Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng dự khán trận khai trương SVĐ Quốc Gia Singapore

Xem Selecao trình diễn, nhớ Mỹ Đình đón Olympic Brazil!

Minh Hải
06:14 ngày 15-10-2014
Tối qua, nhận lời mời của Chủ tịch các LĐBĐ Singapore và Nhật Bản, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã dự khán trận khai trương SVĐ Quốc gia Singapore giữa ĐT Brazil và ĐT Nhật Bản.
Xem Selecao trình diễn, nhớ Mỹ Đình đón Olympic Brazil!
Trên sân bóng mới đẹp lung linh của đảo quốc sư tử, chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp thế giới của các nghệ sĩ Nam Mỹ như Neymar, Robinho, Kaka, Oscar… , người đứng đầu VFF đã hồi tưởng lại sự kiện tương tự ở Mỹ Đình ngày 1/8/2008, khi ĐT Việt Nam đón Ronaldinho và ĐT Olympic Brazil….

“Cũng tại Singapore này, hồi đó tôi đã có 2 buổi làm việc với đại diện đội Olympic Brazil để đưa thầy trò HLV Carlos Dunga đến Mỹ Đình. Đầu tiên, tôi nhận được liên lạc từ nhà môi giới của Match World rằng ĐT Olympic Brazil muốn chọn một nước ĐNÁ để thi đấu giao hữu nhằm làm quen với điều kiện thời tiết trước khi sang Bắc Kinh dự Olympic. Biết Singapore đã đàm phán thành công, nên Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam cùng muốn mời Olympic Brazil. Đó là cuộc đấu trí cân não thật sự và thậm chí, tôi phải đưa ra những quyết định dù biết rằng, nó rất mạo hiểm”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hồi tưởng. 

Qua một nguồn tin, ông Lê Hùng Dũng biết rằng LĐBĐ Brazil sẽ ưu tiên cho những đối tác đảm bảo được điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển, tập luyện và thi đấu, phí ra sân chỉ là ưu tiên thứ hai. Tức tốc, ông Lê Hùng Dũng cùng trợ lý Lê Hoài Anh bay sang Singapore để đàm phán mà lợi thế về địa lý của Việt Nam khiến cho LĐBĐ Brazil “rung rinh”. Cụ thể, ông Lê Hùng Dũng lập luận rằng Việt Nam có biên giới với Trung Quốc và khí hậu cũng không khác Bắc Kinh là bao nhiêu. Thế là điểm đến Hà Nội trở thành sự lựa chọn số 1 của LĐBĐ Brazil. 

VIDEO: Nhật Bản 0-4 Brazil



Tuy nhiên, LĐBĐ Brazil cũng yêu cầu nhà môi giới phải đáp ứng rất nhiều điều kiện quan trọng, đặc biệt là về di chuyển. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhớ lại: “Nhà môi giới dẫn lời của LĐBĐ Brazil yêu cầu chúng ta phải thuê chuyên cơ cho họ theo tuyến Singapore – Hà Nội – Bắc Kinh. Tôi nói rằng, chúng ta đảm bảo cho họ những chỗ tốt nhất trong các chuyến bay của Vietnam Airlines, đảm bảo hàng hóa và tất cả điều kiện đi kèm. Nếu đôi bên đồng ý, hợp đồng sẽ ký luôn. Sau 8 tiếng làm việc thông đêm, từ 20 giờ tối đến 4 giờ sáng, mọi điều khoản được thông qua. Tôi có mời Đại sứ Việt Nam ở Singapore là ông Nguyễn Trung Thành tới chứng kiến lễ ký kết hợp đồng. LĐBĐ Singapore biết tin nên chúc mừng và mời mình sang xem trận Singapore – Olympic Brazil. Tôi nhận lời và sang Singapore đón họ về Việt Nam!”. 

“Đó là trận đấu diễn ra hôm 1/8/2008 và trước trận đấu, tôi vẫn chưa hết lo lắng. Vì trong hợp đồng, có điều khoản nếu trận đấu bị hoãn vì bất cứ lý do gì, nhất là thời tiết, chúng ta vẫn phải thanh toán phí ra sân và trang trải tất cả những chi phí cho chuyến đi của họ. Đến khi trận đấu kết thúc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, sân cỏ Việt Nam được đón Ronaldinho và các ngôi sao Brazil sang thi đấu. Trận đấu cũng rất hay. Lúc đó, tôi thấy mình là người hạnh phúc trọn vẹn nhất”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tâm sự. 

Cuộc gặp đầy tiếng cười của tình bằng hữu
Chiều qua, trước trận đấu giữa ĐT Brazil và ĐT Nhật Bản, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gặp lại người bạn thân và là người đồng cấp của mình bên phía Campuchia - Thống tướng Sao Sokha. Ông Sao Sokha tự coi mình là người Việt Nam bởi ông “được bộ đội Việt Nam nuôi và đào tạo”. Nói tiếng Việt như người Việt, Thống tướng Sao Sokha trò chuyện cùng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng một cách vô cùng cởi mở và thân thiện bởi “chúng tôi đã thân nhau từ mấy thập kỷ rồi”. Thậm chí, Thống tướng Sao Sokha còn đùa với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Bóng đá từ U19 đến ĐTQG, Campuchia thua Việt Nam, nhưng nếu lứa U60 thì chưa biết ai thắng đâu nhé!”.

Messi và ĐT Argentina suýt tiếp bước Brazil đến Việt Nam

SVĐ QG Mỹ Đình ngày 1/8/2008 là trận ĐT Việt Nam - Olympic Brazil và SVĐ QG Singapore ngày 14/10/2014 là trận Brazil và Nhật Bản

Trên khán đài SVĐ Quốc gia Singapore, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tình cờ gặp lại nhà môi giới Sidi Airouss – người từng đại diện cho đội Olympic Brazil đàm phán về chuyến sang Việt Nam thi đấu năm 2008. Theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, tháng 3/2014 vừa rồi, chính Sidi Airouss, giờ đã chuyển sang làm việc cho công ty United Football Management, có gợi ý đưa ĐT Argentina của Messi sang Việt Nam thi đấu. Theo lịch của Sidi Airouss, sau trận đấu giữa ĐT Brazil và Argentina tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Neymar và đồng đội sang Singpore thi đấu, còn Messi và đồng đội sang Việt Nam. Tuy nhiên, thương vụ này không thành bởi đại diện của đội Argentina đòi phí ra sân quá cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x