Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Tôi đã quen với áp lực”

Tại Hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VI, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ nhiệm. Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã được Ban chấp hành tín nhiệm giữ cương vị Quyền Chủ tịch VFF với 100% số phiếu tán thành. Nhân dịp này, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.
Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Tôi đã quen với áp lực”
- PV: Trước hiết, xin chúc mừng ông đã được Ban chấp hành VFF tín nhiệm tuyệt đối để trở thành Quyền Chủ tịch. Ông có thể cho bạn đọc báo Bóng đá biết cảm xúc của mình lúc này?

- Ông Lê Hùng Dũng: Tôi và nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ là những người anh em vô cùng thân thiết, luôn chia sẻ với nhau những vinh quang cũng như những khó khăn trong công tác điều hành VFF. Vậy nên, khi phải xa một người anh, một người bạn như vậy, tôi không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi. Nhưng tôi muốn nói, đó chỉ là xa về công việc, còn về tình cảm thì luôn trước sau như một. Đồng thời, chúng tôi đã chính thức mời nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ làm cố vấn cho Thường trực VFF.

Tôi muốn nhấn mạnh một điều, bóng đá là lĩnh vực vô cùng đặc biệt. Mỗi người trong lĩnh vực này luôn phải đối diện với áp lực rất lớn từ dư luận. Nếu thành công, bạn sẽ được vinh danh, nhưng khi thất bại, búa rìu dư luận sẽ đến. Tôi đến với bóng đá hơn 15 năm nay và đã trải qua nhiều vị trí cũng như có đủ sự trải nghiệm. Trong suốt hơn 8 năm đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch VFF, tôi đã cùng với nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ luôn có được sự khăng khít và thấu hiểu nhau trong công việc. Vậy nên, tôi có thể tự tin mà khẳng định rằng, mình là người đã quen với áp lực.

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và nguyên Chủ tịch VFF
 Nguyễn Trọng Hỷ tại Tòa soạn báo Bóng đá

- Đảm nhiệm cương vị Quyền Chủ tịch VFF trong bối cảnh hiện tại ông thấy có những khó khăn và thuận lợi gì?
- Tôi nhận nhiệm vụ trong một thời khắc cực kỳ khó khăn, nhạy cảm, phức tạp. Nhưng tôi tin rằng, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm từng bước tìm ra giải pháp vượt qua bối cảnh hiện tại thì chúng ta sẽ có được thành quả. Nên nhớ rằng, không chỉ có bóng đá mà nền kinh tế xã hội của chúng ta cũng đang gặp rất nhiều thách thức. Đây mới là khó khăn lớn nhất. Thế nên, khi mà nền tảng chung vượt qua được những thách thức như hiện tại thì nền bóng đá của chúng ta sẽ được tiếp sức. Tôi tin, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn.

- Bây giờ, điều mà dư luận đang rất quan tâm là những nhiệm vụ nào ông sẽ dành ưu tiên hàng đầu sau khi đảm nhiệm cương vị mới?
- Ban chấp hành VFF đã thông qua kế hoạch hoạt động trong năm 2014. Tuy nhiên, tùy vào giai đoạn mà có những ưu tiên cho nhiệm vụ nào là số 1, nhiệm vụ nào là số 2. Theo quan điểm của tôi, mục tiêu ưu tiên số 1 của VFF trong năm 2014 là chăm lo cho đội tuyển nữ để có thể nắm bắt thành công cơ hội lịch sử tại VCK Asian Cup nữ được tổ chức trên sân nhà. Chúng ta phải có được sự chuẩn bị tốt để vượt qua những đối thủ mạnh và giành vé tham dự World Cup 2015 tại Canada. VFF cũng phải quan tâm đặc biệt cho ĐT U19 QG, bởi đây là lứa cầu thủ tài năng và nếu đầu tư đúng hướng, chúng ta có cơ hội giành vé dự World Cup U20 Thế giới. Chúng ta cũng phải dành sự ưu tiên trong việc phối hợp với công ty VPF để nâng cao chất lượng V-League. Bên cạnh đó, VFF sẽ phải tạo ra sự đột phá mạnh mẽ trong công tác đào tạo trẻ. Tôi đã có những kế hoạch đặc biệt với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hy vọng rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ có một trung tâm đào tạo xứng tầm.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x