Tân binh TP.HCM, bao giờ hết cảnh chờ đợi?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:41 ngày 06-11-2016
Là tân binh của V.League, CLB TP.HCM cũng đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2017. Tuy nhiên, lực lượng của CLB này từ ban huấn luyện cho đến cầu thủ hiện vẫn đang ở chế độ… chờ.
Tân binh TP.HCM, bao giờ hết cảnh chờ đợi?

Tiền đã có, nhưng…

Với những đội bóng vừa đặt chân lên sân chơi V.League, câu hỏi đầu tiên và nan giải nhất chính là “tiền đâu để hoạt động?”. Nói thế, bởi con số 35 tỷ đồng cho một mùa giải theo qui định của BTC V.League không phải dễ kiếm với những đội bóng tân binh. Chưa kể họ còn có thể chi nhiều hơn con số ấy, khi phải mua sắm lại hầu hết lực lượng để có thể trụ vững ở sân chơi V.League vốn rất khốc liệt. 

Về điều này, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM cho biết: “Hiện đã có người đứng ra bỏ tiền đầu tư cho CLB TP.HCM nên kinh phí không phải là điều chúng tôi lo lắng nhất. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng đã bật cơ chế mở cho các hoạt động của đội bóng. Thế nhưng vướng mắc hiện nay chính là việc Sở VH-TT TP.HCM vẫn chưa trình đề án thành lập công ty bóng đá TP.HCM theo đúng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp để lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt”.

Cũng bởi chưa thành lập công ty, nên mọi hoạt động của đội bóng TP.HCM hiện đang trong tình trạng đứng ở ngã ba đường, và chưa ai chịu trách nhiệm về những hoạt động của đội bóng.

Ông Alain Fiard, người đang được mời về làm HLV trưởng đội TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh

Được biết, CLB TP.HCM đã bước vào tập luyện chuẩn bị mùa giải mới từ ngày 24/10. Hiện lực lượng của đội đang có khoảng 28 người, trong đó có khoảng 10 cầu thủ từ khắp nơi đổ về thử việc với một số cái tên nổi trội như Phước Vĩnh (SHB Đà Nẵng), Duy Nam (QNK Quảng Nam), Đức Nhân (Đồng Nai)… Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB cũng mời HLV Alain Fiard về nắm vai trò HLV trưởng thay ông Lư Đình Tuấn. Tuy nhiên, tất cả đều đang chỉ dừng ở mức đàm phán, thử việc và… chờ.

Bao giờ công ty bóng đá mới thành lập?

Trò chuyện cùng chúng tôi, Chủ tịch HFF Trần Anh Tú tỏ ra khá sốt ruột, bởi trong lúc các đối thủ ở V.League đang gấp rút tuyển quân và chấn chỉnh lực lượng cho mùa giải mới, ngược lại tân binh như TP.HCM hiện vẫn đang loay hoay và nếu không gấp rút thành lập công ty bóng đá để ổn định lực lượng, khả năng đội sẽ lâm cảnh “trâu chậm uống nước đục”.

Về vấn đề thành lập công ty bóng đá, ông Trần Anh Tú bày tỏ: “Do đội bóng TP.HCM thuộc sự quản lý của Sở VH-TT nên LĐBĐ TP.HCM chỉ đóng vai trò tư vấn. Thực tế, chúng tôi đã tư vấn các phương án thành lập công ty, thậm chí thuê cả luật sự để tư vấn cho Sở VH-TT từ cách đây rất lâu, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ này phương án thành lập công ty bóng đá vẫn chưa được Sở đưa ra để trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt?”.

Cựu tuyển thủ Phước Vĩnh (áo cam) tập luyện ở đội TP.HCM

Đem vấn đề này hỏi thẳng Phó GĐ Sở VH-TT chuyên phụ trách mảng thể thao Mai Bá Hùng. Ông Hùng lý giải: “Hiện lãnh đạo của Sở VH-TT đang thực hiện đề án thành lập công ty bóng đá TP.HCM và vẫn còn phân vân giữa việc nên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, và nếu là cổ phần thì sẽ có bao nhiêu cổ đông… 

Sau khi có đề án, Sở VH-TT sẽ chuyển qua cho Sở ngành xem xét và nơi đây sẽ trình lên UBND thành phố phê duyệt. Thực sự thủ tục để thành lập công ty rất nhanh, nhưng để một công ty sống và hoạt động ổn định ra sao, đấy mới là vấn đề cần quan tâm”. Cũng theo ông Mai Bá Hùng, trong tuần này lãnh đạo Sở VH-TT sẽ gút lại đề án thành lập công ty bóng đá TP.HCM.

Hy vọng, đề án thành lập công ty bóng đá sớm được quyết định để tân binh TP.HCM sớm thoát cảnh thắp thỏm chờ đợi, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải đầu tiên có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x