để lên xe đi tập, trung vệ Mạnh Hùng chia sẻ: “Mắt của tôi đã lành, không còn cảm giác khó chịu khi quan sát. May quá, vòng loại U23 châu Á 2016 sắp khởi tranh mà mình bình phục được thế này là điều quá tuyệt vời, không phải làm khán giả bất đắc dĩ nữa rồi”. 

Tiền đạo Công Phượng tập sút phạt 

Có thể thấy, trong bối cảnh Olympic Việt Nam đã chịu quá nhiều tổn thất khi hàng loạt cầu thủ có chuyên môn tốt và được hoạch định là trụ cột của đội như Thanh Tùng, Xuân Trường, Thanh Hiền bất đắc dĩ phải ở nhà vì chấn thương thì giờ đây, sự trở lại của Mạnh Hùng, Phước Thọ, Tấn Tài sẽ giúp HLV Miura không bị “vỡ kế hoạch” trong việc xây dựng một Olympic Việt Nam chắc chắn trong phòng thủ và sắc sảo ở các pha tấn công. 

Đặc biệt, trong buổi tập chiều qua, các gương mặt đang được kỳ vọng như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Ngọc Hải… đã rất thanh thoát trong các pha xử lý bóng và dường như điểm rơi phong độ của họ đang đến gần. 

Olympic Việt Nam hứng khởi trước trận gặp Thái Lan


THỬ ĐỘ “CỨNG” CỦA ĐỘI CHỦ NHÀ
Trong các năm gần đây, bóng đá trẻ Thái Lan đã gặt hái được rất nhiều thành công. Vô địch SEA Games 27 rồi lọt vào bán kết Asiad 17, các đội U23 hay Olympic Thái Lan khiến làng bóng đá khu vực ĐNÁ rất nể trọng. Thi đấu với đội bóng mạnh như Olympic Thái Lan chắc chắn sẽ đem lại những bài học hữu ích cho Olympic Việt Nam trước giờ bắt đầu chiến dịch vòng loại U23 châu Á. “Tôi xem đây là màn tổng duyệt và trong tay tôi lúc này đã có được bộ khung lý tưởng của đội tuyển. Trận đấu giao hữu sắp tới, chúng tôi sẽ khiến đối phương bất ngờ!”, HLV Miura nhoẻn miệng cười khi nói về trận đấu diễn ra vào ngày mai với Olympic Thái Lan. 

Tình huống cố định - sút phạt - cũng là yếu tố mà BHL Olympic Việt Nam muốn các cầu thủ tận dụng tốt

Ở buổi tập chiều qua, ông Miura không cho các cầu thủ tập quá nặng mà chỉ chú trọng các bài phối hợp nhỏ và kiểm soát bóng trên không. Chính điều này đã đem lại rất nhiều sự hứng khởi cho các cầu thủ. Sau quá trình sàng lọc và thử nghiệm, bây giờ Olympic Việt Nam đã lựa chọn ra những cầu thủ ưng ý nhất cho từng tuyến với Hoài Anh, Văn Sơn, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Phước Thọ, Tấn Tài, Tuấn Anh, Huy Toàn, Văn Long, Công Phượng, Thanh Bình… Và đây được xem là những cầu thủ sẽ ra sân thi đấu ở đội hình xuất phát trước Olympic Thái Lan. 

Đội chủ nhà là tên tuổi lớn của khu vực và nhiều khả năng ông Miura sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự phản công để thử độ “cứng” của Olympic Thái Lan. Tuy nhiên, rất có thể những đường lên bóng nhanh qua Tuấn Anh, Công Phượng sẽ là món quà độc đáo dành cho đối thủ. Mặt khác, với sự hòa nhập nhanh của chân sút mới được bổ sung lên tuyển là Văn Long sẽ trở thành thách thức lớn đối với hàng thủ Olympic Thái Lan.

Vũ khí “bóng chết”
Trong buổi tập chiều qua, HLV Miura đã tách riêng các nhóm để luyện khả năng tận dụng cơ hội từ các pha bóng chết. Ở đó, các trung vệ Ngọc Hải, Mạnh Hùng được khuyến khích dâng cao để đón các đường chuyền từ điểm sút phạt của Công Phượng và Huy Toàn. Có thể thấy, ông Miura muốn thay đổi tư duy của cầu thủ ở các pha bóng không chiến.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x